NATO tăng hiện diện quân sự gấp 4 lần ở một quốc gia châu Âu

Thanh Hà |

NATO đang tăng gấp 4 lần hiện diện quân sự ở quốc gia Đông Âu Bulgaria.

Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov thông báo vào đầu tuần này rằng NATO có kế hoạch gửi thêm hàng nghìn binh sĩ tới Bulgaria. Động thái này sẽ mở rộng lực lượng đặc nhiệm cấp tiểu đoàn đang đóng quân ở Bulgaria trở thành lữ đoàn.

Thủ tướng Nikolai Denkov cho hay, NATO sẽ tăng gấp 4 lần sự hiện diện của binh sĩ tại Bulgaria, với một "lữ đoàn hùng mạnh" bao gồm các đơn vị được đào tạo bài bản từ nhiều quốc gia NATO, tờ Politika của Serbia lưu ý.

“Kế hoạch là tăng cường nhóm tác chiến đa quốc gia trên lãnh thổ của chúng tôi lên cấp lữ đoàn" - Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Todor Tagarev cho biết.

Ông nói thêm, Bulgaria sẽ nỗ lực để duy trì lữ đoàn ở mức tối đa, tức khoảng 5.000 quân. Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria cũng chỉ ra, chính phủ ở Sofia cần xây dựng cơ sở hạ tầng và logistic để chuẩn bị cho diễn tiến này.

Lực lượng cấp tiểu đoàn của NATO đang đóng ở Bulgaria được hợp thành từ quân đội một số quốc gia thành viên của khối. Khoảng 700 người đến từ Italy - nước có quyền chỉ huy của đơn vị.

Vương quốc Anh đã cử một đại đội từ Trung đoàn Hoàng gia Ireland trong khi Hy Lạp triển khai một trung đội chống tăng. Trong lực lượng NATO ở Bulgaria cũng có các binh sĩ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Macedonia, Montenegro và Albania. Các binh sĩ này được trang bị xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất.

Nâng cấp lực lượng NATO ở Bulgaria là một phần trong kế hoạch của liên minh nhằm xây dựng quân đội quy mô lớn ở Đông Âu. Kế hoạch này được công bố vào tuần trước tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Lithuania. NATO cũng có kế hoạch mở rộng đáng kể Lực lượng Phản ứng (NRF) gồm 40.000 quân lên hơn 300.000 quân.

Tiểu đoàn NATO ở Bulgaria được công bố vào cuối năm 2021 nằm trong quá trình xây dựng NATO ở Romania, Bulgaria, Hungary và Slovakia để phù hợp với sự hiện diện ngày càng tăng của khối ở Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic.

Bulgaria gia nhập NATO năm 2004 trong kế hoạch tiến về phía đông của NATO.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

NATO thoát khó

Hạ Lang |

Tại hội nghị cấp cao thường niên năm nay vừa diễn ra ở Thủ đô Vilnius của Lithuania, NATO có thể hài lòng về kết quả đã đạt được bởi về cơ bản đã đưa ra được ý tưởng giải pháp cho những vấn đề cấp thiết đang đặt ra. Dù là giải pháp lâu dài hay tạm thời hoặc tình thế thì chúng cũng vẫn giúp NATO thoát khó khăn và khó xử.

Xếp hạng sức mạnh quân sự: Ukraina tăng, nhiều nước NATO giảm

Khánh Minh |

Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu 2023 cho thấy, sự thay đổi trong thứ hạng của Ukraina và một số quân đội chủ chốt của NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý để Thụy Điển gia nhập NATO, tạo tiền đề để các nước thành viên thể hiện sự thống nhất trong việc ủng hộ Ukraina tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Vilnius, Lithuania trong 2 ngày 11 và 12.7.

Giá dầu khó qua ngưỡng 90USD/thùng, những kịch bản cho giá xăng dầu Việt Nam

Cường Ngô |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Dương Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, từ giờ đến cuối năm, dự báo giá xăng dầu sẽ tăng nhưng khó tăng mạnh. Do đó, với kịch bản giá dầu ổn định, có thể kỳ vọng giá hàng hóa sẽ được bình ổn.

Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, cơ hội cho Việt Nam

Khánh Minh |

Từ 20.7, Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, giảm gần một nửa lượng gạo của nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, gây ra lo ngại về lạm phát hơn nữa trên thị trường lương thực toàn cầu.

Tháng 8 thi công xong 135km đường gom dọc cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Mặc dù đã khai thác, vận hành tuyến chính cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết từ 19.5 nhưng vẫn chưa xong đường gom dân sinh bên ngoài hàng rào bảo vệ cao tốc để người dân đi lại. Ban Quản lý dự án 7 là chủ đầu tư, đang đốc thúc các đơn vị hoàn tất 135km đường gom vào đầu tháng 8.

“Thuốc đặc trị” bệnh trây ỳ đóng Bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Trong thời gian qua, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng Bảo hiểm xã hội. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Do vậy cần phải có loại “thuốc đặc trị" xử lý triệt để vấn đề này.

Chuyển thông tin nhiều cơ sở đào tạo lái xe sang công an xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Giao thông Vận tải đã chuyển thông tin nhiều cơ sở đào tạo lái xe nghi ngờ có dấu hiệu tiêu cực đến cơ quan công an địa phương để xác minh, làm rõ, xử lý theo đúng thẩm quyền.

NATO thoát khó

Hạ Lang |

Tại hội nghị cấp cao thường niên năm nay vừa diễn ra ở Thủ đô Vilnius của Lithuania, NATO có thể hài lòng về kết quả đã đạt được bởi về cơ bản đã đưa ra được ý tưởng giải pháp cho những vấn đề cấp thiết đang đặt ra. Dù là giải pháp lâu dài hay tạm thời hoặc tình thế thì chúng cũng vẫn giúp NATO thoát khó khăn và khó xử.

Xếp hạng sức mạnh quân sự: Ukraina tăng, nhiều nước NATO giảm

Khánh Minh |

Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu 2023 cho thấy, sự thay đổi trong thứ hạng của Ukraina và một số quân đội chủ chốt của NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý để Thụy Điển gia nhập NATO, tạo tiền đề để các nước thành viên thể hiện sự thống nhất trong việc ủng hộ Ukraina tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Vilnius, Lithuania trong 2 ngày 11 và 12.7.