Mỹ - Pakistan khủng hoảng đầu năm

HÀ LIÊN |

Mối quan hệ Mỹ - Pakistan trải qua rất nhiều lần căng thẳng, song nhu cầu về quân sự và kinh tế khiến hai nước vẫn giữ mối quan hệ đồng minh trong sự ngờ vực.

Đỉnh điểm của sự ngờ vực

Quan hệ Mỹ - Pakistan chao đảo trong những ngày đầu năm 2018, mà mở đầu là tweet của Tổng thống Donald Trump cáo buộc Pakistan “dối trá và lừa đảo”, dung dưỡng phiến quân khủng bố mà Mỹ nhọc công săn lùng ở Afghanistan.

Bà Tehmina Janjua - Thư ký đối ngoại Pakistan -đã triệu tập Đại sứ Mỹ David Hale để bày tỏ sự phản đối. Đáp lại, tweet của Tổng thống Donald Trump, Bộ Quốc phòng Pakistan tuyên bố giúp Mỹ chống khủng bố, nhưng nhận lại sự “công kích và thiếu tin tưởng”.

Ủy ban an ninh quốc gia Pakistan (NSC) được triệu tập hôm 2.1 đã bày tỏ “thất vọng sâu sắc” về động thái của các quan chức Mỹ trong vài tháng qua. NSC tuyên bố, điều này “làm mất lòng tin giữa hai quốc gia được xây dựng qua các thế hệ và phủ nhận sự hy sinh của người dân Pakistan trong nhiều thập kỷ”.

Phía Pakistan cũng bác bỏ các cáo buộc cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ khủng bố, và lấy dẫn chứng là, chiến dịch năm 2014 để loại bỏ các nhóm cực đoan, trong đó có mạng lưới Haqqani từ vùng biên giới Waziristan giáp với Afghanistan cũng như đề cập số thường dân và binh sĩ Pakistan thiệt mạng trong các cuộc tấn công quân sự. “70 nghìn sinh mạng trong 16 năm qua”, NPR dẫn lời ông Shahzad Chaudhry- phó nguyên soái quân đội nghỉ hưu.

Đại sứ Pakistan tại Liên Hợp Quốc Maleeha Lodhi tuyên bố, cuộc chiến chống khủng bố nhiều hơn bất cứ nước nào trên thế giới và không dựa trên bất kỳ sự trợ giúp nào mà chỉ dựa trên lợi ích và nguyên tắc của đất nước. “Chúng ta có thể xem lại việc hợp tác nếu nó không được đánh giá cao”, Reuters dẫn lời ông Maleeha Lodhi.

Tiến trình sụt giảm lòng tin

Mối quan hệ Mỹ với Pakistan đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc chiến ở Afghanistan, căng thẳng nhất sau khi đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden ở Pakistan năm 2011.

Theo NPR, trên thực tế, tweet của Tổng thống Donald Trump cũng như việc rút khoản viện trợ 255 triệu USD của Mỹ phản ánh những căng thẳng đang gia tăng giữa Washington và Islamabad kể từ khi ông Donald Trump công bố chiến lược mới ở Afghanistan hồi tháng 8 năm ngoái. Khi đó, Tổng thống Mỹ cáo buộc Pakistan cung cấp “nơi ẩn náu an toàn cho các nhân tố hỗn loạn, bạo lực và khủng bố”. Trong năm qua, ông Donald Trump hay Phó Tổng thống Mike Pence cùng nhiều quan chức Mỹ khác nhiều lần nhắc lại vấn đề này.

Michael Kugelman - chuyên gia cao cấp về Nam Á tại Trung tâm Wilson - nhận định, các chính quyền Mỹ trước đó cũng cáo buộc Pakistan “nước đôi” nhưng dưới thời ông Donald Trump, điều này trở nên rõ nét hơn.

Chính quyền Donald Trump dường như coi Pakistan là lý do chính khiến Mỹ không giành chiến thắng ở Afghanistan, ông Mosharraf Zaidi - nhà báo chuyên về các vấn đề chính trị cho tờ The News của Pakistan - nhận định. “Tôi nghĩ, những gì chúng ta đang thấy là một sự sắp xếp lại mối quan hệ. Đây thực sự là tiến trình khiến lòng tin sụt giảm”, ông nói.

NPR cho rằng, việc Washington rút viện trợ ngay đầu năm chỉ là một trong số các biện pháp đối với Islamabad. Ngoài ra, Mỹ có thể xem xét lại việc công nhận Pakistan là “đồng minh lớn ngoài NATO” hay tăng cường không kích phiến quân trên lãnh thổ Pakistan…

Theo giới phân tích, Pakistan đang cho rằng, Mỹ sẽ không có những bước đi quyết liệt vì vai trò với cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan. Ngoài ra, Pakistan cũng vẫn chia sẻ một số thông tin tình báo với Mỹ. “Mỹ có thể phải trả giá đáng kể khi phá vỡ quan hệ Mỹ- Pakistan. Pakistan sẽ rất có thể đáp trả theo những cách tổn hại đến lợi ích của Mỹ”, ông Michael Kugelman nói.

Trên thực tế, Pakistan cần Mỹ hỗ trợ trong các khoản vay Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế để ổn định nền kinh tế. Hải quân và không quân nước này cũng dựa nhiều vào công nghệ của Mỹ, Husain Haqqani - cựu Đại sứ Pakistan tại Mỹ - cho hay.

Trong bối cảnh quan hệ đồng minh rạn nứt, Trung Quốc có động thái ủng hộ Pakistan hôm 2.1. “Chúng tôi tin rằng, cộng đồng quốc tế cần công nhận đầy đủ nỗ lực chống khủng bố của Pakistan” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này nói. Cùng ngày, ngân hàng trung ương Pakistan tuyên bố, thay thế USD bằng đồng nhân dân tệ trong giao dịch thương mại và đầu tư với Bắc Kinh.

Viện trợ của Mỹ cho Pakistan đã giảm từ 2,6 tỉ USD năm 2012 xuống còn 250 triệu USD năm ngoái. Trong khi đó, Trung Quốc cung cấp 60 đến 70% thiết bị quân sự của Pakistan hiện nay. Ngoài ra, thông qua Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan, Bắc Kinh đang đầu tư khoảng 60 tỉ USD vào Pakistan, theo Hindustan Times.

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.