Mỹ xác định được loại tên lửa Triều Tiên vừa phóng

Hà Liên |

Theo giới chức Mỹ, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung, cùng hệ thống tên lửa Pukguksong-2 đã thử vào tháng 2 vừa qua, trong vụ thử tên lửa chiều nay (21.5).

Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo vào 16h59 phút từ khu vực gần Pukchang, tỉnh Nam Nam Pyongan, Hàn Quốc. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC), tên lửa đã bay khoảng 500km và rơi xuống vùng biển phía đông Bán đảo Triều Tiên. Loại tên lửa và các chi tiết khác về cuộc thử nghiệm chưa được tiết lộ.

Theo AFP, giới chức Mỹ cho biết, Triều Tiên đã phóng “một tên lửa đạn đạo tầm trung”. Nhà Trắng cho biết, tên lửa “có tầm ngắn hơn 3 tên lửa mà Triều Tiên đã thử nghiệm gần đây”, Reuters đưa tin.

Trong khi đó, theo CNN, quan chức Nhà Trắng cho biết, lần này Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung, cùng hệ thống Triều Tiên đã thử nghiệm trong tháng 2 vừa qua. Tên lửa Triều Tiên thử trong tháng 2, lần thử tên lửa đầu tiên Bình Nhưỡng thực hiện sau khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức, là Pukguksong-2. Vào thời điểm đó, Hãng Thông tấn Triều Tiên KCNA đã mô tả tên lửa Pukguksong-2 là “hệ thống vũ khí chiến lược kiểu mới”.

Hệ thống tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: CNN

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga công bố trong cuộc họp báo chiều nay cho biết, tên lửa Triều Tiên phóng đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và không gây thiệt hại gì đối với tàu thuyền và máy bay trong khu vực. Ông Suga cũng bày tỏ Nhật Bản phản đối mạnh mẽ việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo và Tokyo không thể chịu đựng những hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng cho biết, ông muốn đưa vấn đề Triều Tiên phóng tên lửa vào Hội nghị Thượng đỉnh G7 tổ chức tại Italy sắp tới. Ông chia sẻ với phóng viên sau cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia: “Tôi muốn thảo luận kỹ về vấn đề này tại Hội nghị thượng đỉnh G7”.

Theo Reuters, Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận gì, trong khi cả hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản đều tiến hành họp khẩn cấp quan chức cấp cao ngay sau khi Triều Tiên thử tên lửa.

Đây là lần thứ hai Triều Tiên thử tên lửa kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In lên nắm quyền cách đây 12 ngày. Chủ nhật tuần trước, Triều Tiên bắn thử một tên lửa bay xa 700km và cao hơn 2.000km, xa và cao hơn so với những lần thử nghiệm trước đó.

Vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra vài ngày sau khi Mỹ cử tàu sân bau thứ hai, USS Ronald Reagan, tới khu vực. Trước đó, tàu sân bay USS Carl Vinson đã hoạt động ở gần khu vực bán đảo Triều Tiên từ cuối tháng Tư.

 

 

 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.