Nga bắn hạ nhiều loại khí tài do Mỹ sản xuất

Ngọc Vân |

Nga bắn hạ 4 tên lửa tầm xa ATACMS, xe tăng Abrams M1 và xe chiến đấu Bradley của Mỹ ở Ukraina.

RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 4 tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất trên bầu trời Crimea.

Trong bài đăng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, vào tối 4.5, các lực lượng Ukraina định “thực hiện một cuộc tấn công khủng bố” nhằm vào bán đảo Crimea bằng hệ thống tên lửa chiến thuật đất đối đất (ATACMS) do Mỹ sản xuất. Cuộc tấn công đã bị Nga ngăn chặn.

Trước đó, ngày 30.4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, 5 tên lửa ATACMS đã bị bắn hạ chỉ trong một ngày mà không nêu rõ địa điểm xảy ra cuộc tấn công. Tổng cộng, 15 tên lửa ATACMS đã bị đánh chặn trong 7 ngày qua - Nga thông báo hôm 4.5.

Cuối tháng 4, các quan chức Mỹ xác nhận thông tin truyền thông trước đó rằng Lầu Năm Góc đã bí mật vận chuyển một số tên lửa tầm xa tới Ukraina như một phần của gói viện trợ vũ khí được Tổng thống Joe Biden công bố vào giữa tháng 3.

Tờ New York Times dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết, “mục tiêu” của việc cung cấp ATACMS cho Kiev là nhằm gây thêm áp lực lên Crimea và giúp các lực lượng Ukraina nhắm mục tiêu vào bán đảo này “hiệu quả hơn”.

Mátxcơva tuyên bố việc cung cấp tên lửa tầm xa sẽ chỉ gây ra “nhiều vấn đề hơn” cho Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, việc sử dụng ATACMS sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc xung đột hoặc ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu an ninh của mình.

Ngày 3.5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraina do phương Tây hậu thuẫn nhằm vào bán đảo Crimea hoặc cầu Crimea nối bán đảo với Vùng Krasnodar, sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ.

Bà nói trong một cuộc họp báo: “Tôi muốn cảnh báo một lần nữa với Mỹ, Anh và EU rằng, bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Crimea không chỉ thất bại mà còn sẽ gặp phải đòn trả đũa”.

Cũng trong ngày 4.5, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại từ tiền tuyến với Ukraina cho thấy cảnh xe tăng Abrams M1 và xe chiến đấu bộ binh Bradley - vũ khí do Washington cung cấp cho Kiev - bị phá hủy.

Nga tiêu diệt xe tăng Abrams M1 và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Ảnh cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga.
Nga tiêu diệt xe tăng Abrams M1 và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Ảnh cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga.

Các phương tiện do Mỹ sản xuất đã bị máy bay không người lái và pháo binh FPV của Nga tấn công. Xe tăng Abrams đã không thể hoạt động được do đạn pháo dẫn đường Krasnopol.

Đoạn video đăng tải trên tài khoản Telegram của Bộ Quốc phòng Nga dường như cho thấy khoảnh khắc chiếc xe tăng do Mỹ sản xuất bị tấn công, quân đội Ukraina tháo chạy và xe Abrams bị kết liễu bởi các máy bay không người lái chứa đầy chất nổ.

Video cũng cho thấy đám khói khổng lồ bốc ra từ chiếc Bradley sau khi bị lực lượng Nga tấn công. Chiếc xe sau đó cố gắng chạy khỏi hiện trường nhưng tài xế dường như đã mất lái, đâm vào cây.

“Chúng tôi đã tấn công, chúng tôi đang tấn công và chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công” - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong chú thích kèm theo video, dường như đề cập đến thiết bị quân sự mà Ukraina đã nhận được từ Mỹ và các nước phương Tây khác.

Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm và thời điểm video được quay. Tuy nhiên, theo một số thông tin trước đó, xe chiến đấu của Mỹ đã bị nổ tung gần Avdeevka, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Lực lượng Nga đã chiếm được thị trấn chiến lược này vào tháng 2 sau một trận chiến kéo dài.

Chiếc Bradley bị trúng đạn trong nỗ lực hỗ trợ chiếc Abrams đang bốc cháy nhưng thất bại.

