Mỹ ghi nhận sáng kiến của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Song Minh |

Đại sứ Mỹ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michele Taylor ghi nhận tích cực các ưu tiên, sáng kiến của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ này.

Ngày 13.1.2023, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michele Taylor.

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong những năm gần đây, đề nghị trong dịp kỷ niệm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện trong năm 2023, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác để làm tiền đề đưa mối quan hệ này đi vào chiều sâu trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cũng hoan nghênh sự trao đổi, phối hợp giữa hai nước tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đề nghị Mỹ tích cực ủng hộ các sáng kiến, ưu tiên của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhất là về các nhóm dễ bị tổn thương, chống phân biệt đối xử, bình đẳng giới, quyền con người và biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, quyền sức khỏe, việc làm thỏa đáng, quyền giáo dục...

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định, Việt Nam sẵn sàng xem xét tích cực các đề xuất hợp tác của các nước, trong đó có Mỹ trên tinh thần “tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và hợp tác, bảo đảm tất cả quyền con người cho tất cả mọi người”.

Đại sứ Michele Taylor khẳng định, Việt Nam luôn là một trong những đối tác quan trọng của Mỹ, nhất trí rằng quan hệ Đối tác toàn diện đang phát triển hết sức tốt đẹp; bày tỏ mong muốn đóng góp thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới, bao gồm tại các diễn đàn đa phương như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Chúc mừng Việt Nam trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Đại sứ Michele Taylor ghi nhận tích cực các ưu tiên, sáng kiến của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ này, coi đó là cơ sở quan trọng cho trao đổi, hợp tác giữa hai nước tại một trong những diễn đàn quan trọng hàng đầu của Liên Hợp Quốc; đó cũng là những đóng góp thiết thực nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện trong năm 2023.

Ngày 11.10.2022, Việt Nam đã thành công trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 và bắt đầu nhận nhiệm vụ từ ngày 1.1.2023.

Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sau nhiệm kỳ năm 2014-2016.

Trong nhiệm kỳ 2014-2016, Việt Nam đã tham gia tích cực các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, tiêu biểu là việc tham gia Nhóm Nòng cốt tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về “Biến đổi khí hậu và quyền con người”, trực tiếp là tác giả một số nghị quyết đước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua bằng đồng thuận về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với các nhóm dễ bị tổn thương.

Hội đồng Nhân quyền trực thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được thành lập năm 2006 là cơ chế quan trọng nhất về quyền con người trong hệ thống Liên Hợp Quốc, trong đó có bao hàm Cơ chế Rà soát định kỳ Phổ quát (UPR); gồm 47 thành viên có nhiệm kỳ 3 năm, là diễn đàn đối thoại, hợp tác và thúc đẩy cân bằng tất cả các quyền con người, kể cả quyền phát triển; hoạt động trên cơ sở khách quan, hợp tác và trên tinh thần xây dựng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền

Ngọc Vân |

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, mong đợi Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình.

Trúng cử Hội đồng Nhân quyền: Minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Việt Nam

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định, việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong việc thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về quyền con người.

Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Việt Nam trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 trong cuộc bỏ phiếu ngày 11.10.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền

Ngọc Vân |

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, mong đợi Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình.

Trúng cử Hội đồng Nhân quyền: Minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Việt Nam

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định, việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong việc thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về quyền con người.

Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Việt Nam trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 trong cuộc bỏ phiếu ngày 11.10.