Đức giải thích lý do không cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraina

Ngọc Vân |

Đức cho biết không thể tự quyết định cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraina vì chúng là một phần của hệ thống phòng thủ tập thể NATO.

Đức đã giải thích lý do tại sao từ chối đề xuất của Ba Lan về việc cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraina.

Đức không có thẩm quyền để tự quyết định - ông Tobias Lindner, quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Đức - cho biết, nói rằng tên lửa Patriot là một phần trong "hệ thống phòng thủ tập thể" của NATO.

Berlin không có tên lửa Patriot để có thể dễ dàng chuyển giao cho bên thứ ba, chẳng hạn như Ukraina. Thay vào đó, Đức đề nghị tăng cường an ninh cho Ba Lan bằng cách gửi các hệ thống phòng không đến biên giới phía đông của NATO.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đã đưa ra ý tưởng gửi trực tiếp các hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất tới miền tây Ukraina vào cuối tháng 11. Bộ trưởng lập luận vào thời điểm đó, động thái này sẽ bảo vệ Ukraina khỏi "mất điện" do các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này và sẽ "tăng cường an ninh ở biên giới phía đông của NATO".

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht bác bỏ ý tưởng trên, cho rằng Patriot cũng là một phần trong mạng lưới phòng thủ của NATO. Bất kỳ việc sử dụng tên lửa nào bên ngoài khối sẽ cần có các cuộc thảo luận ở cấp độ NATO.

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Blaszczak bày tỏ thất vọng trước quyết định từ chối của Đức, nhấn mạnh Ba Lan sẽ tuân theo kế hoạch ban đầu và tích hợp Patriot vào hệ thống chỉ huy của mình.

Đức đề nghị tăng cường khả năng phòng thủ của Ba Lan sau khi một tên lửa rơi ở miền đông nước này vào tháng 11, khiến hai người thiệt mạng. Mặc dù các quan chức Ukraina và một số phương tiện truyền thông phương Tây nhanh chóng đổ lỗi vụ việc cho Nga, nhưng Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda sau đó cho biết quả đạn có khả năng được lực lượng phòng không Ukraina phóng đi chệch hướng.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố duy trì đối thoại là cách duy nhất để giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraina.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP

Thủ tướng Olaf Scholz cho biết ông sẽ tiếp tục đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì ông muốn tìm một giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraina. Điều này sẽ không xảy ra nếu các bên ngừng trao đổi với nhau - RT dẫn lời ông Scholz phát biểu hôm 10.12.

Thủ tướng Scholz khen ngợi khả năng tiếng Đức của Tổng thống Putin và cho biết nhà lãnh đạo Nga luôn giữ thái độ lịch sự trong các cuộc trò chuyện.

Ông Scholz cho rằng lập trường của ông Putin đã thay đổi theo nhiều cách kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức cáo buộc Nga muốn "chinh phục một phần lãnh thổ của Ukraina bằng vũ lực".

Bình luận của Thủ tướng Đức được đưa ra chỉ hơn một tuần sau cuộc điện đàm mới nhất với ông Putin vào ngày 2.12. Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về “các khía cạnh khác nhau của tình hình ở Ukraina”, và Tổng thống Nga đã giải thích chi tiết quan điểm của Mátxcơva.

Ông Putin cũng nói về các chính sách “phá hoại” của phương Tây khi tiếp tục bơm đầy vũ khí cho Ukraina. Theo nhà lãnh đạo Nga, điều này cùng với sự hỗ trợ tài chính đã khiến Kiev từ chối ý tưởng đàm phán.

Hồi tháng 10, Thủ tướng Scholz nói với đài phát thanh Deutschlandfunk, các cuộc trò chuyện của ông với nhà lãnh đạo Nga “luôn thân thiện, ngay cả khi hai bên có quan điểm rất khác nhau”, nhưng đồng thời cảnh báo không nên “ảo tưởng” điều này sẽ mang lại kết quả nhanh chóng.

Cùng tháng đó, Thủ tướng Đức bác bỏ các thông tin cho rằng Tổng thống Putin đang đe dọa leo thang xung đột.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin phản ứng về bình luận của bà Merkel

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận về tiết lộ của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel về chiến dịch quân sự ở Ukraina và mối đe dọa chiến tranh hạt nhân.

Tình tiết mới về âm mưu đảo chính chấn động ở Đức

Song Minh |

Cảnh sát Đức đột kích một địa điểm mới, nghi được sử dụng làm kho vũ khí và điểm gặp gỡ của các phần tử tham gia âm mưu đảo chính.

Tập đoàn dầu khí Nga thiệt hại nặng vì Đức

Khánh Minh |

Đức tịch thu tài sản khiến lợi nhuận của tập đoàn dầu khí Nga sụt giảm mạnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ông Putin phản ứng về bình luận của bà Merkel

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận về tiết lộ của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel về chiến dịch quân sự ở Ukraina và mối đe dọa chiến tranh hạt nhân.

Tình tiết mới về âm mưu đảo chính chấn động ở Đức

Song Minh |

Cảnh sát Đức đột kích một địa điểm mới, nghi được sử dụng làm kho vũ khí và điểm gặp gỡ của các phần tử tham gia âm mưu đảo chính.

Tập đoàn dầu khí Nga thiệt hại nặng vì Đức

Khánh Minh |

Đức tịch thu tài sản khiến lợi nhuận của tập đoàn dầu khí Nga sụt giảm mạnh.