Một chiếc xe tăng Abrams và một chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley nằm trong số hàng chục chiến lợi phẩm trưng bày tại triển lãm các khí tài phương Tây bị Nga tịch thu ở Ukraina, khai mạc ở Mátxcơva ngày 1.5.

“Không có thiết bị quân sự nào của phương Tây có thể thay đổi được tình hình trên chiến trường. Kẻ thù sẽ bị đánh bại. Chiến thắng của chúng tôi là điều không thể tránh khỏi” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết khi quảng bá cho cuộc triển lãm.

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng, việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraina đã khiến Mỹ và các đồng minh trở thành các bên trong cuộc xung đột giữa Mátxcơva và Kiev.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng nước ngoài lớn nhất ở Nga không chịu nổi sức ép của EU

Ngọc Vân |

Không chịu nổi sức ép của EU, ngân hàng nước ngoài lớn nhất ở Nga buộc phải rời đi.

Chật kín người xem triển lãm trưng bày vũ khí Nga thu giữ được từ Ukraina

Khánh Minh |

RT đưa tin, cuộc triển lãm trưng bày các loại vũ khí quân sự do phương Tây cung cấp thu được trong cuộc xung đột Ukraina đã khai mạc ở thủ đô Mátxcơva hôm 1.5, thu hút hàng nghìn người xem.

Nga thiêu rụi xe tăng Abrams của Mỹ, tịch thu chiến lợi phẩm

Ngọc Vân |

Nga công bố video bắn cháy xe tăng Abrams của Mỹ ở Ukraina, tịch thu làm chiến lợi phẩm.

Giao thông hỗn loạn ngày đầu thông xe cầu vượt thép nút Mai Dịch, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Trong ngày đầu tổ chức phân luồng giao thông tạm thời cho các phương tiện qua cầu vượt thép nút giao Mai Dịch, nhiều người dân lúng túng "không biết đi đường nào", gây nên tình trạng hỗn loạn tại khu vực.

Người dân Tây Bình, Bình Định kéo nhau ra chặn xe vì bụi, tiếng ồn bao trùm

Hoài Phương |

Bình Định - Bức xúc cảnh xe ben "tra tấn" bằng bụi lẫn tiếng ồn, nhiều người dân xã Tây Bình (huyện Tây Sơn) đã nhiều lần kéo ra chặn xe, gây cản trở giao thông. Thế nhưng, chính quyền địa phương xã lại không hề hay biết, dù chỉ cách nơi diễn ra sự việc khoảng vài trăm mét.

Mưa đá kèm dông lốc ở Lào Cai gây ngập úng nhà dân, hàng loạt cây xanh bị gãy đổ

Đinh Đại |

Đêm 5.5, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra dông lốc, mưa đá, khiến một số tuyến đường bị ngập, nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy đổ trên đường.

Xe đầu kéo lao vào nhà dân trên Quốc lộ 6, 1 người chết và 7 người bị thương

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6, xe đầu kéo bất ngờ lao vào nhà dân khiến 1 người chết, 7 người bị thương.

Việt Nam trong top điểm đến yêu thích nhất của khách Trung Quốc

Thanh Trà |

Việt Nam lọt vào danh sách 10 điểm yêu thích nhất của khách du lịch Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ 1.5 vừa qua, theo nền tảng du lịch trực tuyến Qunar.

Ngân hàng nước ngoài lớn nhất ở Nga không chịu nổi sức ép của EU

Ngọc Vân |

Không chịu nổi sức ép của EU, ngân hàng nước ngoài lớn nhất ở Nga buộc phải rời đi.

Chật kín người xem triển lãm trưng bày vũ khí Nga thu giữ được từ Ukraina

Khánh Minh |

RT đưa tin, cuộc triển lãm trưng bày các loại vũ khí quân sự do phương Tây cung cấp thu được trong cuộc xung đột Ukraina đã khai mạc ở thủ đô Mátxcơva hôm 1.5, thu hút hàng nghìn người xem.

Nga thiêu rụi xe tăng Abrams của Mỹ, tịch thu chiến lợi phẩm

Ngọc Vân |

Nga công bố video bắn cháy xe tăng Abrams của Mỹ ở Ukraina, tịch thu làm chiến lợi phẩm.