"Việc đường ống dẫn khí bị đứt không ảnh hưởng gì tới hóa đơn sưởi ấm của các hộ gia đình, công ty cung cấp nhiệt sưởi ấm hay khả năng cạnh tranh của các công ty sản xuất. Giá khí đốt đã giảm đáng kể từ ngày 8.10.2023, giảm gần một nửa" - Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Latvia Kaspars Melnis chia sẻ với LETA.
Bộ Khí hậu và Năng lượng Latvia (KEM) lưu ý, trong vòng chưa đầy 5 tháng, các dòng khí đốt đã đi vào các nước vùng Baltic thông qua đường ống dẫn khí Ba Lan - Lithuania Interconnector (GIPL) và kho cảng LNG Klaipeda.
Cũng trong thời gian này, lượng khí đốt được đưa vào Latvia lên tới 2,02 terawatt giờ và cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất Incukalns tiếp nhận 0,4 terawatt giờ khí đốt trong vòng chưa đầy 5 tháng. Cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất Incukalns hiện có công suất 55,7% - chứa khoảng 13 terawatt giờ khí đốt.
Đại diện Bộ Khí hậu và Năng lượng Latvia cũng nhấn mạnh, lượng khí đốt hiện có đủ dùng cho đến cuối mùa. Cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất Incukalns hiện được Latvia, Estonia và Lithuania cùng sử dụng.
Đường ống dẫn khí Balticconnector nối Estonia và Phần Lan đã bị đứt chưa rõ nguyên nhân vào ngày 8.10.2023.
Nhà điều hành hệ thống truyền tải Elering của Estonia thông báo, việc sửa chữa đường ống Balticconnector dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 3.
Đường ống dẫn khí quan trọng ở Baltic dự kiến hoàn tất sửa chữa ngày 22.4 nếu quá trình sửa chữa thuận lợi. Theo đánh giá hiện tại, tình hình thời tiết sẽ không ảnh hưởng tới việc sửa chữa đường ống, Elering nhận định.
Đường ống dẫn khí Balticconnector được đưa vào hoạt động đầu năm 2020. Đoạn dưới nước của đường ống dẫn khí này bắt nguồn từ Paldiski ở Estonia đến Inkoo ở Phần Lan, dài 77 km.