Sắm Tết online thời hiện đại

Hà Lê |

Thay vì tất bật dậy sớm hay chen chân ở chợ, siêu thị để sắm Tết, mua sắm online đang là lựa chọn hàng đầu của không ít người trong dịp Tết này.

Chợ Tết - nét văn hóa truyền thống dịp Tết đến, xuân về

Chợ vào dịp cuối năm luôn có những nét đặc trưng riêng. Đó là sự nhộn nhịp, tất bật. Chợ là nơi lưu giữ văn hóa truyền thống, là nơi con người có thể cảm nhận rõ ràng không khí của một mùa xuân mới đang đến.

Sở dĩ nhiều người thích đi chợ vì cảm giác như đi trẩy hội vậy. Đi chợ ngày Tết, mọi người cảm nhận được hương vị quen thuộc của xóm làng, được hòa trong không khí náo nhiệt mang âm hưởng của sắc xuân. Người đi chợ không hẳn là đi chợ, đi sắm Tết mà còn thưởng thức không khí nhộn nhịp của những ngày giáp Tết. Từ 23 tháng Chạp, chợ bắt đầu đông hơn. Các mẹ đã lo dọn dẹp ban thờ, bày biện và mua sắm vật dụng, thực phẩm, mâm ngũ quả. Còn những đứa trẻ mong chờ những ngày giáp Tết được theo bố mẹ đi chợ mua sắm quần áo, hoa quả, bánh kẹo.

Ngoài chợ Tết truyền thống, ngày nay xu hướng đi chợ online càng được giới trẻ lựa chọn. Công nghệ phát triển, trên các trang mạng xã hội bán đầy đủ các mặt hàng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, chỉ cần một thao tác đặt hàng sẽ được chuyển đến tận nhà nên rất nhiều người có xu hướng mua hàng online. Lý do ngày càng nhiều người lựa chọn sắm Tết online vì tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

Chợ Tết online tất tật, hàng gì cũng có

Cuối năm thực sự là cơn ác mộng của các bà nội trợ, đặc biệt là chị em công sở. Công việc nhiều, sát Tết mới được nghỉ nhưng vẫn phải sắm Tết bên nội, bên ngoại, Tết cho gia đình... Việc đi chợ Tết online đã giúp chị em thảnh thơi hơn.

Chị Lan Nhi, nhân viên công sở ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: "Mua sắm online đã trở thành thói quen trong cuộc sống và chị cũng có những gian hàng online quen đến mức chỉ vào các điểm này để mua hàng".

Để kịp chuẩn bị cho ngày cuối năm và năm mới, chị đã tranh thủ mua sắm từ khá sớm. Chị chọn cách lên sàn thương mại điện tử tìm kiếm các chương trình khuyến mại, vào các trang cá nhân bán hàng tham khảo giá và tích lũy voucher giảm giá. Nhiều món đồ cần mua đều có thể tìm kiếm trên chợ mạng từ thời trang may mặc, giày dép, hóa mỹ phẩm đến vật dụng gia đình. Không ít món đồ có giá rẻ hơn so với siêu thị hay các điểm bán hàng truyền thống.

“Chỉ cần ngồi ở nhà và chọn lựa thôi, một số đơn hàng có thể rủ đồng nghiệp mua chung, ghép đơn nên khá tiết kiệm phí vận chuyển. Về cơ bản, việc sắm Tết không còn quá vất vả như trước đây” - chị Nhi nói.

Sự thay đổi thói quen của khách hàng cũng kéo theo sự thay đổi trong phương thức kinh doanh của các nhà cung cấp. Hay nói cách khác, họ buộc phải chuyển hướng để thích nghi và tồn tại.

