Không có việc siêu bão đang hình thành gần Biển Đông

Thanh Hà |

Tin siêu bão Lakas đổ bộ Philippines với sức gió tới 250 km/h đang lan truyền trên mạng xã hội nước này.

Trong tin bão mới nhất, Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) đã lên tiếng về tin đồn siêu bão Lakas đổ bộ.

Siêu bão Lakas được cho là mạnh ngang siêu bão Yolanda (tên quốc tế là Hải Yến) đổ bộ vào Philippines tháng 11.2013.

Tuy nhiên, PAGASA khẳng định, siêu bão Lakas không hề tồn tại.

"Không có" siêu bão này, bộ phận thời tiết của PAGASA khẳng định với Inquirer khi được hỏi về Lakas.

“Lakas” cũng không có trong danh sách tên bão mà PAGASA đặt cho các cơn bão nhiệt đới có thể xâm nhập hoặc hình thành trong khu vực dự báo của Philippines (PAR) trong mùa bão 2024.

Rộ tin siêu bão Lakas mạnh như siêu bão Hải Yến đổ bộ Philippines, PAGASA đã phát cảnh báo chính thức phủ nhận siêu bão này. Ảnh: PAGASA
Rộ tin siêu bão Lakas mạnh như siêu bão Hải Yến từng đổ bộ Philippines năm 2013, PAGASA đã phát cảnh báo chính thức phủ nhận sự tồn tại của siêu bão này. Ảnh: PAGASA

Một bài đăng trên mạng xã hội cho rằng, siêu bão Lakas có tốc độ gió cực đại hoặc giật lên tới 250 km/h và ảnh hưởng đến khu vực phía nam đất nước.

Tuy nhiên, theo Inquirer, liên kết đính kèm với bài đăng nêu chi tiết các khu vực bị ảnh hưởng trong siêu bão Lakas lại dẫn đến một trang web mua sắm trực tuyến.

Tương tự, tin bão mới nhất của GMA Integrated News cũng cho biết, cơ quan thời tiết nhà nước Philippines PAGASA đã bác tin giả Philippines đang hứng siêu bão Lakas mạnh như siêu bão Hải Yến khiến hàng nghìn người thiệt mạng năm 2013.

Trong khuyến cáo, Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines nêu rõ: "Tránh tin tưởng và chia sẻ thông tin từ những nguồn chưa được xác nhận và không đáng tin cậy".

Hiện không có cơn bão nào đang hoạt động ở Philippines. Tuy nhiên, một vùng áp thấp gần Biển Đông đã được ghi nhận gần nước này trong vài ngày qua.

Bản tin dự báo bão, áp thấp nhiệt đới mới nhất sáng 19.7 của PAGASA nêu rõ, lúc 3h sáng cùng ngày, vùng áp thấp này cách thành phố Calapan, Oriental Mindoro khoảng 135km.

Đáng chú ý, bản tin cho biết, một vùng áp thấp mới cũng đang được PAGASA theo dõi cách Đông Visayas khoảng 880 km.

Vị trí áp thấp gần Biển Đông sáng 19.7. Ảnh: PAGASA
Vị trí áp thấp gần Biển Đông sáng 19.7. Ảnh: PAGASA

Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất của Philstar cho hay, các nhà dự báo thời tiết Philippines nhận định, vùng áp thấp gần thành phố Calapan, Oriental Mindoro ít khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới.

Dự báo, hệ thống này sẽ rời khỏi khu vực dự báo của Philippines trong ngày 20 hoặc 21.7.

Dự kiến, vùng áp thấp gần Calapan sẽ gây mưa rải rác và giông bão trên diện rộng ở Mimaropa, Tây Visayas và Batangas.

Do rãnh áp thấp, bầu trời nhiều mây với mưa rào rải rác và giông bão cũng có thể ghi nhận ở Metro Manila, Trung Luzon, Vùng Bicol và phần còn lại của Calabarzon.

Ngoài thông tin về áp thấp gần Biển Đông, bản tin dự báo thời tiết ngày 19.7 của PAGASA nhận định, gió mùa tây nam hay hagabat dự kiến gây mưa rào rải rác và giông bão tại Mindanao, các khu vực còn lại của Visayas. Các khu vực ở Luzon sẽ có khả năng có mưa rào hoặc giông bão cục bộ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Áp thấp gần Biển Đông dự báo trở thành cơn bão đầu tiên của tháng 7

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông được dự báo mạnh lên thành cơn bão đầu tiên trong số 3 cơn bão hình thành hoặc đi vào khu vực dự báo của Philippines trong tháng 7.

Dự báo loạt áp thấp cuối tháng 7 sau siêu bão đầu mùa

Song Minh |

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ đang theo dõi 4 áp thấp nhiệt đới dự kiến xuất hiện vào nửa cuối tháng 7.

Hành trình kéo dài 10.000km của siêu bão đầu mùa 2024

Anh Vũ |

Siêu bão Beryl đã di chuyển gần 10.000km, đi qua Đại Tây Dương, Caribe, Vịnh Campeche và Vịnh Mexico, tạo nên ba trận đổ bộ có sức tàn phá khủng khiếp.

Công đoàn Việt Nam dừng các hoạt động văn hóa, thể thao

Hà Anh |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có chỉ đạo về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.

Lo xung đột thương mại nếu tiếp tục giảm phí trước bạ

Minh Ánh |

Giới chuyên gia cho rằng, chính sách giảm lệ phí trước bạ nếu tiếp tục áp dụng sẽ gây hệ lụy cho nền kinh tế và không loại trừ nguy cơ xung đột thương mại.

Nhiều tài xế vẫn chưa "mặn mà" xuất trình giấy tờ qua VNeID

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Từ 1.7, tài xế có thể xuất trình giấy tờ qua ứng dụng VNeID, nhưng tại Bình Thuận, nhiều lái xe bị CSGT kiểm tra vẫn xuất trình giấy tờ bản cứng.

Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, tiến về hướng Tây Bắc

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông.

Xử lý nhiều xe quá tải trên tuyến Hòa Bình - Ninh Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Ngày 20.7, Sở Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý xe quá tải trên tuyến Quốc lộ 12B mà Báo Lao Động phản ánh.

Áp thấp gần Biển Đông dự báo trở thành cơn bão đầu tiên của tháng 7

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông được dự báo mạnh lên thành cơn bão đầu tiên trong số 3 cơn bão hình thành hoặc đi vào khu vực dự báo của Philippines trong tháng 7.

Dự báo loạt áp thấp cuối tháng 7 sau siêu bão đầu mùa

Song Minh |

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ đang theo dõi 4 áp thấp nhiệt đới dự kiến xuất hiện vào nửa cuối tháng 7.

Hành trình kéo dài 10.000km của siêu bão đầu mùa 2024

Anh Vũ |

Siêu bão Beryl đã di chuyển gần 10.000km, đi qua Đại Tây Dương, Caribe, Vịnh Campeche và Vịnh Mexico, tạo nên ba trận đổ bộ có sức tàn phá khủng khiếp.