Không có đột phá về Gaza tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Cairo

Minh Đạt |

Các nhà lãnh đạo Arab đã tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Cairo, Ai Cập ngày 21.10 và không đạt được thỏa thuận nào nhằm ngăn chặn bạo lực ở Gaza trong bối cảnh xung đột tiếp diễn.

Ai Cập - quốc gia đã triệu tập và chủ trì hội nghị thượng đỉnh hòa bình - bày tỏ hy vọng các bên tham gia sẽ kêu gọi hòa bình và nối lại nỗ lực thực hiện mục tiêu giành quyền thành lập nhà nước của người Palestine. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo và các ngoại trưởng tham dự cuộc họp đã không thống nhất được một tuyên bố chung. Theo Reuters, các nhà ngoại giao tham dự cuộc đàm phán không mấy lạc quan về một bước đột phá đạt được liên quan tới Gaza.

Cuộc họp thượng đỉnh ở Cairo diễn ra 2 tuần sau khi xung đột leo thang khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây ra thảm họa nhân đạo tại vùng đất Gaza bị phong tỏa có 2,3 triệu người.

Cũng trong ngày 21.10, Bộ Y tế Gaza cho biết, các cuộc không kích và tên lửa của Israel đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4.385 người Palestine kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công vào Israel ngày 7.10.

Trong khi các quốc gia Arab và Hồi giáo kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc tấn công trả đũa của Israel thì các nước phương Tây tập trung kêu gọi các hoạt động như cứu trợ nhân đạo cho dân thường.

Nhà vua Abdullah của Jordan đã kêu gọi một cách tiếp cận công bằng với cuộc xung đột Israel - Palestine. Ông bày tỏ sự phẫn nộ và đau buồn trước những hành động bạo lực nhằm vào dân thường vô tội ở Gaza, Bờ Tây do Israel chiếm đóng và ở Israel.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, người Palestine sẽ không rời khỏi vùng đất của họ. “Chúng tôi sẽ không rời đi" - ông nhấn mạnh.

Pháp kêu gọi thiết lập một hành lang nhân đạo vào Gaza. Pháp cho rằng, hành lang nhân đạo này có thể dẫn tới lệnh ngừng bắn. Anh và Đức đều kêu gọi quân đội Israel kiềm chế trong khi Italy nhấn mạnh điều quan trọng là tránh leo thang xung đột. Mỹ - đồng minh thân cận nhất của Israel và là bên đóng vai trò quan trọng trong tất cả các nỗ lực hòa bình trước đây trong khu vực Trung Đông - chỉ cử đại biện lâm thời tại Cairo tham dự và không phát biểu công khai tại hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, mục tiêu chính của hội nghị thượng đỉnh Cairo là “lắng nghe lẫn nhau”. “Chúng tôi hiểu rằng chúng ta cần hợp tác nhiều hơn nữa” về các vấn đề bao gồm tình hình nhân đạo, tránh leo thang khu vực và tiến trình hòa bình giữa người Palestine và Israel, ông nói thêm.

Cuộc họp tại Cairo nhằm tìm cách ngăn chặn một cuộc xung đột lan rộng ra khu vực. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao nhận định, việc đạt được thỏa thuận công khai sẽ khó khăn. Các quốc gia Arab lo ngại xung đột có thể khiến cư dân Gaza phải rời bỏ nhà cửa vĩnh viễn và có thể đi sang các quốc gia láng giềng. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết, Cairo phản đối việc di dời người Palestine sang khu vực sa mạc Sinai của Ai Cập. Ông đồng thời nhấn mạnh, giải pháp duy nhất là một nhà nước Palestine độc lập. Ai Cập vốn lo ngại tình trạng bất ổn ở phía Đông Bắc Sinai, gần biên giới với Gaza.

Jordan - nơi sinh sống của nhiều người tị nạn Palestine - lo ngại một cuộc xung đột rộng hơn sẽ dẫn tới hàng loạt người Palestine rời khỏi Bờ Tây. Nhà vua Jordan Abdullah nhấn mạnh, cưỡng ép di dời “là tội ác chiến tranh theo luật pháp quốc tế và là lằn ranh đỏ đối với tất cả chúng ta".

