Đợt xả kho dự trữ dầu mỏ chiến lược sắp tới của Mỹ có thể thay đổi động lực thị trường một lần nữa trong một năm nhiều biến động sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina hồi tháng 2.
Trong tháng 3, Nhà Trắng thông báo sẽ giải phóng 180 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của Mỹ để hạ nhiệt giá dầu đang cao.
Việc Mỹ xả kho dự trữ đã tính đến giá của Western Canada Select (WCS), loại dầu nặng tiêu chuẩn của Canada. Dầu WCS có chất lượng tương tự như dầu thô chua vốn chiếm ưu thế trong kho dự trữ của Mỹ.
Dầu WCS được bán với giá thấp hơn khoảng 20 USD so với dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ trong phần lớn mùa hè năm nay. Năm 2021, mức giảm giá trung bình của dầu WCS là 12,78 USD/thùng, theo Cơ quan Điều tiết Năng lượng Alberta.
Nhiều nguồn tin thị trường nhận định, mức giảm giá của dầu WCS so với dầu WTI sẽ thu hẹp khi nguồn cung từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ giảm.
Một nguồn tin dự kiến WCS giao dịch tại Alberta sẽ ở mức thấp hơn WTI khoảng 14 USD hoặc 15 USD một thùng trong năm tới. Hiện nay, mức chênh lệch của 2 loại dầu này là 21 USD.
Tuy nhiên, việc tăng sản lượng dầu thô chua trung bình từ các nước OPEC như Saudi Arabia, cũng như giảm giá dầu Ural của Nga, có thể khiến chênh lệch mức giá rộng hơn, theo RBN Energy.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho hay, Canada đạt sản lượng kỷ lục 5,5 triệu thùng/ngày vào năm 2021 và dự báo đạt 5,7 triệu thùng/ngày trong năm nay.