Chiêm ngưỡng bức phù điêu khổng lồ bằng đồng khắc họa lời dặn dò bất hủ của Bác ở Đền Hùng

Tô Công |

Phú Thọ - Khu di tích lịch sử Đền Hùng chuẩn bị khánh thành bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong" tại khu vực Ngã 5 Đền Giếng.

Những ngày đầu tháng 4, phóng viên Báo Lao Động đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì), có thể thấy Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ có thêm một điểm nhấn là bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong đang trong quá trình hoàn thiện, tọa lạc tại khu vực Ngã 5 Đền Giếng. Ảnh: Tô Công.
Những ngày đầu tháng 4, phóng viên Báo Lao Động đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì), có thể thấy Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ có thêm một điểm nhấn là bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong đang trong quá trình hoàn thiện, tọa lạc tại khu vực Ngã 5 Đền Giếng. Ảnh: Tô Công.
Nhìn từ xa có thể thấy bức phù điêu màu nâu vàng, sừng sững dưới cánh rừng xanh mướt, bên cạnh là cây đa cổ thụ, phía dưới là những con đường bằng đá và các dãy hàng quán xung quanh Ngã 5 Đền Giếng. Ảnh: Tô Công.
Nhìn từ xa có thể thấy bức phù điêu sừng sững dưới cánh rừng xanh mướt, bên cạnh là cây đa cổ thụ, phía dưới là những con đường bằng đá và các dãy hàng quán xung quanh Ngã 5 Đền Giếng. Ảnh: Tô Công.
Bức phù điêu mới được xây dựng từ chất liệu đồng, thay thế cho bức phù điêu cũ bằng đá trước đó trải qua hơn 2 thập kỷ phục vụ nhân dân và du khách đã xuống cấp, nhiều vết nứt, vết ố... Ảnh: Tô Công.
Bức phù điêu mới được xây dựng từ chất liệu đồng được đúc nguyên khối theo phương pháp truyền thống, thay thế cho bức phù điêu cũ bằng đá trước đó trải qua hơn 2 thập kỷ phục vụ nhân dân và du khách đã xuống cấp, nhiều vết nứt, vết ố... Ảnh: Tô Công.
Kích thước của bức phù điêu mới lớn hơn rõ rệt so với bức phù điêu cũ, các bậc thang đi lên cũng đã được mở rộng hơn so với trước kia. Ảnh: Tô Công.
Bức phù điêu mới có chiều dài 27m, chiều cao 10m, lớn hơn 3 lần so với bức phù điêu cũ, các bậc thang đi lên cũng đã được mở rộng hơn so với trước kia. Ảnh: Tô Công.
Hiện, các công nhân đang tiến hành vệ sinh, trang trí khu vực xung quanh bức phù điêu. Ảnh: Tô Công.
Hiện, các công nhân đang tiến hành vệ sinh, trang trí khu vực xung quanh bức phù điêu. Ảnh: Tô Công.
Ngược dòng lịch sử, ngày 19.9.1954, chính tại nơi đây, khi Bác Hồ gặp gỡ các cán bộ đại diện cho Đại đoàn Quân Tiên Phong, người đã có lời căn dặn bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước“. Ảnh: Tô Công.
Ngược dòng lịch sử, ngày 19.9.1954, chính tại nơi đây, khi Bác Hồ gặp gỡ các cán bộ đại diện cho Đại đoàn Quân Tiên Phong, người đã có lời căn dặn bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước“. Ảnh: Tô Công.
Lời nói của Bác vừa thể hiện lòng biết ơn đối với các Vua Hùng “đã có công dựng nước”, đồng thời đề ra nhiệm vụ kế tục, tiếp nối sứ mệnh lịch sử cao cả của các thế hệ con cháu Lạc Hồng: “Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Ảnh: Tô Công.
Lời nói của Bác vừa thể hiện lòng biết ơn đối với các Vua Hùng “đã có công dựng nước”, đồng thời đề ra nhiệm vụ kế tục, tiếp nối sứ mệnh lịch sử cao cả của các thế hệ con cháu Lạc Hồng: “Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Ảnh: Tô Công.
Hiện nay, bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong là một trong những địa điểm mà các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên dâng hoa tưởng niệm mỗi khi tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Tô Công.
Hiện nay, bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong là một trong những địa điểm mà các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên dâng hoa tưởng niệm mỗi khi tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Tô Công.
Anh Triệu Hoàng Biên - người dân sống tại xã Hy Cương, TP Việt Trì (giáp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng) - chia sẻ: “Bức phù điêu mới rất đẹp, sẽ là một điểm nhấn ở khu vực Ngã 5 Đền Giếng. Các chi tiết cũng rất sinh động và có hồn, ngắm nhìn bức phù điêu, tôi cảm thấy tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, tự hào vì đất nước ta có một Bác Hồ kính yêu, hết lòng vì nước vì dân“. Ảnh: Tô Công.
Anh Triệu Hoàng Biên - người dân sống tại xã Hy Cương, TP Việt Trì (giáp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng) - chia sẻ: “Bức phù điêu mới rất đẹp, sẽ là một điểm nhấn ở khu vực Ngã 5 Đền Giếng. Các chi tiết cũng rất sinh động và có hồn, ngắm nhìn bức phù điêu, tôi cảm thấy tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, tự hào vì đất nước ta có một Bác Hồ kính yêu, hết lòng vì nước vì dân“. Ảnh: Tô Công.
Theo ông Lê Đức Thọ - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, công trình bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong” có tổng kinh phí 50 tỉ đồng do Bộ Quốc phòng công đức tài trợ. Ảnh: Tô Công.
Theo ông Lê Đức Thọ - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, công trình bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong” do Bộ Quốc phòng công đức tài trợ. Ảnh: Tô Công.
“Công trình được khởi công từ ngày 15.6.2023, đến ngày 20.3.2024 hoàn thành. Dự kiến, ngày 8.4, công trình sẽ chính thức được khánh thành, phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tới đây” - ông Thọ chia sẻ. Ảnh: Tô Công.
“Công trình được khởi công từ ngày 15.6.2023, đến ngày 20.3.2024 hoàn thành. Dự kiến, ngày 8.4, công trình sẽ chính thức được khánh thành, phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tới đây” - ông Thọ chia sẻ. Ảnh: Tô Công.
Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động 2024

