Lộ tên lửa "dao bay" Mỹ sử dụng bí mật ở Syria

K.M |

Quân đội Mỹ và CIA được cho là đã sử dụng tên lửa “Ginsu bay” với những “lưỡi dao cắt mọi thứ trên đường đi của nó” trong các hoạt động ở Syria.

Tờ Wall Street dẫn nguồn các quan chức Mỹ trước đây và hiện tại giấu tên cho biết, từ năm 2017, Lầu Năm Góc và CIA đã sử dụng tên lửa bí mật trong các hoạt động ở Syria, Libya, Iraq, Yemen và Somalia. Tên lửa này không nổ, nhưng trúng nạn nhân tiềm năng với những lưỡi dao “cắt mọi thứ trên đường đi của nó”.

Vũ khí bí mật này là phiên bản sửa đổi của tên lửa Hellfire, trang bị đầu đạn với thiết bị giả. Nó được thiết kế để cho phép nhằm mục tiêu vào những kẻ khủng bố và các phiến quân cá nhân với khả năng gây thiệt hại xung quanh cực kỳ thấp, kể cả những người ở rất gần.

Theo tờ Wall Street Journal, vũ khí này đã được sử dụng để tiêu diệt thủ lĩnh số 2 trước kia của Al-Qaeda là Abu Khayr Al Masri khi hắn ta lái xe ở Syria năm 2017 - một cuộc tấn công rõ ràng liên quan đến một loại đạn bí ẩn nào đó, điều mà tờ The War Zone lần đầu tiên chú ý đến.

Mỹ sử dụng tên lửa bí mật để tiêu diệt nhân vật số 2 của Al-Qaeda ở Syria năm 2017. Ảnh: The Drive
Mỹ sử dụng tên lửa bí mật để tiêu diệt nhân vật số 2 của Al-Qaeda ở Syria năm 2017. Ảnh: The Drive

Tờ Wall Street Journal công bố thông tin sốt dẻo về loại vũ khí được cho là AGM-114R9X vào ngày 9.5.2019. Tờ báo lưu ý, tên lửa R9X không phát nổ, mà rơi vào nạn nhân tiềm năng, vào nóc ô tô và các tòa nhà với khối lượng lớn. Vũ khí cũng được trang bị các thiết bị đặc biệt, là 6 lưỡi dao dài, được phóng ra vài giây trước khi trúng mục tiêu, "cắt mọi thứ trên đường đi của nó".

Tên lửa được gọi là "Ginsu bay" theo tên của những con dao phổ biến trong những năm 1970-80 hay "bom Ninja".

Quân đội Mỹ hiếm khi sử dụng tên lửa này, chỉ trong một số điều kiện nhất định, tờ báo cho biết. Đó là khi vị trí của một trong những thủ lĩnh nhóm khủng bố được thiết lập chính xác, nhưng việc sử dụng các loại vũ khí khác sẽ gây nhiều thương vong dân sự. Tổng cộng, theo các nguồn tin, tên lửa này đã được sử dụng khoảng 5 lần, trong chiến dịch ở Libya, Syria, Iraq, Yemen và Somalia.

Mỹ đã phát triển loại vũ khí này từ năm 2011, Wall Street Journal cho biết. Rocket R9X được chế tạo dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama để tránh thương vong dân sự trong các cuộc không kích.

Tờ báo lưu ý, việc quân đội Mỹ sử dụng tên lửa có đặc điểm tương tự được coi là "kế hoạch B" để tiêu diệt "kẻ khủng bố số một" Osama bin Laden năm 2011.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Vũ khí đánh chặn Nga nghiền nát 36 tên lửa nhắm vào căn cứ ở Syria

Thanh Hà |

Phiến quân đã bắn tổng số 36 tên lửa vào căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria trong ngày 6.5.

Xe tăng Israel tiến sâu vào lãnh thổ, Syria báo động tối đa

Ngọc Vân |

Xe tăng của Israel xuất hiện tại khu vực phi quân sự giữa biên giới Israel và Syria ở Cao nguyên Golan.

Israel tìm ra cách huỷ diệt S-300 của Nga ở Syria

K.M |

Israel đã phát triển tên lửa không đối đất siêu thanh Rampage mới, được cho là nằm ngoài tầm với của các hệ thống S-300 của Nga ở Syria.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Vũ khí đánh chặn Nga nghiền nát 36 tên lửa nhắm vào căn cứ ở Syria

Thanh Hà |

Phiến quân đã bắn tổng số 36 tên lửa vào căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria trong ngày 6.5.

Xe tăng Israel tiến sâu vào lãnh thổ, Syria báo động tối đa

Ngọc Vân |

Xe tăng của Israel xuất hiện tại khu vực phi quân sự giữa biên giới Israel và Syria ở Cao nguyên Golan.

Israel tìm ra cách huỷ diệt S-300 của Nga ở Syria

K.M |

Israel đã phát triển tên lửa không đối đất siêu thanh Rampage mới, được cho là nằm ngoài tầm với của các hệ thống S-300 của Nga ở Syria.