Mỹ phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ em

Hải Anh |

Ca bệnh đậu mùa khỉ lần đầu tiên ở trẻ em được xác định tại Mỹ là 1 trẻ mới biết đi ở California và 1 trẻ sơ sinh không phải công dân Mỹ, giới chức y tế thông tin ngày 22.6.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết, 2 ca bệnh đậu mùa khỉ ở trẻ em không liên quan tới nhau và có khả năng là hệ quả của lây truyền trong gia đình. Hai bệnh nhi mắc bệnh đậu mùa khỉ đang trong tình trạng sức khỏe tốt và đang được điều trị.

Bệnh đậu mùa khỉ, gây ra các triệu chứng như cúm và có các tổn thương trên da, đã lây lan phần lớn ở nam giới quan hệ tình dục đồng giới trong đợt bùng phát gần đây. Bệnh lây lan chủ yếu qua tiếp xúc gần.

Cho đến nay, có hơn 14.000 ca mắc bệnh đậu mùa ở khỉ ở hơn 60 quốc gia, và 5 trường hợp tử vong ở Châu Phi.

Tiến sĩ Jennifer McQuiston - Phó Giám đốc bộ phận các tác nhân gây bệnh và bệnh lý hậu quả cao của CDC Mỹ - cho hay, không bất ngờ khi phát hiện trẻ em mắc bệnh đậu mùa khỉ nhưng "cho tới nay, chưa có bằng chứng nào cho thấy virus lây lan bên ngoài“ cộng đồng những người đồng tính nam, song tính và những nam giới khác có quan hệ tình dục đồng giới.

Bà nói rằng, 99% trong số 2.891 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận tại Mỹ liên quan đến nam giới quan hệ tình dục đồng giới, nhưng đã có một số ít phụ nữ và nam giới chuyển giới bị nhiễm bệnh.

Điều phối viên ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng, Tiến sĩ Ashish Jha thông tin, chính phủ Mỹ đã giao 300.000 liều vaccine đậu mùa khỉ và đang làm việc để xúc tiến lô 786.000 liều vaccine khác từ Đan Mạch.

Theo ông, hiện có đủ vaccine để tiêm liều đầu tiên cho hơn một nửa dân số đủ điều kiện ở thành phố New York và hơn 70% dân số đủ điều kiện ở Washington DC.

Tỉ lệ tử vong do đậu mùa khỉ trong các đợt bùng phát trước đây ở Châu Phi là khoảng 1%. Tuy nhiên, cho đến nay, đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở ngoài các nước Tây và Trung Phi (nơi đậu mùa khỉ được xem là bệnh đặc hữu) dường như ít gây chết người hơn. Tuy nhiên, một số bệnh nhân mắc đậu màu khỉ vẫn phải nhập viện vì đau dữ dội.

Mỹ vẫn đang đánh giá xem liệu bùng phát bệnh đậu mùa khỉ có nên được tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hay không, ông Jha cho hay.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp xuất hiện ở 2 nước Châu Á

Hải Anh |

Bộ Y tế Singapore xác nhận có 1 ca bệnh đậu mùa khỉ nhập khẩu tại nước này ngày 21.6. Hôm sau, cũng tại Châu Á, Hàn Quốc xác định có 2 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.

WHO lên tiếng về báo cáo virus đậu mùa khỉ có trong tinh dịch

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang xem xét các báo cáo cho biết virus đậu mùa khỉ có trong tinh dịch của bệnh nhân, khám phá khả năng bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục.

Vì sao WHO muốn khẩn cấp đổi tên bệnh đậu mùa khỉ

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thảo luận với các chuyên gia virus về việc đổi tên bệnh đậu mùa khỉ để giảm thiểu kỳ thị, phân biệt chủng tộc trong bối cảnh gần 1.300 ca bệnh đã được ghi nhận ở 28 quốc gia.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp xuất hiện ở 2 nước Châu Á

Hải Anh |

Bộ Y tế Singapore xác nhận có 1 ca bệnh đậu mùa khỉ nhập khẩu tại nước này ngày 21.6. Hôm sau, cũng tại Châu Á, Hàn Quốc xác định có 2 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.

WHO lên tiếng về báo cáo virus đậu mùa khỉ có trong tinh dịch

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang xem xét các báo cáo cho biết virus đậu mùa khỉ có trong tinh dịch của bệnh nhân, khám phá khả năng bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục.

Vì sao WHO muốn khẩn cấp đổi tên bệnh đậu mùa khỉ

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thảo luận với các chuyên gia virus về việc đổi tên bệnh đậu mùa khỉ để giảm thiểu kỳ thị, phân biệt chủng tộc trong bối cảnh gần 1.300 ca bệnh đã được ghi nhận ở 28 quốc gia.