HẠNH AN |

Sau Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ gần nhất là lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30.4, 1.5. Người lao động cần nắm lịch nghỉ lễ cũng như quy định về mức lương làm thêm giờ trong những dịp này.

Bức phù điêu bằng đá khắc họa câu nói bất hủ của Bác Hồ được thay mới bằng đồng

Tô Công |

Phú Thọ - Bức phù điêu bằng đá họa khoảnh khắc Bác Hồ nói chuyện với các chiến sĩ cùng nói câu bất hủ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" sẽ được thay mới bằng đồng.

Cận cảnh bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong"

Tô Công |

Ngày 19.9.1954, tại Đền Giếng (Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ), Bác Hồ gặp gỡ các cán bộ đại diện cho Đại đoàn Quân Tiên Phong. Chính tại nơi đây, Người đã có lời căn dặn lịch sử: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" .

Bán hàng không phép, Thanh Mong Pharma thách thức dư luận: Càng phản ánh càng nổi

Nhóm PV |

Mặc dù chưa đủ điều kiện để bán ra thị trường, một số sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Mong Pharma (Thanh Mong Pharma) vẫn được các nhà phân phối chào bán. Sau khi loạt bài được đăng tải, Thanh Mong Pharma không những không tiếp thu, hoàn thiện các giấy tờ pháp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn thách thức dư luận.

Người dân sửng sốt khi 400m2 đất ở Hà Nội chỉ được đền bù 600 triệu đồng

KHÁNH AN |

Mảnh đất 400m2 tại xã Cự Khê có giá trên thị trường dao động từ 10 - 12 tỉ đồng. Nhiều người dân tại thôn Hạ (Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) đang hoang mang sau khi biết mức đền bù hỗ trợ đối với diện tích đất dự án Vành đai 4 đi qua chỉ khoảng 600 triệu đồng.

Tuyến đường mới đưa khí đốt Nga vào thẳng châu Âu

Thanh Hà |

Khí đốt Nga từng được đưa vào châu Âu qua đường ống dẫn khí nay thay bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển tới các cảng biển.

Bảo tàng động đất chân thực đến khó tin ở Đài Loan (Trung Quốc)

Chí Long |

Bảo tàng Động đất 921 phản ánh hậu quả kinh hoàng mà trận động đất 7,3 độ Richter đã gây ra ở Đài Loan (Trung Quốc) năm 1999.

Trương Huệ Vân xin HĐXX cho Trương Mỹ Lan có cơ hội thoát án tử hình

NHÓM PV |

TPHCM - Tại phiên tòa ngày 4.4, trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan) đã bật khóc và xin Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét mức án khoan hồng để Trương Mỹ Lan có thể thoát án tử hình.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động 2024

HẠNH AN |

Sau Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ gần nhất là lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30.4, 1.5. Người lao động cần nắm lịch nghỉ lễ cũng như quy định về mức lương làm thêm giờ trong những dịp này.

Bức phù điêu bằng đá khắc họa câu nói bất hủ của Bác Hồ được thay mới bằng đồng

Tô Công |

Phú Thọ - Bức phù điêu bằng đá họa khoảnh khắc Bác Hồ nói chuyện với các chiến sĩ cùng nói câu bất hủ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" sẽ được thay mới bằng đồng.

Cận cảnh bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong"

Tô Công |

Ngày 19.9.1954, tại Đền Giếng (Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ), Bác Hồ gặp gỡ các cán bộ đại diện cho Đại đoàn Quân Tiên Phong. Chính tại nơi đây, Người đã có lời căn dặn lịch sử: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" .