Ngay trước khi hội nghị thượng đỉnh tại Cairo khai mạc, các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã đi qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập vào Gaza. Trong nhiều ngày, Ai Cập đã nỗ lực chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tới Gaza thông qua cửa khẩu này - điểm tiếp cận Gaza duy nhất không do Israel kiểm soát.

Minh Đạt
TIN LIÊN QUAN

Gaza nhận đợt viện trợ đầu tiên từ khi xung đột leo thang

Thanh Hà |

Đoàn xe viện trợ nhân đạo đầu tiên được gửi đến Dải Gaza đã từ Ai Cập đi qua cửa khẩu Rafah sáng 21.10.

Ai Cập cùng Liên Hợp Quốc giám sát chuyển hàng viện trợ cho Dải Gaza

Anh Vũ (Nguồn: Xinhua) |

Chính phủ Ai Cập và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập sẽ kết hợp với Liên Hợp Quốc để giám sát quá trình chuyển hàng cứu trợ cho Dải Gaza.

Nga gửi 27 tấn hàng viện trợ tới dải Gaza

Anh Vũ |

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Mátxcơva cho biết hôm 19.10, Nga đã gửi 27 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho dân thường ở khu vực Dải Gaza.

Vụ chung cư mini xây sai phép 6 tầng, xã nói có trách nhiệm của điện lực

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến vụ chung cư mini xây dựng vượt 6 tầng tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội), báo cáo của UBND xã Tân Xã cho rằng, Công ty Điện lực huyện Thạch Thất không thực hiện chỉ đạo của UBND huyện trong việc tạm ngừng cấp điện đối với công trình vi phạm.

Bên trong công trường cầu vượt đường sắt đầu tiên của Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Cầu vượt đường sắt đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu giảm ùn tắc, hình thành hạ tầng giao thông đô thị hiện đại, trên công trường nhà thầu đang chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành dự án vào đầu năm 2024.

Đề nghị tặng Huân chương cho Giám đốc, Phó Giám đốc công an

Quang Việt |

Trong tuần qua, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội cùng một số cá nhân được Bộ Công an đề nghị tặng Huân chương Chiến công, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Xét xử Thảo "lụi" và đàn em vụ án Hủy hoại tài sản

PHẠM DUY |

Bình Thuận - An ninh được thắt chặt quanh Toà án Nhân dân TP Phan Thiết - nơi diễn ra phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thảo (biệt danh Thảo “lụi”) cùng các đồng phạm trong vụ án “Hủy hoại tài sản”.

Sau 13 năm, Công ty Sông Đà - Nha Trang nhiều lần chuyển nhượng dự án cồn Tân Lập

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trải qua gần 13 năm, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập được địa phương giao hơn 7,9ha (hơn 79.000m2) đất ban đầu thì nay đã chuyển nhượng 2,4ha (24.000m2). Việc chuyển nhượng dự án bị khách hàng khiếu nại, khiếu kiện.

Gaza nhận đợt viện trợ đầu tiên từ khi xung đột leo thang

Thanh Hà |

Đoàn xe viện trợ nhân đạo đầu tiên được gửi đến Dải Gaza đã từ Ai Cập đi qua cửa khẩu Rafah sáng 21.10.

Ai Cập cùng Liên Hợp Quốc giám sát chuyển hàng viện trợ cho Dải Gaza

Anh Vũ (Nguồn: Xinhua) |

Chính phủ Ai Cập và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập sẽ kết hợp với Liên Hợp Quốc để giám sát quá trình chuyển hàng cứu trợ cho Dải Gaza.

Nga gửi 27 tấn hàng viện trợ tới dải Gaza

Anh Vũ |

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Mátxcơva cho biết hôm 19.10, Nga đã gửi 27 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho dân thường ở khu vực Dải Gaza.