"Sau khi tham vấn chặt chẽ, Hàn Quốc và Mỹ quyết định đình chỉ tất cả các hoạt động đã được lên kế hoạch cho cuộc tập trận phòng thủ UFG trong tháng 8" - Yonhap dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 19.6. "Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tiếp tục tham vấn về những biện pháp bổ sung" - tuyên bố nói thêm.
Bộ này cũng cho biết hiện không có quyết định nào liên quan đến những cuộc tập trận khác của liên minh.
Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra thông báo tương tự: "Nhất quán với cam kết của Tổng thống Donald Trump và sau khi tham vấn với đồng minh Hàn Quốc, quân đội Mỹ quyết định đình chỉ tất cả kế hoạch cho cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi" - người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White nói.
Nhà Trắng cho biết, các cuộc tập trận sẽ "tạm dừng" nếu Triều Tiên thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa.
Các nhà quan sát cho rằng việc ngừng tập trận có thể khiến Bình Nhưỡng phải thực hiện các bước đi như phá hủy bãi thử động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa, hay ít nhất giúp xây dựng lòng tin.
Sau những phát biểu của Tổng thống Donald Trump, dư luận đồn đoán rằng đồng minh Mỹ-Hàn có thể ngừng 3 cuộc tập trận lớn là Người bảo vệ tự do Ulchi, Giải pháp then chốt và Đại bàng non.
Trong một diễn biến khác, ngày 18.6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tuyên bố mục tiêu của Seoul là chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong năm nay và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về vấn đề này tại thượng đỉnh Singapore.
Trong cuộc họp báo nhân kỷ niệm một năm nhậm chức, Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh là Seoul dự kiến sẽ mềm dẻo, linh hoạt để xử lý hồ sơ chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), và chính phủ Hàn Quốc vẫn để ngỏ lịch trình và cách thức tuyên bố. Bà Kang Kyung-wha cũng cho biết, Seoul đang hội ý chặt chẽ với Washington để tìm giải pháp.
Thông cáo chính thức thượng đỉnh Kim-Trump tại Singapore ngày 12.6 nêu ra bốn nội dung chính, trong đó có phi hạt nhân hóa và cải thiện quan hệ song phương, nhưng không đề cập đến việc chấm dứt cuộc chiến giữa hai miền Triều Tiên.
Theo Yonhap, chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in dường như muốn tổ chức một buổi lễ để tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến giữa hai miền tại làng Bàn Môn Điếm vào ngày 27.7.2018, đúng ngày kỷ niệm hai bên ký thỏa thuận tạm đình chiến. Bà Kang cho hay, đồng nhiệm Mỹ đã khẳng định là đang tìm cách thương lượng nhanh chóng với Triều Tiên.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc còn cho thấy dường như Seoul tỏ ra mềm mỏng hơn Washington trên vấn đề cấm vận khi thông báo các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng sẽ được nới lỏng sau khi Triều Tiên tiến hành các biện pháp "thiết yếu" để phi hạt nhân hóa.