Liên Hợp Quốc tổ chức hội nghị về khủng hoảng nước toàn cầu

Duy Phương |

Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức hội nghị để đánh giá vấn đề khủng hoảng nước và đưa ra giải pháp.

“Đây là lần đầu tiên sau 46 năm thế giới cùng nhau thảo luận về vấn đề nước" - ông Henk Ovink, đặc phái viên của Hà Lan về vấn đề nước toàn cầu, cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh về nước của Liên Hợp Quốc dự kiến kéo dài từ ngày 22.3 đến 24.3 do Hà Lan và Tajikistan là 2 nước đồng tổ chức.

Khoảng 6.500 khách mời tham dự hội nghị cũng như 500 sự kiện liên quan.

“Chúng ta đã phá hỏng chu trình thủy văn. Chúng ta lấy quá nhiều nước từ lòng đất. Chúng ta gây ô nhiễm nguồn nước và hiện có quá nhiều nước trong không khí đang tác động đến môi trường, nền kinh tế và cộng đồng của chúng ta thông qua biến đổi khí hậu" - ông Ovink thông tin thêm.

Điều này có nghĩa là trong một chu trình thủy văn đang dần trở nên tồi tệ hơn bởi nóng lên toàn cầu do hoạt động của con người gây ra, hạn hán và lũ lụt đang xảy ra ở rất nhiều nơi trên thế giới.

Liên Hợp Quốc cho biết, 2,3 tỉ người hiện sống ở các quốc gia đang phải chịu áp lực về các vấn đề liên quan đến nước.

Năm 2020, 2 tỉ người không có nước uống, 3,6 tỉ người không có nhà vệ sinh tại nhà và 2,3 tỉ người không có cách nào để rửa tay ở nhà. Điều kiện vệ sinh kém như vậy dẫn đến nhiều bệnh tật.

Những số liệu trên khác xa so với các mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hợp Quốc đặt ra vào năm 2015, trong đó có mục tiêu "đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn nước sạch và đảm bảo vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030".

“Chúng ta cần phát triển một nền kinh tế mới để giảm lãng phí nước, cải thiện hiệu quả sử dụng nước và tạo cơ hội để sử dụng tài nguyên nước công bằng hơn" - bà Ngozi Okonjo-Iweala - Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới - cho biết.

Lũ lụt khiến nhà cửa và xe cộ bị nhấn chìm trong nước ở Lochvaal, Nam Phi. Ảnh: Xinhua
Lũ lụt khiến nhà cửa và xe cộ bị nhấn chìm ở Lochvaal, Nam Phi. Ảnh: Xinhua

Tại hội nghị của Liên Hợp Quốc tuần này, các chính phủ và các bên tham gia trong khu vực công và tư nhân được mời trình bày các đề xuất cho chương trình hành động vì nước.

“Hội nghị thượng đỉnh về nước phải tìm ra một chương trình hành động vì nước để cam kết với thế giới rằng chúng ta sẽ đối phó với các vấn đề liên quan đến nước" - ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, chia sẻ.

Theo AFP, trước hội nghị, hàng trăm dự án đã được đăng ký trên trang web của hội nghị. Những ý tưởng bao gồm xây dựng nhà vệ sinh giá rẻ cho hàng triệu người trên khắp thế giới, cải thiện kỹ thuật tưới tiêu nông trại ở Australia và tăng cường khả năng tiếp cận nước uống ở Fiji.

Duy Phương
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước từ giấy vệ sinh

Khánh Minh |

Giấy vệ sinh có thể chứa các hóa chất độc hại có liên quan đến ung thư và các bệnh khác.

Hạn hán kéo dài đe dọa các ngành sản xuất châu Âu

Duy Phương |

Một số quốc gia châu Âu đang gấp rút triển khai các biện pháp khẩn cấp để đối phó với hạn hán đã tác động đến các tuyến đường thủy, an ninh lương thực và sản xuất năng lượng.

Liên Hợp Quốc cảnh báo số người thiệt mạng trong trận động đất sẽ còn tăng

Nhật Minh (Theo https://www.20minutes.fr) |

Theo trang https://www.20minutes.fr/ của Pháp ngày 12.2, Liên Hợp Quốc lên tiếng cảnh báo tổng số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ có thể tăng lên gấp đôi.

Vẻ bình yên của ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải ở Hà Giang

Mai Hương |

Ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải trong hành trình du lịch Hà Giang ngày càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của các bạn trẻ.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

Hà Nội: Nắp cống nhô cao bất thường “rình rập” người đi đường

Việt Dũng - Bảo Thoa |

Theo ghi nhận, tại đoạn đường Ngã 3 đường đôi (Đại Mỗ - Nam Từ Liêm) nhiều nắp cống, nắp hố ga lắp đặt nhô cao hơn mặt đường đến hơn 10cm, thậm chí có những nắp cống bị mất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người đi đường.

Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước từ giấy vệ sinh

Khánh Minh |

Giấy vệ sinh có thể chứa các hóa chất độc hại có liên quan đến ung thư và các bệnh khác.

Hạn hán kéo dài đe dọa các ngành sản xuất châu Âu

Duy Phương |

Một số quốc gia châu Âu đang gấp rút triển khai các biện pháp khẩn cấp để đối phó với hạn hán đã tác động đến các tuyến đường thủy, an ninh lương thực và sản xuất năng lượng.

Liên Hợp Quốc cảnh báo số người thiệt mạng trong trận động đất sẽ còn tăng

Nhật Minh (Theo https://www.20minutes.fr) |

Theo trang https://www.20minutes.fr/ của Pháp ngày 12.2, Liên Hợp Quốc lên tiếng cảnh báo tổng số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ có thể tăng lên gấp đôi.