Nga giải thích lý do tỉ lệ tín nhiệm của Tổng thống Putin sụt giảm

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn là chính trị gia Nga đáng tin cậy nhất, mặc dù tỉ lệ tín nhiệm của ông giảm khoảng 7% sau khi tái đắc cử.

Theo kết quả khảo sát của Viện nghiên cứu và thăm dò dư luận VTSIOM vào giữa tháng Tư, số người tin tưởng Tổng thống Putin khi đưa ra những quyết định quan trọng cho đất nước là 48,4%, giảm so với 55,3% hồi giữa tháng Ba.

VTSIOM lưu ý, tỉ lệ tín nhiệm bắt đầu sụt giảm ngay sau cuộc bầu cử. Vào ngày 25.3 là 53,6%; ngày 1.4 là 51,3% và ngày 8.4 là 49,3%.

Tuy nhiên, Giám đốc VTSIOM khẳng định rằng xu hướng này là hoàn toàn bình thường. Ông cho biết, người Nga cũng như người dân các nước khác thường tham gia vào tiến trình chính trị trong các chiến dịch tranh cử nhiều hơn là sau khi các chiến dịch này kết thúc.

Theo các chuyên gia của VTSIOM, tỉ lệ tín nhiệm giảm trùng hợp với một chuỗi các sự kiện tiêu cực, như thảm họa cháy ở trung tâm mua sắm Kemerovo, biểu tình phản đối về rác thải ở vùng Mátxcơva và các biện pháp trừng phạt mới chống Nga của Mỹ và các đồng minh.

Tỉ lệ tín nhiệm của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu là 17,2%, Ngoại trưởng Sergei Lavrov là 17,4%, cả hai đều giảm nhẹ so với tháng Ba.

Thủ tướng Dmitry Medvedev đứng thứ 4 trong danh sách với 14,7%.

Vào cuối tháng ba, một cuộc thăm dò của trung tâm nghiên cứu ý kiến công chúng độc lập Levada cho thấy 81% người dân ủng hộ công việc của Tổng thống Putin, tăng so với 76% hồi tháng Hai.

Một cuộc thăm dò khác do VTSIOM công bố hồi đầu tháng Tư cho thấy 45% người Nga mong đợi những thay đổi đáng kể của đất nước trong năm sau bầu cử. 48% nói họ không dự đoán bất kỳ thay đổi lớn nào trong 12 tháng tới, 7% cho biết không thể đưa ra câu trả lời.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.