Mỹ lúng túng ở Afghanistan

VÂN ANH |

Afghanistan vừa mới trải qua 1 ngày quốc tang tưởng nhớ 103 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát thì lại hứng chịu cuộc tấn công vào căn cứ quân sự ở thủ đô Kabul hôm 29.1 làm ít nhất 11 người chết và 16 người bị thương.

Những cuộc tấn công này nhấn mạnh những khó khăn mà chính quyền Tổng thống Donald Trump phải đối mặt khi tái khẳng định cam kết của Mỹ tại Afghanistan.

Chỉ trong vòng 1 tháng, các chiến binh đã thực hiện các vụ tấn công vào khách sạn Intercontinental ở Kabul, văn phòng Quỹ Cứu trợ Trẻ em của Anh ở Jalalabad và 1 trung tâm văn hóa Shia ở Kabul. Một năm trước, chỉ vài giờ sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã nói với quân đội Mỹ ở Afghanistan: “Tôi sẽ đi cùng các bạn đến hết con đường, chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau”. Một lần nữa, ông Donald Trump lặp lại tình cảm đó khi lên án vụ tấn công hôm 27.1 làm 103 người chết.

Nhưng trong năm qua, Taliban đã trở nên mạnh hơn ở nhiều tỉnh thành Afghanistan. Theo 1 đánh giá chính thức của Mỹ, Taliban hiện kiểm soát ít nhất 40% Afghanistan. Trong khi đó, chính quyền trung ương Kabul yếu kém và chia rẽ. Tham nhũng tràn lan, nhất là trong giới cảnh sát. Và các cuộc đổ máu vẫn tiếp diễn. Ít nhất 7.000 thành viên của lực lượng an ninh Afghanistan bị giết trong năm qua. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, trong 9 tháng đầu năm 2017 đã có ít nhất 2.640 dân thường thiệt mạng.

Tổng thống Donald Trump đưa ra chính sách của Mỹ về Afghanistan hồi tháng 8 năm ngoái, bao gồm bổ sung thêm quân, từ 8.400 hiện tại lên 13.000 và tiếp tục bổ sung đến mức cuối cùng là 16.000 quân. Bên cạnh đó, chính sách này nhấn mạnh việc Mỹ củng cố các lực lượng Afghanistan, bởi “lực lượng an ninh Afghanistan càng mạnh thì Mỹ càng phải làm ít hơn” - CNN dẫn lời ông Donald Trump nói. Nhưng điều đó đi ngược lại với những gì mà ông Donald Trump đã hứa khi tranh cử là rút quân khỏi Afghanistan. Nó cũng thật xa vời sứ mệnh chống khủng bố Taliban đầy tham vọng ở Afghanistan mà tướng David Petraeus đặt ra năm 2010.

Mỹ cũng không nhận được nhiều sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Quân đồng minh chỉ chưa đến 3.000 bộ binh ở Afghanistan, trong khi năm 2011, Mỹ và các đối tác có khoảng 130.000 quân ở đây. Mỹ còn mâu thuẫn với Nga về Afghanistan...

Mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan - nước được xem có vai trò chủ chốt trong cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan - đã xấu đi nhanh chóng. Mỹ hoãn lại khoản viện trợ quân sự 255 triệu USD cho Pakistan. Một số nhà phân tích tin rằng, sự gia tăng bạo lực ở Kabul có thể liên quan đến mối quan hệ xấu đi giữa Washington và Islamabad. Tình trạng bấp bênh ở Afghanistan không thể giảm nếu các phần tử như Taliban, al Qaeda hay Haqqani có thể sử dụng lãnh thổ Pakistan như 1 bệ phóng.

Trong giai đoạn từ năm 2001-2007, Mỹ đã chi khoảng 830 tỉ USD cho cuộc chiến Afghanistan. Do vậy, không có cách nào mà chính quyền Mỹ có thể đề xuất hay đòi công luận Mỹ ủng hộ tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự ở Afghanistan. Bản thân Tổng thống Donald Trump cũng đã làm rõ điều đó. Và cũng không có lý do gì để nghĩ rằng, chính quyền hiện tại sẽ làm tốt hơn những nỗ lực trước đây ở 1 đất nước được mệnh danh là “nghĩa địa của các đế chế”. Không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Donald Trump từ chối đưa ra thời hạn cho chiến lược của Mỹ ở Afghanistan.

VÂN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đánh bom, đọ súng chấn động học viện quân sự ở Afghanistan

H.L |

Theo truyền thông địa phương, khu tổ hợp Học viện Quân sự Marshal Fahim ở thủ đô Kabul, Afghanistan đã bị tấn công với hàng loạt vụ nổ và tiếng súng hạng nặng.

Đánh bom xe cứu thương làm 180 người thương vong ở Afghanistan

H.L |

Ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương trong ngày 27.1 khi các phần tử Taliban kích nổ một xe cứu thương chứa đầy chất nổ ở trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan

Nghi có kẻ tiếp tay cho Taliban tấn công khách sạn Intercontinental

H.L |

Lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt 6 phần tử Taliban trong vụ tấn công khách sạn Intercontinental ở Kabul, khiến ít nhất 18 người, gồm 14 người nước ngoài, thiệt mạng. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đánh bom, đọ súng chấn động học viện quân sự ở Afghanistan

H.L |

Theo truyền thông địa phương, khu tổ hợp Học viện Quân sự Marshal Fahim ở thủ đô Kabul, Afghanistan đã bị tấn công với hàng loạt vụ nổ và tiếng súng hạng nặng.

Đánh bom xe cứu thương làm 180 người thương vong ở Afghanistan

H.L |

Ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương trong ngày 27.1 khi các phần tử Taliban kích nổ một xe cứu thương chứa đầy chất nổ ở trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan

Nghi có kẻ tiếp tay cho Taliban tấn công khách sạn Intercontinental

H.L |

Lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt 6 phần tử Taliban trong vụ tấn công khách sạn Intercontinental ở Kabul, khiến ít nhất 18 người, gồm 14 người nước ngoài, thiệt mạng.