Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền

Ngọc Vân |

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, mong đợi Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình.

Việt Nam có bước tiến lớn trong nâng cao đời sống của người dân

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 12.10, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã có buổi gặp gỡ báo chí Việt Nam. Ông Kritenbrink từng là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam từ năm 2017-2021.

“Chúng tôi chúc mừng Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Hy vọng rằng với tư cách là thành viên quan trọng, Việt Nam sẽ hợp tác với Mỹ thúc đẩy quyền con người phổ quát, giải quyết các thách thức nhân quyền trên thế giới” - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phát biểu.

Cũng tại cuộc gặp, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đánh giá cao Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong nâng cao đời sống người dân, đặc biệt trong ba lĩnh vực: Y tế, chống biến đổi khí hậu và cơ sở hạ tầng.

Về y tế, 15 năm trước, Mỹ và Việt Nam mới bắt đầu triển khai Chương trình PEPFAR - chương trình viện trợ dành cho 15 quốc gia để phòng, chống HIV/AIDS. Việt Nam khi đó là quốc gia đầu tiên tham gia chương trình này. Tới nay, hợp tác về y tế là một trong những trụ cột trong quan hệ giữa hai nước. Những cam kết của Việt Nam không chỉ ở cấp trung ương mà cả ở cấp địa phương trong ứng phó dịch bệnh như HIV/AIDS, COVID-19...

Đại sứ Knapper nhắc lại, Việt Nam đã ủng hộ khẩu trang, thiết bị bảo hộ y tế cho Mỹ vào thời điểm khó khăn của dịch bệnh COVID-19 năm 2020. Trong khi đó, Mỹ cung cấp 40 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. “Chúng tôi tin tưởng vào chiến dịch ứng phó COVID-19 hiệu quả, có tổ chức của Việt Nam” - Đại sứ Knapper nói.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper (trái) và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink. Ảnh: Ngọc Vân
Đại sứ Mỹ Marc Knapper (trái) và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink. Ảnh: Ngọc Vân

Trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, Đại sứ Knapper nhấn mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị COP-26 cho biết, Việt Nam cam kết đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Qua các chuyến thăm nhiều tỉnh thành của Việt Nam, Đại sứ Knapper nhận thấy sự tích cực của lãnh đạo và người dân Việt Nam trong việc thực hiện cam kết này và Việt Nam đang dịch chuyển sang năng lượng tái tạo, giảm sử dụng than.

Ví sự thay đổi cơ sở hạ tầng của Việt Nam như “ngày với đêm”, Đại sứ Knapper nói, 15 năm trước chuyến đi Hạ Long của ông mất 4 tiếng rưỡi trên những con đường 2 làn gồ ghề. Nay hành trình ấy rút ngắn lại chỉ còn 2 tiếng trên đường cao tốc 6 làn. “Những khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nâng cấp mở rộng đường sá, sân bay, đã mở đường đến những vùng xa xôi phía Bắc hay Tây Nguyên, thúc đẩy kinh tế, du lịch thu hút đầu tư, góp phần cải thiện sinh kế của người dân” - Đại sứ Knapper nói.

Triển vọng nâng tầm quan hệ Việt - Mỹ

Tại cuộc gặp, Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink cho biết, mối quan hệ Việt - Mỹ đã đạt được nhiều dấu mốc ấn tượng, đặc biệt là sau khi quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ được thiết lập vào năm 2013.

Số lượng đoàn cấp cao từ Mỹ đến Việt Nam tăng mạnh, thể hiện Mỹ coi trọng mối quan hệ này. Trong tháng qua có 2 cuộc đối thoại quan trọng: Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ dự Đối thoại Việt Nam - Mỹ về Châu Á - Thái Bình Dương vòng thứ 9 ở Washington D.C; Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ely Ratner đến Hà Nội dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Mỹ.

Năm 2023, Việt Nam và Mỹ sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. “Chúng tôi mong muốn nâng mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới. Tôi tin rằng Mỹ và Việt Nam sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác để nắm bắt cơ hội chung và giải quyết những thách thức chung” - ông Kritenbrink nói, nhấn mạnh rằng Mỹ mong muốn nâng cấp quan hệ không chỉ về danh nghĩa mà thực chất.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink. Ảnh: Ngọc Vân
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink. Ảnh: Ngọc Vân

“Mục tiêu cụ thể mà tôi hy vọng đạt được vào năm tới là khởi công xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và vận hành Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ” - Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink nói.

Về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, ông Kritenbrink tái khẳng định rằng Việt Nam là trung tâm trong chiến lược này. Theo ông Kritenbrink, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm mục đích xây dựng năng lực tập thể của đồng minh, đối tác và bạn bè cùng quan điểm, thúc đẩy lợi ích chung, dựa trên luật lệ... Chiến lược được thiết kế để các bên hợp tác, xây dựng một khu vực tự do và rộng mở, kết nối an ninh và thịnh vượng.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho hay, trong các cuộc gặp với các quan chức Việt Nam nhân chuyến thăm lần này, thông điệp mà ông đưa ra là nhấn mạnh cam kết của Mỹ với Việt Nam và với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. “Việt Nam có thể trông cậy ở Mỹ. Mỹ đầu tư vào sự thịnh vượng của Việt Nam. Chiến lược của Mỹ được xây dựng dựa trên niềm tin rằng Mỹ an ninh và thịnh vượng hơn khi những đối tác như Việt Nam thành công” - ông Daniel Kritenbrink nhấn mạnh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trúng cử Hội đồng Nhân quyền: Minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Việt Nam

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định, việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong việc thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về quyền con người.

Đại sứ Mỹ ưu tiên thúc đẩy nâng cấp quan hệ với Việt Nam

Ngọc Vân |

Nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ lên đối tác chiến lược không chỉ là ưu tiên trong nhiệm kỳ của tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper mà còn là ưu tiên của chính quyền Mỹ.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper có chuyến thăm chính thức ĐBSCL đầu tiên

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper tái khẳng định cam kết của Mỹ với việc giải quyết các thách thức mà khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối diện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trúng cử Hội đồng Nhân quyền: Minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Việt Nam

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định, việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong việc thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về quyền con người.

Đại sứ Mỹ ưu tiên thúc đẩy nâng cấp quan hệ với Việt Nam

Ngọc Vân |

Nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ lên đối tác chiến lược không chỉ là ưu tiên trong nhiệm kỳ của tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper mà còn là ưu tiên của chính quyền Mỹ.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper có chuyến thăm chính thức ĐBSCL đầu tiên

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper tái khẳng định cam kết của Mỹ với việc giải quyết các thách thức mà khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối diện.