RT đưa tin, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga hôm 6.4 thông báo, con đê thứ hai đã bị vỡ do mực nước dâng cao ở thành phố Orsk, thuộc tỉnh Orenburg, miền nam nước Nga.
Thành phố này đã hứng chịu một trận lũ lụt vào ngày 5.4 khiến đê bị vỡ sau khi nước sông Ural dâng lên mức nguy hiểm. Tình trạng khẩn cấp được ban bố trên toàn khu vực.
Bộ Tình trạng khẩn cấp đã triển khai thêm lực lượng tới khu vực bị ảnh hưởng trước vụ vỡ đê ngày 6.4, trong khi việc sơ tán người dân địa phương vẫn tiếp tục.
Mặc dù bộ không cung cấp thông tin chi tiết chính xác nhưng vụ vỡ đê thứ hai dường như đã xảy ra ở làng Niken, ngoại ô phía đông bắc Orsk. Đoạn clip trên mạng cho thấy, nước chảy qua một lỗ lớn trên đê. Trước khi vỡ, nước tràn dọc hầu hết đoạn đê. Cho đến nay, mức độ thiệt hại do vụ vỡ đê thứ hai vẫn chưa rõ ràng.
Trước đó, hơn 2.500 ngôi nhà bị ngập, hơn 4.000 người dân địa phương phải sơ tán sau khi con đê đầu tiên bị vỡ trong đêm. Một số chỗ rò rỉ đã được phát hiện tại địa điểm này vào ngày 5.4, ngay trước khi bờ kè bị vỡ.
Sau khi nước sông Ural dâng lên mức nguy hiểm do băng tan, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn bộ khu vực vào ngày 5.4.
Sông Ural thường gây lũ lụt vào mùa xuân, nhưng mưa lớn và nhiệt độ tăng mạnh khiến mực nước sông gần Orsk cao hơn bình thường gần 1 mét.
Con sông đã làm vỡ con đê thường chuyển dòng ra khỏi thành phố. Chính quyền địa phương cho biết, gần 11.000 người có thể nằm trong vùng lũ lụt và có tới 4.200 ngôi nhà có thể bị ảnh hưởng.
Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã triển khai hơn 530 chuyên gia, 125 phương tiện và 75 tàu thủy tham gia nỗ lực cứu hộ. Hàng chục phương tiện công nghiệp hạng nặng được huy động để gia cố các phần bờ kè bị hư hỏng.