Liên Hợp Quốc trở thành “sàn đấu” giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Iran

Song Minh |

Tổng thống Mỹ chỉ trích Iran đang cướp bóc người dân của mình để chi trả cho hành vi gây hấn của họ ở nước ngoài. Không kém cạnh, Tổng thống Iran cũng đả kích chính sách đối ngoại “độc tài” của Mỹ.

"Các nhà lãnh đạo Iran gieo rắc hỗn loạn, chết chóc và hủy diệt" - Reuters dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu trước hội nghị hàng năm của các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24.9. "Họ không tôn trọng các nước láng giềng hoặc biên giới hoặc các quyền chủ quyền của các quốc gia".

Bài diễn văn của ông Donald Trump nhắm thẳng mục tiêu vào Iran, nước mà Mỹ cáo buộc nuôi dưỡng tham vọng hạt nhân và gây bất ổn ở Trung Đông thông qua sự hỗ trợ của họ dành cho các nhóm dân quân ở Syria, Lebanon và Yemen.

Ông Donald Trump viết trên Twitter vào sáng 24.9 rằng ông đã từ bỏ hi vọng cho một cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong khi cả hai đều có mặt ở thành phố New York. Ông nói ông sẽ gia tăng áp lực kinh tế lên Tehran.

Vào tháng 5, ông Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được vào năm 2015 để áp đặt những hạn chế lên chương trình hạt nhân của Iran nhằm đổi lấy việc nới lỏng các chế tài. Là kẻ thù của nhau từ hàng chục năm qua, Washington và Tehran ngày càng đối đầu gay gắt kể từ tháng 5. Thỏa thuận đạt được với Iran, một nước thành viên của OPEC, đã được đàm phán dưới thời Tổng thống Mỹ Đảng Dân chủ Barack Obama.

"Các chế tài bổ sung sẽ có hiệu lực trở lại vào ngày 5.11 và sẽ có thêm chế tài tiếp nối. Chúng tôi đang làm việc với các nước nhập khẩu dầu thô của Iran để cắt giảm đáng kể các thương vụ của họ" - ông Donald Trump nói.

Ông nói rằng Mỹ sẽ giúp tạo ra một liên minh chiến lược trong khu vực giữa các quốc gia vùng Vịnh và Jordan và Ai Cập, một kế hoạch mà Mỹ coi là thành trì chống lại Iran.

Về phần mình, Tổng thống Iran Hasan Rouhani cáo buộc, “Mỹ không che giấu kế hoạch lật đổ Iran - chính phủ mà họ đang mời chào đàm phán. Chính quyền Mỹ, ít nhất là chính quyền đương nhiệm, dường như quyết tâm làm cho tất cả các tổ chức quốc tế trở nên không hiệu quả”.

RT dẫn lời Tổng thống Iran nói tiếp: “Tehran hài lòng vì cộng đồng quốc tế không theo bước hành động phi pháp của Washington rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran. Lịch sử cho thấy Iran chưa bao giờ đầu hàng khi đối mặt ‘bão’ sự kiện”.

Theo Tổng thống Rouhani, hành vi của Washington trong quan hệ quốc tế mang đầy tính “độc tài”. “Vấn đề an ninh quốc tế không phải là đồ chơi trong chính trường nội bộ Mỹ. Liên Hợp Quốc không phải là một phần của chính quyền Mỹ” - ông Rouhani nói và khẳng định Iran ủng hộ hoà bình và dân chủ ở toàn bộ khu vực Trung Đông.

“Không có cách nào tốt hơn là đối thoại, mà phải là đối thoại 2 chiều” - Tổng thống Iran nhấn mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Iran cảnh báo Mỹ, Israel hứng đòn trả thù tàn khốc

Khánh Minh |

Phó Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran hôm nay thề “đáp trả tàn khốc” Mỹ và Israel với cáo buộc liên quan đến vụ tấn công lễ duyệt binh Iran làm ít nhất 29 người chết và 70 người bị thương.

Mỹ bất ngờ “sát cánh bên Iran” sau thảm sát kinh hoàng trong lễ duyệt binh

Vân Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào lễ duyệt binh quân sự ở Iran làm ít nhất 29 người thiệt mạng, 60 người bị thương hôm 22.9.

Mỹ bác bỏ tin đồn về cuộc gặp bí mật giữa đặc phái viên của Tổng thống Mỹ với tướng Iran

Phong Lâm |

Mỹ bác bỏ việc đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp một số tướng lĩnh quân đội cấp cao của Iran để thảo luận về vấn đề Iraq

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Iran cảnh báo Mỹ, Israel hứng đòn trả thù tàn khốc

Khánh Minh |

Phó Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran hôm nay thề “đáp trả tàn khốc” Mỹ và Israel với cáo buộc liên quan đến vụ tấn công lễ duyệt binh Iran làm ít nhất 29 người chết và 70 người bị thương.

Mỹ bất ngờ “sát cánh bên Iran” sau thảm sát kinh hoàng trong lễ duyệt binh

Vân Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào lễ duyệt binh quân sự ở Iran làm ít nhất 29 người thiệt mạng, 60 người bị thương hôm 22.9.

Mỹ bác bỏ tin đồn về cuộc gặp bí mật giữa đặc phái viên của Tổng thống Mỹ với tướng Iran

Phong Lâm |

Mỹ bác bỏ việc đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp một số tướng lĩnh quân đội cấp cao của Iran để thảo luận về vấn đề Iraq