Trung Quốc có thêm đột phá về mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc hoàn thành phần lõi của "mặt trời nhân tạo" lớn nhất thế giới - tạo bước đột phá mới trong công nghệ lõi.

Ngày 23.11, Hoàn cầu Thời báo dẫn thông tin từ nhóm nghiên cứu Trung Quốc cho biết, quá trình sản xuất các thành phần lõi của "mặt trời nhân tạo" thế hệ tiếp theo - nguyên mẫu kích thước đầy đủ của tấm ốp tường tăng cường truyền tải nhiệt đầu tiên (EHF FW) - đã được hoàn thành ở Trung Quốc với các chỉ số lõi tốt hơn đáng kể so với yêu cầu thiết kế, và đáp ứng các điều kiện để sản xuất hàng loạt.

Sự kiện này đánh dấu một bước đột phá mới của Trung Quốc trong nghiên cứu khoa học về công nghệ lõi của EHF FW.

Còn được gọi là "mặt trời nhân tạo" lớn nhất thế giới, lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER) để thăm dò và phát triển năng lượng tổng hợp hạt nhân là một trong những dự án khoa học quốc tế lớn nhất và sâu rộng nhất trên thế giới.

Đây đồng thời là dự án khoa học quốc tế lớn nhất và là dự án hợp tác công nghệ mà Trung Quốc tham gia với tư cách bình đẳng với EU, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

Lễ kỷ niệm hoàn thành mẫu thử nghiệm của tấm ốp tường đầu tiên tăng cường dòng nhiệt của lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế, còn được gọi là “mặt trời nhân tạo” lớn nhất thế giới, được tổ chức tại tỉnh Quý Châu vào ngày 22 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Courtesy của Viện Vật lý Tây Nam
Lễ kỷ niệm hoàn thành mẫu thử nghiệm của tấm ốp tường tăng cường truyền tải nhiệt đầu tiên (EHF FW) của “mặt trời nhân tạo” lớn nhất thế giới, được tổ chức tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vào ngày 22.11.2022. Ảnh: Viện Vật lý Tây Nam

Trung Quốc ký thỏa thuận về việc khởi động dự án ITER với sáu bên khác vào năm 2006 và đã gánh vác trách nhiệm khoảng 9% nhiệm vụ.

Quá trình nghiên cứu mặt trời nhân tạo ở Trung Quốc đã có bước đột phá vào tháng 10 khi đạt dòng điện plasma HL-2M trên 1 triệu ampe, lập kỷ lục mới về hoạt động của phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát ở nước này.

Tấm ốp tường EHF FW có thể chịu được nhiệt độ ion plasma bề mặt của lõi lò phản ứng lên tới 150 triệu độ C, nóng hơn khoảng 10 lần so với mặt trời thực. Trong quá trình vận hành ITER, đây là thành phần lõi quan trọng nhất của lò phản ứng, liên quan đến công nghệ lõi của việc xây dựng lò phản ứng nhiệt hạch.

Công nghệ do Trung Quốc làm chủ trước đây đã dẫn đầu trong việc đáp ứng chứng chỉ quốc tế.

Mảng nguyên mẫu kích thước đầy đủ của EHF FW được Viện Vật lý Tây Nam thuộc Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) phát triển.

Sau khi sản xuất các thành phần của EHF FW theo lô, các nhà nghiên cứu đã hoàn thành việc hàn và lắp ráp các bộ phận bằng cách khắc phục những trở ngại như nhiệt độ cao, cắt điện...

Nhóm nghiên cứu Trung Quốc - dẫn đầu trong việc sản xuất nguyên mẫu trong nhóm quốc tế - một lần nữa đã tạo ra bước đột phá kỹ thuật đáng kể cho việc nghiên cứu và phát triển các thành phần chính của ITER, đánh dấu việc thực hiện nghiêm túc cam kết quốc tế của Trung Quốc.

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc. Ảnh: Viện Vật lý Tây Nam
Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc. Ảnh: Viện Vật lý Tây Nam

Luo Delong - Giám đốc Trung tâm thực hiện chương trình năng lượng tổng hợp hạt nhân quốc tế Trung Quốc, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ - đã phát biểu về thành tựu này và nói rằng nhóm nghiên cứu Trung Quốc đạt được những thành tựu to lớn sau nhiều năm nỗ lực, cùng rất nhiều công việc nghiên cứu và phát triển hiệu quả.

Qua đó, Trung Quốc đã nắm vững nguyên tắc của quy trình và tạo ra những bước đột phá về công nghệ một cách độc lập, đồng thời cung cấp “trí tuệ Trung Quốc” và “kế hoạch Trung Quốc”, đóng góp to lớn vào việc làm chủ các công nghệ then chốt, thực hiện các cam kết quốc tế và thể hiện trách nhiệm của mình - ông Luo nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc có động cơ đặc biệt đầu tiên thế giới cho máy bay siêu thanh

Song Minh |

Trung Quốc phát triển động cơ siêu thanh kích nổ sử dụng nhiên liệu giá rẻ đầu tiên trên thế giới, giúp máy bay bay nhanh gấp 9 lần âm thanh.

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc đánh dấu bước đột phá mới

Khánh Minh |

Trung Quốc có bước đột phá mới trong nghiên cứu khoa học về "mặt trời nhân tạo" thế hệ mới ở nước này.

Mặt trời nhân tạo Trung Quốc lập kỷ lục chưa từng thấy

Song Minh |

Mặt trời nhân tạo Trung Quốc lập kỷ lục mới về nhiệt độ cao liên tục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc có động cơ đặc biệt đầu tiên thế giới cho máy bay siêu thanh

Song Minh |

Trung Quốc phát triển động cơ siêu thanh kích nổ sử dụng nhiên liệu giá rẻ đầu tiên trên thế giới, giúp máy bay bay nhanh gấp 9 lần âm thanh.

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc đánh dấu bước đột phá mới

Khánh Minh |

Trung Quốc có bước đột phá mới trong nghiên cứu khoa học về "mặt trời nhân tạo" thế hệ mới ở nước này.

Mặt trời nhân tạo Trung Quốc lập kỷ lục chưa từng thấy

Song Minh |

Mặt trời nhân tạo Trung Quốc lập kỷ lục mới về nhiệt độ cao liên tục.