Nga cam kết thiện chí với Mỹ về tên lửa

Khánh Minh |

Nga cam kết sẽ tiếp tục thông báo cho Mỹ về các vụ phóng tên lửa với tinh thần thiện chí.

RT đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục thông báo cho Mỹ về các vụ phóng tên lửa đạn đạo của mình bất chấp việc Mátxcơva tạm dừng tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt chiến lược New START (hiệp ước START mới).

Nga tạm dừng tham gia New START - hiệp ước hạt nhân cuối cùng còn lại với Washington - vào tháng Hai năm nay.

Giải thích về động thái này, Tổng thống Vladimir Putin cho biết hiệp ước năm 2010 đã được ký kết trong những hoàn cảnh khác nhau, khi Nga và Mỹ không coi nhau là đối thủ.

Ông Putin tuyên bố, phương Tây cũng đã từ chối yêu cầu của Nga về việc kiểm tra các cơ sở hạt nhân mặc dù điều này được phép theo hiệp ước.

Ngày 30.3, phát biểu về việc chia sẻ dữ liệu giữa Nga và Mỹ, Thứ trưởng Ryabkov tuyên bố “tất cả các loại trao đổi thông tin, cũng như các yếu tố khác của hoạt động xác minh theo hiệp ước New START, đã bị đình chỉ”.

Tuy nhiên, ông Ryabkov lưu ý, Nga sẽ “tuân thủ các hạn chế định lượng cơ bản được thiết lập trong hiệp ước New START và sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận năm 1988 trao đổi thông báo về các vụ phóng tên lửa”. Ông Ryabkov nói thêm, Nga sẽ làm như vậy “với sự thiện chí”.

Hiệp ước New START giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược được Nga và Mỹ triển khai ở mức 1.550. Hiệp ước cũng hạn chế hai quốc gia sở hữu 800 bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được triển khai và không được triển khai, bệ phóng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom hạng nặng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cũng như 700 ICBM, SLBM và máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Ông Ryabkov cho biết, Nga đã thông báo cho Mỹ về quyết định tạm dừng tham gia hiệp ước New START bằng cả lời nói và văn bản, nhưng Mátxcơva chưa nhận được bất kỳ thông báo nào như vậy từ Washington.

Điều này có nghĩa là Mỹ đã vi phạm các cam kết của mình theo hiệp ước New START khi từ chối cung cấp cho Nga báo cáo định kỳ 6 tháng về kho dự trữ hạt nhân vào đầu tuần này - ông Ryabkov lập luận.

Trước đó, ngày 29.3, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ sẵn sàng tiếp tục trao đổi thông tin với Nga theo hiệp ước New START, nhưng chỉ trên cơ sở có đi có lại. “Vì Nga từ chối tuân thủ… nên chúng tôi cũng đã quyết định không chia sẻ dữ liệu đó” - ông Kirby nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina thừa nhận Nga thành công trong thế trận giằng co ở Bakhmut

Ngọc Vân |

Giới chức quân đội Ukraina cho biết lực lượng Nga đã đạt được một số thành công ở thành phố tiền tuyến phía đông Bakhmut.

Nga nêu 10 yêu cầu với Ukraina để chấm dứt chiến sự

Ngọc Vân |

Nga liệt kê 10 bước mà Ukraina cần thực hiện trước khi chiến sự có thể kết thúc.

Căng thẳng hạt nhân Nga - Mỹ gia tăng

Thanh Hà |

Mỹ ngừng chia sẻ thông tin về kho dự trữ hạt nhân chiến lược của nước này với Nga để đáp lại quyết định của Mátxcơva vào tháng trước tạm dừng việc tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START). Trước đó, Nga công bố kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Chủ thuê bao có 15 ngày để cập nhật thông tin trước khi bị khóa 2 chiều

HỮU CHÁNH |

Sau khi bị khóa chiều gọi đi, chủ thuê bao có 15 ngày để cập nhật thông tin cá nhân, qua trang web, ứng dụng hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch của nhà mạng. Sau thời hạn này, nếu thuê bao không thực hiện chuẩn hóa sẽ bị khóa thêm chiều gọi đến.

Doanh nghiệp du lịch kì vọng mùa lễ 30.4 bùng nổ

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Theo các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài nhiều ngày nên người tiêu dùng có đa dạng sự lựa chọn tour du lịch. Đến nay, sức mua của du khách tăng cao, nhiều hành trình chỉ còn một vài chỗ trống. Đặc biệt, dịp lễ năm nay, du lịch nước ngoài là xu thế chính của thị trường.

Chất kích thích, chất gây nghiện gặm nhấm tương lai của trẻ nhỏ

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Hiện nay, với sự phát triển của cuộc sống, trẻ em có cơ hội tiếp xúc với nhiều môi trường từ thực phẩm, vui chơi, vật dụng hàng ngày nên ít nhiều sẽ gặp các đồ chứa các chất kích thích. Dù là vô tình hay cố ý, nhưng tất cả đều nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của trẻ.

Bệnh nhân K nằm ghép, nhà điều trị xây xong lại khóa cửa vì thiếu thang máy

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau phẫu thuật, các bệnh nhân ung thư ở Khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị phải nằm 2 người trên 1 giường bệnh. Trong lúc đó, công trình nhà điều trị xây xong vẫn phải đóng cửa vì chưa có… thang máy.

Ông Nguyễn Đức Chung giải trình việc trồng cây xanh ở nhà bố mẹ đẻ

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, không chỉ đạo "miệng" cấp dưới đặt hàng cây xanh của người quen và ông cũng không nhận tiền cảm ơn.

Ukraina thừa nhận Nga thành công trong thế trận giằng co ở Bakhmut

Ngọc Vân |

Giới chức quân đội Ukraina cho biết lực lượng Nga đã đạt được một số thành công ở thành phố tiền tuyến phía đông Bakhmut.

Nga nêu 10 yêu cầu với Ukraina để chấm dứt chiến sự

Ngọc Vân |

Nga liệt kê 10 bước mà Ukraina cần thực hiện trước khi chiến sự có thể kết thúc.

Căng thẳng hạt nhân Nga - Mỹ gia tăng

Thanh Hà |

Mỹ ngừng chia sẻ thông tin về kho dự trữ hạt nhân chiến lược của nước này với Nga để đáp lại quyết định của Mátxcơva vào tháng trước tạm dừng việc tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START). Trước đó, Nga công bố kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.