Mật vụ Mỹ cạn tiền vì bảo vệ gia đình Tổng thống Donald Trump

Hà Liên |

Cơ quan Mật vụ Mỹ sẽ không thể chi trả tiền làm thêm giờ cho khoảng 1.100 nhân viên sau tháng 9 năm nay do đã chạm mốc chi tiêu cho phép của chính phủ.

Theo hãng tin Reuters, trong tuyên bố ngày 21.8, Giám đốc cơ quan Mật vụ Mỹ Randolph "Tex" Alles cho biết về sự thiếu hụt chi phí bảo vệ Tổng thống Donald Trump cùng gia đình ông, và "tăng tổng thể nhịp độ làm việc".

Cơ quan Mật vụ Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Trong bài phỏng vấn với tờ USA Today, ông Randolph "Tex" Alles lưu ý rằng sứ mệnh của cơ quan mật vụ được pháp luật quy định và ông không có quyền hạn chế nó. "Tổng thống có một gia đình lớn và nhiệm vụ của chúng tôi đã được quy định trong luật. Tôi không thể thay đổi điều đó cũng như không thể linh động", ông nói. 

Cơ quan này phải bảo vệ số người kỷ lục là 42 người, trong đó có 18 thành viên gia đình ông Donald Trump. Trong khi đó, số người cần bảo vệ trong thời gian điều hành của cựu Tổng thống Barack Obama là 31 người. 

Theo giám đốc cơ quan Mật vụ Mỹ, vấn đề ngân sách không phải bắt đầu từ nhiệm kỳ của tổng thống đương nhiệm, "đây là vấn đề đang diễn ra trong gần một thập kỷ qua". 

Giám đốc cơ quan Mật vụ Mỹ Randolph "Tex" Alles đã đề xuất quốc hội tăng mức lương và tiền làm thêm giờ cho các mật vụ từ 160.000 USD/năm lên 187.000 USD ít nhất là trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ của ông Donald Trump. 

Cơ quan này cho hay, ngay cả khi đề xuất này đã được thông qua thì khoảng 130 nhân viên cựu nhân viên mật vụ cũng sẽ không được bồi thường đầy đủ cho hàng trăm giờ đã tích lũy lại. 

Nhà Trắng cho biết, chính quyền ông Donald Trump sẽ làm việc với Quốc hội về vấn đề này. "Tổng thống cam kết đảm bảo cho cơ quan mật vụ và tất cả những người bảo vệ đất nước chúng ta có đủ các nguồn lực cần thiết".

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.