“Trong nhiều tháng, chúng tôi đã kêu gọi Trung Quốc thay đổi những hành vi không công bằng, gây tổn thương các doanh nghiệp và công nhân Mỹ. Nhưng đến nay, Trung Quốc vẫn không sẵn lòng thay đổi” - Reuters dẫn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump.
Một khi vòng đánh thuế mới nhất này có hiệu lực từ ngày 24.9, mức thuế 10% sẽ được áp dụng đối với một nửa hàng hoá Mỹ nhập của Trung Quốc đến cuối năm, sau đó tăng lên 25% từ ngày 1.1.2019.
Tổng thống Donald Trump tiếp tục cảnh báo, “nếu Trung Quốc có hành động trả đũa với nông dân và công nhân các ngành công nghiệp Mỹ, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành giai đoạn 3, đánh thuế tiếp vào 267 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc”. Điều đó có nghĩa là Washington sẽ đánh thuế vào tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Bắc Kinh.
“Một lần nữa, tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc có hành động nhanh chóng để chấm dứt thương mại không công bằng của mình. Hy vọng rằng tình hình thương mại này cuối cùng sẽ được giải quyết bởi chính bản thân tôi và Chủ tịch Tập Cận Bình - người mà tôi rất kính trọng và yêu mến” - Tổng thống Donald Trump nói.
Chỉ vài tiếng sau thông báo của Tổng thống Donald Trump, ngày 18.9, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố buộc phải có “biện pháp đối phó đồng bộ” với mức thuế mới mà Washington áp đặt lên Bắc Kinh. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, thuế quan mới của ông Donald Trump “bổ sung thêm bất ổn” đối với các cuộc đàm phán giữa hai bên. Bắc Kinh cũng sẽ có biện pháp trả đũa vào đúng ngày 24.9 - ngày mức thuế của Washington có hiệu lực. Tờ SCMP dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Trung Quốc đang xem xét lại kế hoạch cử phái đoàn đi Washington vào cuối tháng này để tiếp tục đàm phán thương mại như dự định.
Nhận định về hậu quả của đợt leo thang thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Reuters dẫn lời ông Fang Xinghai, Phó Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Trung Quốc nhận định, các biện pháp của Mỹ không mấy tác dụng với Trung Quốc, bởi Bắc Kinh có nhiều công cụ tài chính và chính sách tiền tệ để đối phó với tác động. Ông Fang cho rằng, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump đánh thuế toàn bộ hàng hoá Trung Quốc thì tác động tiêu cực đến nền kinh tế Trung Quốc cũng chỉ ở mức 0,7%, nhưng ông Fang không nói rõ là 0,7% GDP hay tăng trưởng GDP. Đồng nhân dân tệ hôm 18.9 đã giảm 0,3% so với đồng đôla Mỹ và giảm khoảng 6% kể từ giữa tháng 6 đến nay.
Giới doanh nghiệp Mỹ cũng phản ứng tiêu cực với động thái đánh thuế mới. “Quyết định của Tổng thống Donald Trump là liều lĩnh và sẽ gây tổn hại lâu dài cho cộng đồng doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ” - ông Dean Garfield, Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin - đại diện cho các hãng công nghệ chủ chốt, cho biết.
“Mức thuế này ảnh hưởng đến các gia đình và người tiêu dùng Mỹ, chứ không phải Trung Quốc” - Phó chủ tịch thương mại quốc tế của RILA, ông Hun Quach nói. Còn ông Kenneth Jarrett, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Thượng Hải, cho biết 3/4 thành viên AmCham bị ảnh hưởng bởi thuế mới, và họ sẽ không mang công ăn việc làm về Mỹ, vì hầu hết các công ty thành viên đang “hoạt động ở Trung Quốc, bán hàng cho các công ty và người tiêu dùng Trung Quốc, chứ không phải cho Mỹ”.