Kremlin ra tuyên bố trước giờ khai mạc thượng đỉnh Putin-Trump

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Tổng thống Vladimir Putin đặt lợi ích của Nga lên hàng đầu và tôn trọng "niềm tin đối ứng" của người đồng cấp Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh ngày 16.7.

"Tổng thống Vladimir Putin đủ thực tế để chấp nhận việc Tổng thống Donald Trump đặt lợi ích quốc gia của Mỹ lên trên hết, nhưng để xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, ông ấy hy vọng người đồng cấp Mỹ tôn trọng Nga" - người phát ngôn Peskov phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với RT.

Nói về phương châm "Nước Mỹ trên hết" gây tranh cãi nhưng cũng rất tự nhiên của ông Donald Trump, người phát ngôn Điện Kremlin cho hay: "Nguyên tắc này áp dụng đối với bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào. Bất kỳ người đứng đầu quốc gia nào khi đàm phán với đối tác nước ngoài đều chú ý đến lợi ích của nước họ. Tổng thống của chúng ta cũng khá thực tế, khá nhất quán và khá thực dụng. Ông ấy luôn nói rằng ông ấy quan tâm đến lợi ích quốc gia của Nga trên tất thảy mọi điều. Đó là lý do vì sao ông ấy hiểu được niềm tin đối ứng của ông Donald Trump khi đặt lợi ích của Mỹ lên hàng đầu".

Nhưng trong chính trị toàn cầu, cách tiếp cận như vậy sẽ không bao giờ hoàn hảo và có xu hướng dẫn đến bị cô lập, trừ khi được bổ sung bởi nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và công nhận lợi ích của đối tác.

"Cách tiếp cận này phải dựa trên cam kết phát triển hợp tác cùng có lợi, trong đó có tính đến lợi ích của các nước khác nữa. Tất cả những nhân tố này cùng nhau có thể tạo ra một môi trường thích hợp để phát triển hợp tác. Đây là những gì chúng tôi hy vọng đạt được tại hội nghị thượng đỉnh này. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là bước tiến nhỏ để vượt qua tình hình nghiêm trọng hiện tại trong quan hệ song phương" - ông Peskov nói.

Về cuộc gặp thượng đỉnh, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, tuyên bố chung về kết quả của cuộc đàm phán giữa hai tổng thống Nga và Mỹ không được lên kế hoạch, hai nhà lãnh đạo sẽ chỉ tuyên bố bằng lời nói.

"Không có tuyên bố nào được lên kế hoạch. Và trên thực tế, những cuộc họp kiểu này không có tuyên bố chung. Hai nhà lãnh đạo dự định sẽ tham gia cuộc họp báo chung. Tại đó, họ sẽ đưa ra tuyên bố, nhưng chỉ bằng lời" - ông Peskov nói với RT.

Ông giải thích rằng chương trình nghị sự của cuộc họp "chưa sắp xếp", và sẽ được lập ra trong quá trình diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump phát biểu "sốc" trước giờ thượng đỉnh với Tổng thống Putin

Ngọc Vân |

Chỉ vài tiếng trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, quan hệ giữa Washington và Mátxcơva chưa bao giờ tồi tệ hơn bây giờ, vì "sự ngu ngốc kéo dài trong nhiều năm" từ phía Mỹ.

Những "điểm nghẽn" cần khơi thông tại thượng đỉnh Trump-Putin

Thanh Hà |

Trong hội nghị thượng đỉnh hôm 16.7, ông Donald Trump và Vladimir Putin có thể thảo luận về nhiều vấn đề như: Syria, Ukraina…

Kỳ vọng riêng của Tổng thống Putin-Trump tại thượng đỉnh Nga-Mỹ

Vân Anh |

Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump mỗi người đều có mong đợi riêng trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki hôm nay 16.7.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng thống Trump phát biểu "sốc" trước giờ thượng đỉnh với Tổng thống Putin

Ngọc Vân |

Chỉ vài tiếng trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, quan hệ giữa Washington và Mátxcơva chưa bao giờ tồi tệ hơn bây giờ, vì "sự ngu ngốc kéo dài trong nhiều năm" từ phía Mỹ.

Những "điểm nghẽn" cần khơi thông tại thượng đỉnh Trump-Putin

Thanh Hà |

Trong hội nghị thượng đỉnh hôm 16.7, ông Donald Trump và Vladimir Putin có thể thảo luận về nhiều vấn đề như: Syria, Ukraina…

Kỳ vọng riêng của Tổng thống Putin-Trump tại thượng đỉnh Nga-Mỹ

Vân Anh |

Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump mỗi người đều có mong đợi riêng trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki hôm nay 16.7.