Bản thân việc có được hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki đã là một thắng lợi sớm với Tổng thống Putin. Đây là chương mới nhất trong một loạt các hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ trong gần 2 thập kỷ qua.
Từ thời Bill Clinton tới George W.Bush rồi Barack Obama, ông Putin đều có vai trò trong mối quan hệ ngoại giao thăng trầm của 2 cường quốc, lúc thân thiện, lúc chua chát. Bây giờ, đến lượt Tổng thống Donald Trump.
"Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Putin nếu chúng tôi có thời gian bên nhau" - CNN dẫn lời ông Donald Trump nói hôm 13.7 khi rời Anh chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh. "Nhiều người nói nó sẽ không thành công, nhưng tôi khác những người khác".
Vào đêm trước thượng đỉnh Nga-Mỹ, mối quan hệ của ông Donald Trump với Tổng thống Putin đối mặt với khó khăn hơn nữa trước cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ông Putin chưa bao giờ ở "tâm bão" của chính trị Mỹ như hôm đó.
Tuy nhiên Nhà Trắng từ chối những lời kêu gọi hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh sau khi 12 sĩ quan tình báo quân đội Nga bị cáo buộc đột nhập mạng máy tính và email của Đảng Dân chủ trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ 2016.
Kể từ khi nhậm chức, ông Donald Trump hầu như không thừa nhận sự can thiệp bầu cử của Nga. Và không có dấu hiệu điều đó sẽ thay đổi ở Helsinki.
Hôm 15.7, một lần nữa ông Donald Trump lại bác bỏ cáo buộc về Nga. "Thật không may, cho dù tôi có làm tốt thế nào ở hội nghị thượng đỉnh, dù tôi có được trao cả thành phố vĩ đại Mátxcơva như một sự đền bù cho mọi tội lỗi và điều xấu mà Nga đã làm trong nhiều năm qua, tôi cũng vẫn trở về và nhận chỉ trích rằng cuộc gặp chưa đủ tốt - rằng tôi đáng lẽ ra phải có được thêm cả St. Petersburg!" - ông Donald Trump viết trên Twitter.
Ngoài cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ, Tổng thống Putin và nước Nga còn bị cô lập và nước Nga bị trừng phạt vì cuộc xung đột ở miền đông Ukraina, sáp nhập Crưm, và vụ nghi đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal ở Anh.
Nhưng Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ động cơ xấu nào của ông Putin, lặp lại rằng cải thiện quan hệ với Nga là điều rất quan trọng.
Trong bối cảnh hiện tại hoàn toàn khác so với các tổng thống Mỹ tiền nhiệm, ông Donald Trump đang theo đuổi một mô hình mới để cố gắng thiết lập lại mối quan hệ sóng gió với Nga.
"Bill Clinton, George W.Bush và Barack Obama đều nghĩ rằng họ có thể kết bạn với Vladimir Putin và bằng cách nào đó có thể tái lập mối quan hệ" - bà Susan Glasser, một nhà phân tích các vấn đề thế giới của CNN, nói hôm 15.7.
"Nhưng tất cả họ đều tin rằng việc cá nhân hóa quan hệ của Mỹ với Nga là một sai lầm, và ông Putin hoàn toàn là một người bất ổn, lạnh lùng, và không bị ảnh hưởng bởi uy tín của các tổng thống Mỹ" - bà Glasser nói.
Tuy nhiên, ông Donald Trump khẳng định ông sẽ khác.
Helsinki là hội nghị thượng đỉnh solo đầu tiên của ông Donald Trump với Vladimir Putin, nhưng là cuộc gặp thứ 3 giữa 2 nhà lãnh đạo, lần đầu là ở G20 tại Hamburg và lần sau là ở APEC Đà Nẵng.
"Tôi tin Tổng thống Putin thực sự cảm thấy rằng ông ấy không can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi. Những gì ông ấy tin là đúng" - ông Donald Trump nói tại thời điểm đó.
Khi chiếc Air Force One hạ cánh xuống thủ đô Helsinki của Phần Lan, nơi mặt trời mùa hè vẫn sáng vào lúc 9 giờ tối, vòng tay mở rộng của ông Donald Trump với người đồng cấp Nga đã là một chiến thắng sớm của Tổng thống Vladimir Putin.