Nga mất 90% thị trường dầu thô quan trọng ở Châu Âu

Thanh Hà |

Những lô dầu của Nga tới khu vực phía bắc Châu Âu đã giảm xuống dưới 100.000 thùng/ngày.

Chỉ còn 2 tuần nữa là các lệnh trừng phạt Nga của Liên minh Châu Âu (EU) có hiệu lực, nhưng Nga đã mất hơn 90% thị trường ở các nước phía bắc của châu lục. Khu vực này trước đây là nơi tiếp nhận chính với các chuyến dầu của Nga từ các cảng ở Baltic và Bắc Cực.

Theo Bloomberg, Nga chỉ vận chuyển 95.000 thùng dầu mỗi ngày đến Rotterdam (Hà Lan) trong 4 tuần tính đến ngày 18.11. Con số này giảm so với mức hơn 1,2 triệu thùng/ngày được gửi đến các cảng của khu vực trong giai đoạn đầu tháng 2 năm nay.

Trong khi đó, Rotterdam là điểm đến cuối cùng còn lại của dầu thô Nga ở phía bắc Châu Âu. Các quốc gia như Lithuania, Pháp và Đức đã ngừng nhập khẩu dầu của Nga vài tháng trước, trong khi Ba Lan cũng tiếp nối vào tháng 9.

Ba phần tư lượng dầu thô được đưa lên tàu tại các cảng Baltic của Nga hiện hướng đến Châu Á, với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang tận dụng thời gian gia hạn mà Mỹ và Anh đưa ra và dự kiến ​​cũng sẽ được EU thông qua.

Theo gia hạn này, các lệnh trừng phạt có thể miễn trừ với hàng hóa được xếp lên tàu trước khi lệnh cấm dầu thô Nga có hiệu lực vào ngày 5.12.2022, miễn là hàng được giao trước ngày 19.1.2023.

G7 dự kiến công bố mức giá trần với dầu thô Nga sớm nhất là ngày 24.11. Ảnh: AFP
G7 dự kiến công bố mức giá trần với dầu thô Nga sớm nhất là ngày 24.11. Ảnh: AFP

Các quốc gia G7 dự kiến công bố mức giá trần với những lô dầu thô của Nga sớm nhất là ngày 24.11. Hàng hóa được mua ở mức giá cao hơn mức giá trần sẽ mất khả năng tiếp cận với các tàu, bảo hiểm và các dịch vụ khác của Châu Âu và Vương quốc Anh.

Tổng khối lượng vận chuyển từ Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tuần là 2,67 triệu thùng/ngày trong 7 ngày tính đến ngày 18.11. Việc sụt giảm tiếp tục góp phần khiến doanh thu hàng tuần của Nga từ hoạt động buôn bán dầu mỏ giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng Giêng.

Lượng dầu thô Nga trên các tàu hướng đến Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với lượng dầu thô trên các tàu chưa có điểm đến cuối cùng, đã tăng lên mức kỷ lục 2,45 triệu thùng một ngày trong 4 tuần tính đến ngày 18.11.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật lộ trình phát triển trung tâm khí đốt với Nga

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoàn tất kế hoạch phát triển trung tâm khí đốt trước cuối năm.

Nga tăng mạnh xuất khẩu cả dầu và khí đốt sang Trung Quốc

Song Minh |

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy cả nhập khẩu dầu thô và khí đốt từ Nga đều tăng kể từ đầu năm.

Đường ống dẫn khí đốt Nga phát nổ gần St.Petersburg

Thanh Hà |

Một đường ống dẫn khí đốt phát nổ gần St.Petersburg, Nga tạo thành cầu lửa khổng lồ. Giới chức cho biết, đường ống phát nổ do giảm áp suất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật lộ trình phát triển trung tâm khí đốt với Nga

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoàn tất kế hoạch phát triển trung tâm khí đốt trước cuối năm.

Nga tăng mạnh xuất khẩu cả dầu và khí đốt sang Trung Quốc

Song Minh |

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy cả nhập khẩu dầu thô và khí đốt từ Nga đều tăng kể từ đầu năm.

Đường ống dẫn khí đốt Nga phát nổ gần St.Petersburg

Thanh Hà |

Một đường ống dẫn khí đốt phát nổ gần St.Petersburg, Nga tạo thành cầu lửa khổng lồ. Giới chức cho biết, đường ống phát nổ do giảm áp suất.