Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca đậu mùa khỉ, cần 7 tỉ USD để ứng phó

Ngọc Vân |

Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực giám sát sau khi số ca đậu mùa khỉ tăng vọt, đứng đầu thế giới.

Ngày 27.7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ báo cáo hơn 1.048 ca nhiễm virus đậu mùa khỉ mới trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 4.639 ca trên toàn quốc. Với số ca nhiễm hàng ngày cao vọt, Mỹ trở thành trung tâm của đợt bùng phát đậu mùa khỉ, đứng đầu thế giới về tổng số ca mắc.

Cho đến nay, hơn 18.000 ca mắc đậu mùa khỉ đã được phát hiện ở 75 quốc gia, trong đó Tây Ban Nha hiện giữ vị trí thứ hai với 3.738 ca.

Tuy nhiên, sự gia tăng ở Mỹ có thể được giải thích là do số lượng xét nghiệm ngày càng tăng, gần đây đã tăng từ 10.000 lên 80.000 xét nghiệm mỗi tuần.

Theo một bài báo trên tờ Politico ngày 27.7, giới chức y tế Mỹ cũng chuẩn bị coi đậu mùa khỉ là “tình trạng đáng quan tâm của quốc gia”, hướng dẫn các bang thu thập và chia sẻ dữ liệu, mở rộng xét nghiệm và giám sát hơn nữa.

Tuy nhiên, bất chấp sự gia tăng đột biến về số ca, tỉ lệ lây nhiễm của Mỹ vẫn thấp hơn các quốc gia khác đang trải qua đợt bùng phát, vào khoảng 1/100.000. Trong khi đó, tỉ lệ lây nhiễm ở Đức và Anh là 3/100.000; ở Tây Ban Nha là 7/100.000.

New York hiện là điểm nóng hàng đầu trong cả nước, với tổng số 1.228 trường hợp, cao hơn đáng kể so với bang bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai là California - đã xác nhận 799 ca.

Xét nghiệm virus đậu mùa khỉ ở Đại học Minnesota, Mỹ. Ảnh: Getty
Xét nghiệm virus đậu mùa khỉ ở Đại học Minnesota, Mỹ. Ảnh: Getty

Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe vào tuần trước, chính quyền Tổng thống Joe Biden được cho là vẫn đang cân nhắc xem có nên ban bố tương tự hay không.

Nhà Trắng đã thực hiện một số bước chuẩn bị trong trường hợp virus lây lan rộng hơn. Chính quyền Tổng thống Joe Biden ước tính có thể cần gần 7 tỉ USD để ứng phó với sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ, với "phạm vi và mức độ khẩn cấp của tình hình hiện tại”.

Con số này được nêu rõ trong một tài liệu gửi cho Tổng thống Mỹ Joe Biden và được tờ Washington Post đưa tin hôm 26.7.

Tuy nhiên, con số 7 tỉ USD không phải là một yêu cầu chính thức được gửi tới Quốc hội, mà là một phương án Nhà Trắng có thể lựa chọn để giải quyết dịch bệnh đậu mùa khỉ. Theo tờ Washington Post, con số này phản ánh sự cân nhắc giữa các quan chức Nhà Trắng và đảng Dân chủ trong Quốc hội về các bước cần thiết để tăng cường năng lực xét nghiệm, tiêm chủng và điều trị bệnh đậu mùa khỉ.

Giới chức Mỹ tin rằng số tiền 7 tỉ USD dành cho các nỗ lực ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ sẽ cho phép Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh hỗ trợ “năng lực sản xuất vaccine trong nước và chuyển giao công nghệ”.

Vấn đề ngày càng trở nên cấp thiết, do Jynneos - vaccine đậu mùa khỉ duy nhất được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho phép sử dụng ở Mỹ - hiện được sản xuất ở Đan Mạch và nguồn cung hạn chế. Trên thực tế, tính đến ngày 19.7, chỉ có 190.000 liều vaccine này đã được chuyển đến Kho Dự trữ Quốc gia Chiến lược, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ.

Giới chức Mỹ tin rằng khoản tài trợ mới sẽ cho phép mua 19 triệu liều vaccine đậu mùa khỉ mới và bổ sung khoảng 4 triệu liều khác, đảm bảo thêm các phương pháp điều trị kháng virus, tăng cường xét nghiệm...

Tài liệu cũng mô tả một lựa chọn thứ hai “vừa phải” là 2,2 tỉ USD để giảm thiểu hậu quả của đợt bùng phát chủ yếu ở các thành viên của cộng đồng đồng tính và song tính, mà bệnh đậu mùa khỉ đang ảnh hưởng nhiều nhất.

Bệnh đậu mùa khỉ tương tự như bệnh đậu mùa ở người vốn đã bị loại trừ vào năm 1980, và là dịch bệnh lưu hành ở các vùng của Tây và Trung Phi. Các triệu chứng ban đầu của đậu mùa khỉ bao gồm sốt, nhức đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh và kiệt sức. Những người mắc bệnh thường bị các tổn thương da đặc biệt.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

EU chấp thuận vaccine phòng đậu mùa khỉ

Khánh Minh |

Liên minh Châu Âu EU chấp thuận một loại vaccine đậu mùa để phòng bệnh đậu mùa khỉ.

Mỹ ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ như thế nào?

Thanh Hà |

Bệnh đậu mùa khỉ đang phát hiện ở nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ. Các chuyên gia  tế cho hay, xét nghiệm, tiêm chủng và điều trị mở rộng rất quan trọng trong kiềm chế căn bệnh vừa được WHO tuyên bố là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. 

Mỹ phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ em

Hải Anh |

Ca bệnh đậu mùa khỉ lần đầu tiên ở trẻ em được xác định tại Mỹ là 1 trẻ mới biết đi ở California và 1 trẻ sơ sinh không phải công dân Mỹ, giới chức y tế thông tin ngày 22.6.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

EU chấp thuận vaccine phòng đậu mùa khỉ

Khánh Minh |

Liên minh Châu Âu EU chấp thuận một loại vaccine đậu mùa để phòng bệnh đậu mùa khỉ.

Mỹ ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ như thế nào?

Thanh Hà |

Bệnh đậu mùa khỉ đang phát hiện ở nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ. Các chuyên gia  tế cho hay, xét nghiệm, tiêm chủng và điều trị mở rộng rất quan trọng trong kiềm chế căn bệnh vừa được WHO tuyên bố là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. 

Mỹ phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ em

Hải Anh |

Ca bệnh đậu mùa khỉ lần đầu tiên ở trẻ em được xác định tại Mỹ là 1 trẻ mới biết đi ở California và 1 trẻ sơ sinh không phải công dân Mỹ, giới chức y tế thông tin ngày 22.6.