Nga bắt sống tay súng IS thay mặt Ukraina định ám sát lãnh đạo Donetsk

Khánh Minh |

Cơ quan An ninh Nga (FSB) cho biết đã bắt một tay súng IS đang lên kế hoạch thay mặt chính quyền Ukraina ám sát một lãnh đạo của Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk.

Theo RT, nghi phạm khủng bố được xác định là Mejid Magomedov, sinh năm 1988 ở Cộng hòa Dagestan, Nga. Y bị bắt hôm 9.9 ở vùng Smolensk, phía tây nước Nga.

Nghi can cho biết y được Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) giao nhiệm vụ ám sát, phối hợp với những kẻ cực đoan cánh hữu của phong trào Cực hữu (Right Sector) - FSB tuyên bố.

Nghi can sau đó khai tiếp, "SBU hỗ trợ tích cực các tay súng của IS, cung cấp an ninh, tài chính, vũ khí và thuốc nổ để tổ chức các cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga" - theo FSB.

Magomedov được cho là đến Ukraina từ đầu năm 2018 để tìm kiếm sự hỗ trợ cho một nhóm có liên hệ với IS hoạt động ở miền nam Nga. Theo FSB, Magomedov nói rằng y được cơ quan tình báo Ukraina giao nhiệm vụ ám sát một chỉ huy đơn vị dân quân của Donetsk, người đang sống ở vùng Smolensk của Nga.

Sau khi đến Nga, Magomedov nhận thông tin và vũ khí để thực hiện vụ ám sát. Trong quá trình bị bắt giữ, giới chức thực thi pháp luật đã tịch thu thiết bị nổ ước tính tương đương 1.5kg TNT, một khẩu súng ngắn, một bộ giảm thanh và nhiều đạn dược.

Cơ quan An ninh Nga bắt giữ nghi can IS. Nguồn: RT
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Giữa căng thẳng ám sát lãnh đạo Donetsk, Ukraina-Nga cùng phô trương lực lượng

K.M |

Ukraina tập trận chung với Mỹ và NATO trong bối cảnh căng thẳng với Nga vì vụ ám sát lãnh đạo Donetsk. Hạm đội Baltic của Nga cũng tổ chức tập trận lớn ở Kaliningrad, chỉ một tuần trước khi diễn ra cuộc tập trận Vostok 2018 có quy mô lớn nhất từ thời Liên Xô.

Nga "khoan dung" với Ukraina sau vụ ám sát lãnh đạo Donetsk

Ngọc Vân |

Vụ ám sát lãnh đạo Donetsk làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán với Ukraina, nhưng Nga vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện thỏa thuận Minsk.

Ukraina chuẩn bị tấn công Donbass sau vụ ám sát lãnh đạo Donetsk

S.M |

Lực lượng an ninh Ukraina đang chuẩn bị tấn công tại Donbass sau khi lãnh đạo Donetsk Alexander Zakharchenko bị ám sát.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Giữa căng thẳng ám sát lãnh đạo Donetsk, Ukraina-Nga cùng phô trương lực lượng

K.M |

Ukraina tập trận chung với Mỹ và NATO trong bối cảnh căng thẳng với Nga vì vụ ám sát lãnh đạo Donetsk. Hạm đội Baltic của Nga cũng tổ chức tập trận lớn ở Kaliningrad, chỉ một tuần trước khi diễn ra cuộc tập trận Vostok 2018 có quy mô lớn nhất từ thời Liên Xô.

Nga "khoan dung" với Ukraina sau vụ ám sát lãnh đạo Donetsk

Ngọc Vân |

Vụ ám sát lãnh đạo Donetsk làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán với Ukraina, nhưng Nga vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện thỏa thuận Minsk.

Ukraina chuẩn bị tấn công Donbass sau vụ ám sát lãnh đạo Donetsk

S.M |

Lực lượng an ninh Ukraina đang chuẩn bị tấn công tại Donbass sau khi lãnh đạo Donetsk Alexander Zakharchenko bị ám sát.