Yonhap ngày 17.6 đưa tin, một điều kiện được đặt ra là hai nước sẽ tái khởi động các cuộc tập trận quân sự nếu Triều Tiên không giữ cam kết phi hạt nhân hóa.
Dẫn lời một nguồn tin giấu tên trong chính phủ, hãng tin của Hàn Quốc nói rằng việc ngưng này nhiều khả năng sẽ chỉ ảnh hưởng tới các cuộc tập trận quy mô lớn, chứ không phải các cuộc huấn luyện quân sự thường lệ.
Sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump tuần trước đã gây bất ngờ cho các quan chức ở Seoul và Washington khi cam kết sẽ chấm dứt các cuộc tập trận.
Ngay sau đó, theo Reuters, các lực lượng Mỹ ở Triều Tiên cho hay họ chưa nhận được hướng dẫn gì về việc ngừng tập trận, trong khi các quan chức Hàn Quốc nói rằng họ đang tìm cách làm rõ tuyên bố của ông Donald Trump.
Tuy nhiên, trong một dấu hiệu cho thấy, Seoul có thể để ngỏ việc ngừng tập trận. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuần trước nói rằng chính phủ của ông sẽ cần phải linh hoạt khi gây các áp lực về mặt quân sự lên Triều Tiên nếu nước này thành thật về chuyện phi hạt nhân hóa.
Hãng tin Yonhap hôm 17.6 cũng đưa tin rằng trong cuộc thảo luận quân sự giữa hai miền tuần trước, các quan chức Hàn Quốc đã yêu cầu các đối tác Triều Tiên di chuyển lực lượng pháo binh cách xa vùng ranh giới phân chia hai miền từ 30 tới 40 km.