Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đánh giá, mùa hè năm 2023 là một "mùa hè tột cùng", dẫn đến thiệt hại lớn cho sức khỏe con người và môi trường.
Bà Clare Nullis - phát ngôn viên của WMO - cho biết biến đổi thời tiết bao gồm nắng nóng gay gắt và lượng mưa quá lớn đã tác động đến nhiều nơi trên thế giới trong "mùa hè tột cùng" này.
Kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ ở nhiều nơi trên khắp thế giới trong tháng 7 và đầu tháng 8, gần đây nhất là nắng nóng ở các vùng của Nam Mỹ.
Trong loạt cập nhật về thời tiết cực đoan, WMO cũng thông tin nhiều quốc gia như Pháp, Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Algeria và Tunisia đều báo cáo kỷ lục nhiệt độ tối đa ban ngày và ban đêm. Các khu vực rộng lớn của Mỹ cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng trên diện rộng.
WMO chỉ ra, sóng nhiệt là một trong những yếu tố nguy hiểm nhất gây tử vong cho hàng nghìn người và các trường hợp khác liên quan. Nhiệt độ mặt nước biển ở Địa Trung Hải sẽ tăng cao đặc biệt trong những ngày tới, một số nơi có thể vượt quá 30 độ C.
WMO tin rằng, tác động của sóng nhiệt biển (như quá trình di cư, nguy cơ tuyệt chủng ở một số loài), sự xuất hiện của các loài xâm lấn sẽ gây hậu quả đối với nghề cá và nuôi trồng thủy sản.
Thứ Sáu vừa qua, đại diện WMO đánh giá, Canada đang trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất được ghi nhận. Tính đến 24.7, hơn 650 vụ cháy rừng đã vượt khỏi tầm khống chế.
Cháy rừng còn hoành hành ở châu Âu, buộc hàng trăm cư dân và khách du lịch trên các đảo Rhodes, Evia và Corfu của Hy Lạp phải sơ tán kể từ ngày 17.7. Lượng khí thải đã đạt mức kỷ lục. Mưa lớn và lũ lụt cũng gây ra thiệt hại về người ở nhiều nơi trên thế giới.
Ông Stefan Uhlenbrook, phụ trách vấn đề về thủy văn, nước và tầng lạnh của WMO, cho biết: "Khi hành tinh ấm lên, chúng ta có thể sẽ thấy các trận mưa ngày càng dữ dội hơn, thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn, dẫn đến lũ lụt lớn hơn".
Tổng Thư ký WMO Petteri Taalas lưu ý: “Thời tiết khắc nghiệt ngày càng thường xuyên trong điều kiện khí hậu nóng lên đang có tác động lớn đến sức khỏe con người, hệ sinh thái, nền kinh tế, nông nghiệp, năng lượng và nguồn cung cấp nước. Điều này nhấn mạnh tính cấp bách ngày càng tăng của việc cắt giảm khí thải nhà kính càng sớm, càng quy mô càng tốt”.