Nga nêu cách trả đũa các nước áp đặt giá trần dầu mỏ

Ngọc Vân |

Phó Thủ tướng Nga cảnh báo biện pháp trả đũa với các nước áp đặt giá trần dầu mỏ của Nga.

Ngày 1.9, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, Nga sẽ cấm vận các quốc gia ủng hộ giá trần dầu mỏ của Nga do Mỹ đề xuất.

“Theo tôi, đây là một điều hoàn toàn vô lý… Đối với những công ty hoặc quốc gia áp đặt giá trần, chúng tôi sẽ không bán dầu và các sản phẩm dầu, bởi vì chúng tôi sẽ không làm việc trong những điều kiện phi thị trường” - Phó Thủ tướng Novak phát biểu với báo giới về kế hoạch áp đặt giá trần với dầu mỏ Nga mà G7 đang thảo luận.

Việc thiết lập mức giá trần đối với dầu của Nga được coi là một biện pháp cắt giảm nguồn thu của Mátxcơva từ việc xuất khẩu mặt hàng này, chứ không cấm Nga bán dầu thô ra thị trường quốc tế. Đề xuất này sẽ được thảo luận tại cuộc họp ngày 2.9 của các Bộ trưởng Tài chính G7.

Theo Phó Thủ tướng Novak, một kế hoạch như vậy sẽ gây nguy hiểm cho các cơ chế thị trường của “một ngành công nghiệp quan trọng như dầu mỏ”, và chỉ có thể dẫn đến sự mất ổn định của cả ngành công nghiệp và thị trường dầu mỏ.

“Người tiêu dùng Châu Âu và Mỹ sẽ là những người đầu tiên phải trả giá, trong khi hiện tại họ đã phải trả giá cao do các biện pháp gây bất ổn mà chính phủ của họ đang thực hiện, đặc biệt là lệnh trừng phạt” - Phó Thủ tướng Novak nói.

Ông Novak cho biết thêm, vào thời điểm hiện tại, Nga đang bơm nhiều dầu nhất có thể trong khả năng sản xuất và bán của mình. Tuy nhiên, nếu điều kiện thị trường toàn cầu ổn định và các nhà sản xuất Nga có thể tự tin trong việc tìm người mua thì sản lượng có thể được nâng lên. Ông Novak lưu ý, các nhà sản xuất dầu của Nga đang chuẩn bị cho lệnh cấm vận dầu mỏ sắp tới của EU - sẽ có hiệu lực vào tháng 12 - nhưng Nga vẫn có kế hoạch duy trì mức sản lượng hiện tại.

Các Bộ trưởng Tài chính G7 có kế hoạch thảo luận về việc đưa ra giá trần đối với dầu của Nga trong ngày 2.9 - Bloomberg dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay.

Biện pháp này nhằm giảm nguồn thu của Nga từ xuất khẩu dầu thô và giảm bớt áp lực mà thị trường dầu mỏ toàn cầu đang phải đối mặt.

“Đây là cách hiệu quả nhất, chúng tôi tin rằng, làm như vậy sẽ khiến không chỉ doanh thu dầu của Nga giảm mà còn cả giá dầu toàn cầu cũng giảm… Sau cuộc họp ngày 2.9, chúng ta sẽ biết thêm về kế hoạch này. Điều đó quan trọng không chỉ với chúng tôi - mà còn là mối quan hệ đối tác với các đồng minh của chúng tôi, G7” - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói.

Theo các tuyên bố trước đó của G7 - bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản, Đức, Pháp và Italia, nhóm này đang xem xét “các lựa chọn cho lệnh cấm toàn diện đối với tất cả dịch vụ liên quan đến việc vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga bằng đường biển trên khắp thế giới, trừ khi dầu được mua bằng hoặc thấp hơn giá được thoả thuận với các đối tác quốc tế”.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ mức giá trần sẽ là bao nhiêu, khi nào có thể được thực hiện hoặc sẽ hoạt động như thế nào.

Trước đó, Nga từng đe dọa sẽ ngừng sản xuất dầu trong nước nếu không có lãi. Động thái này có thể sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thêm một lãnh đạo tập đoàn dầu khí Nga đột ngột qua đời

Khánh Minh |

Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí Nga Lukoil đã qua đời ngày 1.9 sau khi rơi từ cửa sổ bệnh viện ở Mátxcơva.

Bùng nổ căng thẳng giữa gã khổng lồ dầu khí Mỹ với Nga

Song Minh |

Gã khổng lồ dầu khí Mỹ Exxon Mobil tuyên bố sẽ khởi kiện nếu Nga không dỡ bỏ sắc lệnh cấm công ty này bán cổ phần trong liên doanh dầu khí Sakhalin-1.

Mỹ sẽ tịch thu máy bay 45 triệu USD của công ty dầu khí Nga

Song Minh |

Bộ Tư pháp Mỹ có trát tịch thu chiếc máy bay trị giá 45 triệu USD thuộc sở hữu của công ty dầu khí Nga Lukoil.

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hương Mai |

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, những giá trị, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 càng phải được đề cao.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Khách Tây gợi ý hành trình khám phá một Vịnh Hạ Long rất khác

Minh Anh |

Dưới đây là hành trình ghé thăm những địa điểm ít người biết tới, vẫn còn giữ nguyên nét đẹp nguyên sơ, mộc mạc ở Vịnh Hạ Long, giúp du khách khám phá kỳ quan thiên nhiên này "đỉnh" như dân bản địa.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Dịch vụ lái xe hộ đắt hàng, dân nhậu chi thêm vài trăm nghìn để "né" CSGT

Hải Danh |

Thời gian gần đây, CSGT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thuê lái xe hộ sau khi uống rượu bia.

Thêm một lãnh đạo tập đoàn dầu khí Nga đột ngột qua đời

Khánh Minh |

Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí Nga Lukoil đã qua đời ngày 1.9 sau khi rơi từ cửa sổ bệnh viện ở Mátxcơva.

Bùng nổ căng thẳng giữa gã khổng lồ dầu khí Mỹ với Nga

Song Minh |

Gã khổng lồ dầu khí Mỹ Exxon Mobil tuyên bố sẽ khởi kiện nếu Nga không dỡ bỏ sắc lệnh cấm công ty này bán cổ phần trong liên doanh dầu khí Sakhalin-1.

Mỹ sẽ tịch thu máy bay 45 triệu USD của công ty dầu khí Nga

Song Minh |

Bộ Tư pháp Mỹ có trát tịch thu chiếc máy bay trị giá 45 triệu USD thuộc sở hữu của công ty dầu khí Nga Lukoil.