Máy bay rơi giữa biển, toàn bộ hành khách sống sót

Song Minh |

Sáng nay (28.9), một chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia Papua New Guinea chạy quá đường băng và lao thẳng xuống biển khi hạ cánh tại liên bang Micronesia.

Theo tờ Telegraph, chiếc Boeing 737-800 chở theo 47 hành khách và phi hành đoàn của Hãng hàng không Air Niugini gặp nạn khi đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Pohnpei trên đảo Chuuk, liên bang Micronesia vào sáng 28.9.

Những cảnh quay từ hiện trường cho thấy hành khách được cứu lên thuyền từ chiếc máy bay bị chìm một nửa, hình ảnh gợi nhớ đến cú hạ cánh thần kỳ xuống sông Hudson ở New York năm 2009 của máy bay US Airways, còn được gọi là “Phép màu trên sông Hudson”.

Ảnh: Twitter
Ảnh: Twitter
Hãng hàng không Air Niugini ra tuyên bố ngắn gọn cho biết toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được cứu sống. Hãng đang nỗ lực để đảm bảo an toàn cho hành khách và đáp ứng yêu cầu trước mắt của họ.

Theo tờ The Guardian, máy bay Boeing 737-800 chở theo 36 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn, bay từ thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea đến Micronesia.

Air Niugini là hãng hàng không quốc gia Papua New Guinea, hoạt động từ năm 1973. Hãng có các máy bay Boeing 767 và 737 bay các chặng quốc tế, cùng các máy bay Fokker F-100, Q400 và Dash 8 bay trong nội địa.

Liên bang Micronesia nằm ở phía bắc Australia và phía đông Philippines, có dân số chỉ hơn 100.000 người. Micronesia có quan hệ gần gũi với Mỹ theo một thoả thuận hiệp hội tự do.

Cứu hộ máy bay gặp nạn.
Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Phát hiện vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay rơi xuống biển

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.9, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng cảng Gianh vừa tiếp nhận vật thể nghi là một bộ phận của máy bay bị rơi xuống biển.

Costa Rica: Máy bay rơi trước thềm năm mới, không ai sống sót

H.L |

Một máy bay nhỏ rơi ở tây bắc Costa Rica hôm 31.12.2017 khiến 12 người thiệt mạng. Một trong 2 phi công là em họ của cựu Tổng thống Costa Rica Laura Chinchilla.

Người đưa thông tin máy bay rơi có thể bị phạt tù 7 năm về tội vu khống

Cường Ngô |

Liên quan đến vụ một tài khoản facebook tung tin đồn máy bay rơi ở Nội Bài, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LS TP.Hà Nội) bày tỏ: Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người tung tin đồn thất thiệt có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, Điều 122, Bộ luật Hình sự quy định, phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm về tội Vu khống.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quảng Bình: Phát hiện vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay rơi xuống biển

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.9, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng cảng Gianh vừa tiếp nhận vật thể nghi là một bộ phận của máy bay bị rơi xuống biển.

Costa Rica: Máy bay rơi trước thềm năm mới, không ai sống sót

H.L |

Một máy bay nhỏ rơi ở tây bắc Costa Rica hôm 31.12.2017 khiến 12 người thiệt mạng. Một trong 2 phi công là em họ của cựu Tổng thống Costa Rica Laura Chinchilla.

Người đưa thông tin máy bay rơi có thể bị phạt tù 7 năm về tội vu khống

Cường Ngô |

Liên quan đến vụ một tài khoản facebook tung tin đồn máy bay rơi ở Nội Bài, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LS TP.Hà Nội) bày tỏ: Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người tung tin đồn thất thiệt có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, Điều 122, Bộ luật Hình sự quy định, phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm về tội Vu khống.