Nga-Mỹ gặp nhau sau “tâm bão” trừng phạt, bàn về Ukraina

K.M |

Nga cho biết hôm 6.8, Mỹ sẽ sớm đưa đặc sứ chuyên đàm phán về bất ổn ở đông Ukraina tới Mátxcơva để thảo luận về tình hình bạo lực hiện nay.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov thông báo như vậy sau cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ ở Manila với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước miễn cưỡng ký ban hành luật về các biện pháp trừng phạt mới vì nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, góp phần giúp ông giành chiến thắng.

Ông Lavrov cho biết, nhà ngoại giao Mỹ Kurt Volker sẽ gặp đặc sứ của Nga chuyên trách cuộc khủng hoảng ở Ukraina, Vladislav Surkov. Tháng trước, ông Volker đã đến thăm đông Ukraina, ở đó, những người ly khai đã chiến đấu chống lực lượng của Kiev trong hơn ba năm. Đây là cuộc xung đột mà trong lúc nó diễn ra, Nga đã sáp nhập bán đảo Crưm.

Theo VOA, chưa có phản ứng ngay của Mỹ về cuộc họp đã diễn ra bên lề các cuộc đàm phán ngoại giao cấp khu vực ASEAN. Ông Tillerson đã lờ đi những câu hỏi của các phóng viên khi ông đi ngang qua họ.

Trong khi đó, ông Lavrov nói rằng, bất chấp các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ, "chúng tôi cảm thấy các đối tác Mỹ của chúng tôi cần phải tiếp tục mở cửa cho cuộc đối thoại. Không có gì thay thế cho điều đó".

K.M
TIN LIÊN QUAN

Khơi mào cuộc chiến thương mại toàn diện Mỹ - Nga

VÂN ANH |

Ngày 2.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký quyết định thành luật gói trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên, một động thái mà Nga tuyên bố là sự khơi mào cuộc chiến thương mại toàn diện, cũng như đặt dấu chấm hết cho hy vọng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga với Mỹ.

Ông Donald Trump ký luật trừng phạt, Nga phản pháo kịch liệt

K.M |

Nga tuyên bố việc Tổng thống Donald Trump ngày 2.8 ký ban hành các biện pháp chế tài mới nhắm vào Nga là hành động dẫn tới một cuộc chiến thương mại toàn diện và chấm dứt hy vọng có được các mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Nga với Mỹ.

Trừng phạt của Mỹ chỉ có lợi cho Nga

N.V |

Dự luật của Mỹ về biện pháp trừng phạt chống Nga có thể phản tác dụng trực tiếp và chỉ có lợi cho Nga - tạp chí Mỹ The National Interest nhận định.

Đại sứ Mỹ bị tố can thiệp trắng trợn vào nội bộ Ukraina

K.M |

Bộ Ngoại giao Ukraina cần yêu cầu Washington triệu hồi Đại sứ Mỹ tại nước này, bà Marie Yovanovitch về nước, sau khi Đại sứ Mỹ chỉ trích các ứng cử viên Tòa án Tối cao Ukraina.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Vật dụng, tranh ảnh của vua Khải Định, Bảo Đại được đấu giá

Huyền Chi |

Phiên đấu giá các hiện vật của vua Khải Định, Bảo Đại sẽ diễn ra vào ngày 17.3 tại Paris, Pháp.

Hoạt động đăng kiểm ở Bắc Kạn tê liệt, UBND tỉnh kiến nghị được hỗ trợ

An Trịnh |

UBND tỉnh  Bắc Kạn có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị sớm có phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn về đăng kiểm trên địa bàn.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Khơi mào cuộc chiến thương mại toàn diện Mỹ - Nga

VÂN ANH |

Ngày 2.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký quyết định thành luật gói trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên, một động thái mà Nga tuyên bố là sự khơi mào cuộc chiến thương mại toàn diện, cũng như đặt dấu chấm hết cho hy vọng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga với Mỹ.

Ông Donald Trump ký luật trừng phạt, Nga phản pháo kịch liệt

K.M |

Nga tuyên bố việc Tổng thống Donald Trump ngày 2.8 ký ban hành các biện pháp chế tài mới nhắm vào Nga là hành động dẫn tới một cuộc chiến thương mại toàn diện và chấm dứt hy vọng có được các mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Nga với Mỹ.

Trừng phạt của Mỹ chỉ có lợi cho Nga

N.V |

Dự luật của Mỹ về biện pháp trừng phạt chống Nga có thể phản tác dụng trực tiếp và chỉ có lợi cho Nga - tạp chí Mỹ The National Interest nhận định.

Đại sứ Mỹ bị tố can thiệp trắng trợn vào nội bộ Ukraina

K.M |

Bộ Ngoại giao Ukraina cần yêu cầu Washington triệu hồi Đại sứ Mỹ tại nước này, bà Marie Yovanovitch về nước, sau khi Đại sứ Mỹ chỉ trích các ứng cử viên Tòa án Tối cao Ukraina.