Kích động biểu tình vì... hóa đơn điện, nước, 11 hoàng tử Saudi Arabia bị tống giam

H.L |

Có tới 11 hoàng tử bị bắt vì tổ chức biểu tình tại cung điện của nhà vua ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) yêu cầu chấm dứt việc ngưng thanh toán hóa đơn tiền điện và nước của họ. 

Các hoàng tử bị giới chức Saudi Arabia bắt giữ sau khi tập trung tại cung điện hoàng gia Qasr a-Hokm để phản đối các biện pháp hà khắc gần đây áp đặt đối với các thành viên hoàng tộc, tờ Sabq cho biết. 

Họ phản đối lệnh ngừng sử dụng tiền ngân sách nhà nước để thanh toán hóa đơn điện và nước cho các thành viên hoàng gia do vua Salman bin Abdul Aziz al-Saud đưa ra. Ngoài ra, các hoàng tử cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại do việc xét xử các anh em họ của họ - cũng là thành viên hoàng tộc, theo Sabq.

Mười một hoàng tử đã bị đưa đến nhà tù al-Hayer và giam giữ cho tới khi phiên tòa xét xử bắt đầu.

"Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và bất cứ ai không thực hiện các quy định và chỉ thị sẽ phải chịu trách nhiệm cho dù là ai đi nữa", nguồn tin cho biết. 

Chi tiết về danh tính của các hoàng tử bị bắt không được công bố.

Vụ bắt giữ đã xảy ra trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng lớn tại Saudi Arabia do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu được xem là nỗ lực nhằm củng cố quyền lực của ông.

Hồi tháng 11 năm ngoái, chính quyền vương quốc Saudi Arabia thông báo, hơn 200 người đã bị bắt và bị thẩm vấn trong cuộc chiến chống tham nhũng và khoảng 800 tỷ USD tài sản đã bị đóng băng.

Những người bị bắt giữ là các thành viên hoàng tộc Saudi Arabia cũng như một số doanh nhân giàu có nhất vương quốc như tỷ phú, hoàng tử Alwaleed bin Talal, và các bộ trưởng chính phủ như Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Adel Fakeih và Bộ trưởng Ngoại giao Ibrahim al-Assaf.

Khách sạn năm sao Ritz-Carlton đã được chuyển thành một nhà tù sang trọng để giam giữ những người này trong quá trình đàm phán tài chính đổi tự do của họ. 

H.L
TIN LIÊN QUAN

Sốc với số người Yemen chết dưới họng súng của Saudi Arabia

N.V |

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen đã giết chết 109 thường dân trong các cuộc không kích trong 10 ngày qua.

Yemen nã tên lửa "nướng chín" vô số lính đánh thuê của Saudi Arabia

Hà Liên |

Các lực lượng Yemen đã bắn một quả tên lửa đạn đạo Zelzal 2 (Earthquake-2) vào vị trí lính đánh thuê của Saudi Arabia tại huyện Nihm, tỉnh Sanaña, phía tây nước này, gây ra thương vong nặng nề.

Lãnh đạo Trung Đông tặng xa xỉ phẩm lấy lòng chính trị gia Anh

Hà Liên |

Lãnh đạo số quốc gia Arab đã tặng các chính trị gia Anh những món đồ xa xỉ như đồng hồ Rolex, trứng cá muối Cavier... nhằm lấy lòng và tranh thủ sự ủng hộ họ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sốc với số người Yemen chết dưới họng súng của Saudi Arabia

N.V |

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen đã giết chết 109 thường dân trong các cuộc không kích trong 10 ngày qua.

Yemen nã tên lửa "nướng chín" vô số lính đánh thuê của Saudi Arabia

Hà Liên |

Các lực lượng Yemen đã bắn một quả tên lửa đạn đạo Zelzal 2 (Earthquake-2) vào vị trí lính đánh thuê của Saudi Arabia tại huyện Nihm, tỉnh Sanaña, phía tây nước này, gây ra thương vong nặng nề.

Lãnh đạo Trung Đông tặng xa xỉ phẩm lấy lòng chính trị gia Anh

Hà Liên |

Lãnh đạo số quốc gia Arab đã tặng các chính trị gia Anh những món đồ xa xỉ như đồng hồ Rolex, trứng cá muối Cavier... nhằm lấy lòng và tranh thủ sự ủng hộ họ.