Mỹ bất ngờ “sát cánh bên Iran” sau thảm sát kinh hoàng trong lễ duyệt binh

Vân Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào lễ duyệt binh quân sự ở Iran làm ít nhất 29 người thiệt mạng, 60 người bị thương hôm 22.9.

Tạm thời bỏ qua thái độ thù địch gay gắt với Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết “Mỹ lên án mạnh mẽ tất cả các hành vi khủng bố gây tổn hại đến sinh mạng của người dân vô tội”.

“Chúng tôi sát cánh với người dân Iran chống lại tai hoạ khủng bố Hồi giáo cực đoan, và bày tỏ lòng cảm thông của chúng tôi với Iran vào thời điểm khủng khiếp này” - tờ The Times of Israel dẫn lời phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói.

Giới chức Iran ban đầu đổ lỗi cho Mỹ và Israel đứng sau vụ tấn công ở Ahvez, mặc dù sau đó đã đồng thuận rằng những kẻ ly khai Arab ở Iran tiến hành vụ tấn công.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đổ lỗi cho các nước trong khu vực và Mỹ đã tài trợ và trang bị vũ khí cho các phần tử ly khai, đưa ra cảnh báo nghiêm khắc trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau khi Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran.

“Iran sẽ đáp trả nhanh chóng và quyết liệt trong việc bảo vệ cuộc sống của người dân Iran” - ông Zarif viết trên Twitter.

Ít nhất 29 người chết và hơn 60 người bị thương. Ảnh: AP
Ít nhất 29 người chết và hơn 60 người bị thương. Ảnh: AP
Cuộc duyệt binh quân sự ở Ahvaz, thành phố phía tây nam Iran hôm 22.9 bất ngờ bị tấn công. Các tay súng nã đạn từ phía sau khán đài làm ít nhất 29 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.

Những kẻ tấn công dường như mặc quân phục, chúng nã đạn trong khoảng 10 phút. Tất cả 4 tay súng đã bị khống chế.

“Những kẻ khủng bố cải trang thành lực lượng của Vệ binh Cách mạng Iran và lực lượng bán quân sự Basiji” - RT dẫn lời giới chức Iran cho hay.

“Các tay súng có liên quan đến nhóm al-Ahvaziya, được Saudi Arabia tài trợ” - phát ngôn viên Vệ binh Cách mạng Iran Ramezan Sharif khẳng định.

Sau đó, quân đội Iran tăng gấp đôi cáo buộc chống lại các đồng minh khu vực, nói rằng những kẻ khủng bố thực chất được huấn luyện bởi 2 nước vùng Vịnh và có quan hệ với Mỹ và cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Sau vụ tấn công, IS tuyên bố các thành viên của tổ chức này là chủ mưu, song tuyên bố bị giới chức Iran phủ nhận.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bác bỏ tin đồn về cuộc gặp bí mật giữa đặc phái viên của Tổng thống Mỹ với tướng Iran

Phong Lâm |

Mỹ bác bỏ việc đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp một số tướng lĩnh quân đội cấp cao của Iran để thảo luận về vấn đề Iraq

Báo Mỹ tung cảnh báo báo ớn lạnh cho Nga, Iran về phương án không kích Syria của Mỹ

Hải Anh |

Một tờ báo Mỹ cho biết, Washington không loại trừ khả năng sẽ không kích các mục tiêu của Nga, Iran ở Syria.

Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ "liên thủ" lật đổ đồng đôla Mỹ

Khánh Minh |

Cuộc họp cấp chuyên gia có sự hiện diện của Tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8.9 đã thống nhất loại bỏ đồng đôla Mỹ trong giao dịch thương mại ba bên.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mỹ bác bỏ tin đồn về cuộc gặp bí mật giữa đặc phái viên của Tổng thống Mỹ với tướng Iran

Phong Lâm |

Mỹ bác bỏ việc đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp một số tướng lĩnh quân đội cấp cao của Iran để thảo luận về vấn đề Iraq

Báo Mỹ tung cảnh báo báo ớn lạnh cho Nga, Iran về phương án không kích Syria của Mỹ

Hải Anh |

Một tờ báo Mỹ cho biết, Washington không loại trừ khả năng sẽ không kích các mục tiêu của Nga, Iran ở Syria.

Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ "liên thủ" lật đổ đồng đôla Mỹ

Khánh Minh |

Cuộc họp cấp chuyên gia có sự hiện diện của Tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8.9 đã thống nhất loại bỏ đồng đôla Mỹ trong giao dịch thương mại ba bên.