Trung Quốc đón lũ lụt đầu mùa sớm chưa từng có kể từ năm 1998

Thanh Hà |

Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc công bố trận lũ lụt đầu tiên của năm, đợt lũ số 1, trên sông Bắc Giang vào ngày 7.4.

Đây là trận lũ lụt sớm nhất kể từ khi lũ lụt trên các con sông lớn của Trung Quốc bắt đầu được ghi dữ liệu vào năm 1998, theo Tân Hoa Xã.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước tại trạm thủy văn Shijiao ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông lên 8,1m lúc 6h35 sáng 7.4 và lưu lượng tương ứng tăng lên 12.000m3/giây, đạt tiêu chuẩn lũ của Bộ Thủy lợi Trung Quốc.

Tính đến sáng 7.4, mực nước tại 11 trạm trên 7 con sông ở Quảng Đông đã vượt mức cảnh báo.

Theo dự báo thời tiết, mưa lớn tiếp tục đổ xuống nhiều thành phố trên toàn tỉnh Quảng Đông trong những ngày tiếp theo. Quảng Đông đang duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 4 để kiểm soát lũ lụt.

Lũ lụt ở Phiên Ngung, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc năm 2023. Ảnh: Xinhua
Lũ lụt ở Phiên Ngung, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc năm 2023. Ảnh: Xinhua

Trong bản tin lũ lụt ở Trung Quốc mới nhất, SCMP xác nhận, sông Bắc Giang - nhánh của sông Châu Giang ở phía nam tỉnh Quảng Đông - ghi nhận đợt lũ lụt đầu tiên trong năm vào 7.4.

Trung Quốc có 7 hệ thống sông chính, bao gồm sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, cũng như sông Châu Giang ở phía nam và các con sông khác xa hơn về phía bắc.

Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, các sông hồ lớn của Trung Quốc có thể phát cảnh báo lũ lụt khi mực nước đạt đến mức cảnh báo. Đến 9h sáng 7.4, mực nước tại trạm đo địa phương ở quận Yingde, Quảng Đông, nằm dọc bờ sông Bắc Giang, đã tăng 4,07 m so với mức cảnh báo. Lũ lụt sau đó nhấn chìm các tòa nhà và cửa hàng trong quận.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 và cử một nhóm công tác đến Quảng Đông để kiểm tra và hướng dẫn ứng phó lũ lụt.

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt gồm 4 cấp, trong đó cấp 1 là nghiêm trọng nhất.

Cơ quan phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán của Quảng Đông cho biết, 832 người đã được sơ tán đến nơi an toàn hơn vào trưa 7.4. Các trường học và doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, giá hàng hóa ổn định và mọi người vẫn sinh hoạt bình thường.

Ngập úng sau mưa lớn - với lượng mưa phá kỷ lục ở một số khu vực - khiến một số hoạt động đường sắt và đường cao tốc ở phía nam Trung Quốc bị đình chỉ. Hơn 1.000 người phải di tản tới nhiều thành phố trên toàn tỉnh Quảng Đông. Cho tới nay, không có thương vong nào được ghi nhận.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 7.4 phát cảnh báo màu xanh trong ngày thứ 2 liên tiếp về mưa bão với một số tỉnh phía nam và phía đông Trung Quốc. Cảnh báo màu xanh là mức thấp nhất trong 4 cấp cảnh báo mưa bão ở Trung Quốc.

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất của trung tâm lưu ý, có mưa lớn tới 14h chiều 8.4 tại các khu vực thuộc Giang Tây, Phúc Kiến và Quảng Đông.

Các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc chỉ ra, khu vực trung tâm Quảng Đông sẽ ghi nhận lượng mưa lớn nhất, kèm theo giông bão, gió mạnh, thậm chí mưa đá ở một số khu vực, với lượng mưa tối đa mỗi giờ lên tới 60 mm ở một số nơi.

Tỉnh Hồ Nam lân cận cũng đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ 4 từ 8h sáng 7.4, do mưa lớn và xả lũ từ các hồ chứa thượng nguồn sông Tương. Một số nhánh của sông Tương đang ghi nhận lưu lượng nước vượt mức cảnh báo, gây lũ lụt ở vùng hạ lưu.

Lũ lụt ở Trung Quốc xảy ra sau khi 7 người chết vì mưa bão, gió mạnh tấn công tỉnh Giang Tây vào cuối tuần trước. Trong số 7 nạn nhân, có 3 người bị gió mạnh cuốn khỏi căn hộ cao tầng khi đang ngủ.

Thời tiết khắc nghiệt gồm gió mạnh, mưa lớn dữ dội và mưa đá xảy ra ở Trung Quốc ngày 31.3, ảnh hưởng tới 9 thành phố ở Giang Tây, bao gồm Nam Xương và Cửu Giang, khiến 93.000 người ở 54 quận, huyện bị ảnh hưởng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện Trung Quốc mở cửa xả nước ở Phúc Kiến

Thanh Hà |

Tân Hoa Xã ngày 6.4 đăng tải loạt ảnh nhà máy thủy điện Shuikou mở cửa xả nước ở Phúc Kiến, Trung Quốc.

Mưa bão dữ dội tấn công Trung Quốc

Ngọc Vân |

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu vàng về mưa bão khi những trận mưa lớn dự kiến sẽ tấn công nhiều vùng của đất nước.

Lý do Đài Loan (Trung Quốc) ít thiệt hại dù động đất rất mạnh

Thanh Hà |

Ngày 3.4, Đài Loan (Trung Quốc) hứng chịu trận động đất mạnh nhất trong 1/4 thế kỷ. Ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, các tòa nhà, đường cao tốc bị hư hại và hàng chục công nhân tại các mỏ đá bị mắc kẹt.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Thủy điện Trung Quốc mở cửa xả nước ở Phúc Kiến

Thanh Hà |

Tân Hoa Xã ngày 6.4 đăng tải loạt ảnh nhà máy thủy điện Shuikou mở cửa xả nước ở Phúc Kiến, Trung Quốc.

Mưa bão dữ dội tấn công Trung Quốc

Ngọc Vân |

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu vàng về mưa bão khi những trận mưa lớn dự kiến sẽ tấn công nhiều vùng của đất nước.

Lý do Đài Loan (Trung Quốc) ít thiệt hại dù động đất rất mạnh

Thanh Hà |

Ngày 3.4, Đài Loan (Trung Quốc) hứng chịu trận động đất mạnh nhất trong 1/4 thế kỷ. Ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, các tòa nhà, đường cao tốc bị hư hại và hàng chục công nhân tại các mỏ đá bị mắc kẹt.