Lãnh đạo Trung Đông tặng xa xỉ phẩm lấy lòng chính trị gia Anh

Hà Liên |

Lãnh đạo số quốc gia Arab đã tặng các chính trị gia Anh những món đồ xa xỉ như đồng hồ Rolex, trứng cá muối Cavier... nhằm lấy lòng và tranh thủ sự ủng hộ họ.

Các quốc gia này bao gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Kuwait, Jordan và Oman, cổng thông tin trực tuyến Middle East Eye (MEE) hôm 23.12 trích dẫn dữ liệu của chính phủ Anh mới công bố.

Theo báo cáo trên, Thủ tướng Anh Theresa May, từng được trao Huân chương Abdulaziz Al Saud - huân chương dân sự cao quý nhất của Saudi Arabia, được cho là đã nhận được nhiều món quà từ nước này, bao gồm trang sức, đồng hồ và huy chương.

Saudi Arabia đã "hào phóng vung tiền cho 20 món quà Giáng sinh sang trọng cho các Bộ trưởng Đảng Bảo thủ kể từ năm 2010", theo MEE.

UAE được cho là đã tặng các bộ trưởng Anh nhiều tặng phẩm khác nhau. Những món quà Giáng sinh sang trọng, thảm và một cặp đựng tài liệu thiết kế riêng trị giá 2.600 USD được tặng Bộ trưởng Quốc phòng Anh Tobias Ellwood. Ngoài ra, chính phủ UAE  mua tặng cựu Ngoại trưởng Anh William Hague một tấm thảm và tặng Alistair Burt - Bộ trưởng phụ trách Trung Đông của Anh một hộp quà và một Ipad.

Vào tháng 7, Bộ Ngoại giao Kuwait được cho là tặng chiếc đồng hồ Rolex trị giá gần 8.000 USD cho ông Alistair Burt.

Ngoại trưởng đương nhiệm Boris Johnson cũng từng được trao hộp thị bò Wagyu thượng hạng trị giá 400 USD từ nhà vua Jordan Abdullah II. Trong cùng một tháng, nhà lãnh đạo Arab khác cũng đã tặng quan chức người Anh hộp trứng cá muối Caviar hảo hạng của vùng biển Caspi trị giá hơn 1.000 USD.

Từ năm 2015, Anh đã cung cấp vũ khí hiện đại và hỗ trợ hậu cần cho hoạt động quân sự của Saudi Arabia tại Yemen, cuộc chiến vốn có sự tham gia của UAE.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Anh bị buộc từ chức vì bê bối ảnh nóng

Hà Liên |

Thủ tướng Anh Theresa May hôm 20.12 đã chấp nhận đơn từ chức của Phó Thủ tướng Damian Green sau một cuộc điều tra bê bối ảnh khiêu dâm do truyền thông công bố hồi tháng trước. 

Nhiều người Anh thay đổi ý định, muốn ở lại EU

H.L |

Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 51% người Anh được khảo sát hiện muốn giữ nguyên vai trò của Anh là thành viên của Liên minh Châu Âu, trong khi 41% muốn rời khỏi khối, con số gần như đảo ngược kết quả trưng cầu năm ngoái.

Qatar chi gần chục tỷ USD mua dàn tiêm kích tối tân của Anh, Pháp

Hà Liên |

Qatar sẽ mua 24 tiêm kích Typhoon trị giá 8 tỷ USD của Anh trong hoạt động đầu tư vào vũ khí công nghệ cao của quốc gia vùng Vịnh này. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Anh bị buộc từ chức vì bê bối ảnh nóng

Hà Liên |

Thủ tướng Anh Theresa May hôm 20.12 đã chấp nhận đơn từ chức của Phó Thủ tướng Damian Green sau một cuộc điều tra bê bối ảnh khiêu dâm do truyền thông công bố hồi tháng trước. 

Nhiều người Anh thay đổi ý định, muốn ở lại EU

H.L |

Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 51% người Anh được khảo sát hiện muốn giữ nguyên vai trò của Anh là thành viên của Liên minh Châu Âu, trong khi 41% muốn rời khỏi khối, con số gần như đảo ngược kết quả trưng cầu năm ngoái.

Qatar chi gần chục tỷ USD mua dàn tiêm kích tối tân của Anh, Pháp

Hà Liên |

Qatar sẽ mua 24 tiêm kích Typhoon trị giá 8 tỷ USD của Anh trong hoạt động đầu tư vào vũ khí công nghệ cao của quốc gia vùng Vịnh này.