Các hoạt động buôn bán đang dần được chuyển đổi lên kênh online, như một xu hướng. Trong đó, livestream bán hàng là một hình thức. Việc này tạo nhiều ấn tượng cho người mua vì người bán hoàn toàn có thể tương tác, trò chuyện cùng người mua, ra mắt mẫu sản phẩm, test mẫu sản phẩm theo nhu cầu của khách.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ giữa tháng 1, các chợ Tết online đã bắt đầu nhộn nhịp. Không chỉ thay đổi thiết kế giao diện với màu sắc rực rỡ nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người dùng, các sàn thương mại điện tử cũng sắp xếp các gian hàng Tết khoa học, giúp người mua sắm dễ dàng lựa chọn.

Chỉ cần ngồi một chỗ với vài cú click chuột, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn bất kỳ loại sản phẩm nào mình quan tâm với đầy đủ thông tin về kiểu dáng, kích cỡ, chất liệu sản phẩm... Người tiêu dùng còn có thể dễ dàng so sánh giá cả trên nhiều trang web khác nhau, các mức ưu đãi đi kèm... đảm bảo món hàng mình mua thật sự hữu ích.

Bên cạnh đó, dịch vụ giao hàng tận nơi an toàn, nhanh chóng giúp khách hàng tiết kiệm được phần lớn thời gian quý báu. Phương thức thanh toán đa dạng đang được nhiều website bán hàng trực tuyến áp dụng để tiện ích hóa các dịch vụ mua sắm. Người tiêu dùng có thể trả tiền mặt trực tiếp khi nhận hàng mà không phải lo lắng về chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, việc mua sắm online cũng sẽ có những hạn chế như thời gian vận chuyển lâu, hàng hóa khi nhận không như mong muốn, lừa đảo tinh vi, một số thành phần xấu lợi dụng nền tảng trực tuyến để trục lợi... Để tránh các tình trạng không mong muốn khi mua sắm online, nhiều sàn thương mại điện tử khuyến khích khách hàng chia sẻ trải nghiệm mua sắm, từ đó chất lượng sản phẩm cũng được đánh giá khách quan nhất.

Dù thế nào, mua sắm online vẫn đang là xu hướng mới và ngày càng phát triển.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Phấn khởi vì được mua hàng miễn phí ở “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” online

Nam Dương - Đình Trọng |

Nhiều công nhân lao động đã sử dụng mã mua hàng của Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng để mua hàng sử dụng trong dịp Tết và rất phấn khởi với chăm lo của tổ chức Công đoàn trong lúc gặp khó khăn.

Xu thế sắm Tết online

VÂN HI |

Những ngày cận Tết, trái với việc ra tận phố lựa chọn, nhiều người lại yêu thích mua sắm đồ Tết online vì tiết kiệm thời gian, không phải chịu cảnh chen chúc đông người, tay xách nách mang, nhất là nạn chặt chém, hét giá.

Chợ Tết online - bước thực hiện chuyển đổi số của Công đoàn

Linh Nguyên |

Hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, NLĐ của tổ chức Công đoàn có nhiều điểm mới, đáp ứng nhu cầu thực tế trong đó, việc tổ chức Chợ Tết online cho NLĐ đã thể hiện bước chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phấn khởi vì được mua hàng miễn phí ở “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” online

Nam Dương - Đình Trọng |

Nhiều công nhân lao động đã sử dụng mã mua hàng của Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng để mua hàng sử dụng trong dịp Tết và rất phấn khởi với chăm lo của tổ chức Công đoàn trong lúc gặp khó khăn.

Xu thế sắm Tết online

VÂN HI |

Những ngày cận Tết, trái với việc ra tận phố lựa chọn, nhiều người lại yêu thích mua sắm đồ Tết online vì tiết kiệm thời gian, không phải chịu cảnh chen chúc đông người, tay xách nách mang, nhất là nạn chặt chém, hét giá.

Chợ Tết online - bước thực hiện chuyển đổi số của Công đoàn

Linh Nguyên |

Hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, NLĐ của tổ chức Công đoàn có nhiều điểm mới, đáp ứng nhu cầu thực tế trong đó, việc tổ chức Chợ Tết online cho NLĐ đã thể hiện bước chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn.