Khó đột phá trong hội nghị bộ trưởng thương mại WTO

Khánh Minh |

Từ ngày 26-29.2, các bộ trưởng thương mại thế giới tập trung tại Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để tham dự cuộc họp cấp cao của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong bối cảnh căng thẳng và bất đồng địa chính trị.

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 13 của WTO (MC13), WTO hy vọng đạt được tiến bộ, đặc biệt là về đánh bắt cá, nông nghiệp và thương mại điện tử. Tuy nhiên, những đột phá lớn khó có thể xảy ra vì các quy tắc của tổ chức này đòi hỏi sự đồng thuận hoàn toàn của tất cả 164 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên - một đòi hỏi cao trong bối cảnh hiện nay.

AFP dẫn lời Giáo sư Kinh tế Marcelo Olarreaga tại Đại học Geneva, cho biết: “Tôi không hy vọng một thỏa thuận thực chất sẽ được công bố. Ấn tượng của tôi là các nhà đàm phán đang giải quyết các quan điểm chiến thuật - làm thế nào để khiến có vẻ như chính bên kia đang cản trở đàm phán”.

Ngay cả Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cũng dự đoán hội nghị sẽ gặp nhiều thách thức do "những cơn gió ngược về kinh tế và chính trị" - từ xung đột ở Ukraina, các cuộc tấn công ở Biển Đỏ, lạm phát, giá lương thực tăng và những khó khăn kinh tế ở châu Âu và Trung Quốc. Bà đồng thời cho biết, "các quan điểm đàm phán vẫn còn khá khó khăn", đặc biệt là về nông nghiệp.

Trong cuộc họp cấp bộ trưởng gần đây nhất của WTO, được tổ chức ở Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 6.2022, các bộ trưởng thương mại đã đạt được một thỏa thuận lịch sử cấm các khoản trợ cấp, vốn bị những người bảo vệ môi trường coi là yếu tố góp phần lớn nhất vào việc làm suy giảm quần thể cá trên toàn cầu và đồng ý miễn trừ bằng sáng chế tạm thời đối với vaccine COVID-19. Các bộ trưởng cũng cam kết thiết lập lại hệ thống giải quyết tranh chấp mà Mỹ đã tạm dừng vào năm 2019 sau nhiều năm ngăn chặn việc bổ nhiệm các thẩm phán mới cho tòa phúc thẩm của WTO.

Ủy viên Thương mại châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết trong tháng này rằng, việc lặp lại thành công của MC12 vào năm 2022 sẽ vô cùng thách thức. Các cuộc đàm phán về các mặt hàng có giá trị lớn - chẳng hạn như thủy sản, nông nghiệp và lệnh tạm dừng thương mại điện tử - sẽ vẫn để ngỏ cho đến cuối hội nghị. Các cuộc đàm phán về cải cách giải quyết tranh chấp cũng sẽ gặp nhiều thách thức.

Tuy nhiên, WTO đối mặt với áp lực phải đạt được tiến bộ trong cải cách ở Abu Dhabi trước khả năng ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Trong 4 năm cầm quyền từ 2017 đến 2021, ông Donald Trump dọa sẽ rút Mỹ ra khỏi WTO và cản trở khả năng giải quyết tranh chấp của tổ chức này. Một nguồn tin ngoại giao ở Geneva nói với AFP, sẽ có cuộc bầu cử ở Mỹ vào tháng 11, vì vậy đây là cơ hội cuối cùng. Hoãn lại mọi việc cho đến sau MC13 không phải là một chiến lược hay.

Đầu tháng 2, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai nhấn mạnh “cam kết cải cách WTO và tạo ra một hệ thống thương mại đa phương bền vững hơn” của Washington. Nhưng Giáo sư Olarreaga thuộc Đại học Geneva cho biết, các thành viên khác của WTO “không thể mong đợi những nhượng bộ lớn” từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một năm bầu cử.

Theo một nhà ngoại giao châu Âu, căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng cao từ các quốc gia đang phát triển sau cuộc khủng hoảng tài chính và đại dịch COVID-19, cũng như căng thẳng kinh tế do lạm phát càng làm tăng nguy cơ phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu.

Mặc dù khó đạt đột phá tại WTO trong các vấn đề lớn như nông nghiệp nhưng vẫn có hy vọng về những tiến bộ nhỏ trên các mặt khác, đặc biệt là viện trợ cho các nước đang phát triển.

Hai quốc gia mới là Comoros và Đông Timor dự kiến sẽ được chấp nhận làm thành viên WTO vào ngày 26.2.

Hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Trung Quốc và Liên minh châu Âu, chứ không phải Mỹ, đã ra tuyên bố cấp bộ trưởng vào sáng sớm 26.2, đánh dấu việc hoàn tất thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư quốc tế vào phát triển. Họ cũng đệ trình yêu cầu chính thức hội nhập thỏa thuận vào WTO.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

WTO ký kết hợp tác đưa Hinode City và Hinode Royal Park trở thành không gian sống đẳng cấp chuẩn Nhật

Hòa Diệu |

Ngày 28.9.2023, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) với Công ty TNHH Leben community Việt Nam và Công ty Cổ phần YMTribe của Nhật Bản; đồng thời ký kết đại lý phân phối độc quyền CT1 Kim Chung - Di Trạch với Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand). Buổi lễ ký kết này đã đánh dấu một mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa các bên.

WTO đạt được gói thỏa thuận thương mại chưa từng có

Thanh Hà |

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) phê chuẩn các thỏa thuận trong ngày 17.6 về giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực, hạn chế trợ cấp đánh bắt cá gây hại và tạm thời từ bỏ quyền sáng chế vacine COVID-19, AFP thông tin.

Việt Nam ủng hộ thương mại đa phương, sẵn sàng cùng WTO ứng phó thách thức

Khánh Minh |

Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) lần thứ 12 tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 12-15.6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có bài phát biểu khẳng định sự ủng hộ đối với hệ thống thương mại đa phương cũng như khẳng định nỗ lực cùng với các thành viên chung tay ứng phó với các thách thức.

Hệ sinh thái nghìn tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn "Hậu Pháo"

Lục Giang |

Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo") từng là đại gia nắm khối tài sản nghìn tỉ. Đồng thời, Tập đoàn Phúc Sơn cũng gây nhiều chú ý trên thị trường địa ốc với quỹ đất lên đến hàng trăm héc ta và hàng loạt dự án “đình đám”.

Công an vào rạp kiểm tra độ tuổi xem "Mai" 488 tỉ đồng của Trấn Thành

Anh Trang |

Trả lời phóng viên Lao Động sáng 28.2, đại diện rạp Cinestar Quốc Thanh (TP.HCM) cho biết đoàn thanh tra có công an vào kiểm tra độ tuổi khán giả ngày 24 và 26.2 phim "Mai" của Trấn Thành.

No Va Thảo Điền thông báo bất thường về lô trái phiếu 2.300 tỉ đồng

Anh Kiệt |

No Va Thảo Điền cho biết, khối lượng trái phiếu đang lưu hành của lô NTDCH2227001 hiện là hơn 2,1 nghìn tỉ đồng. Tổng số tiền thanh toán là hơn 7,5 tỉ đồng vào ngày 23.2.2024.

Khởi tố tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đức (sinh năm 1991, ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội) - là tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt.

Chủ chung cư mini nứt toác ở Hà Nội sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân thuê trọ

Thu Giang |

Sau khi tòa nhà gặp sự cố, chủ chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thông báo sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân chuyển đồ đạc, thuê trọ.

WTO ký kết hợp tác đưa Hinode City và Hinode Royal Park trở thành không gian sống đẳng cấp chuẩn Nhật

Hòa Diệu |

Ngày 28.9.2023, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) với Công ty TNHH Leben community Việt Nam và Công ty Cổ phần YMTribe của Nhật Bản; đồng thời ký kết đại lý phân phối độc quyền CT1 Kim Chung - Di Trạch với Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand). Buổi lễ ký kết này đã đánh dấu một mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa các bên.

WTO đạt được gói thỏa thuận thương mại chưa từng có

Thanh Hà |

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) phê chuẩn các thỏa thuận trong ngày 17.6 về giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực, hạn chế trợ cấp đánh bắt cá gây hại và tạm thời từ bỏ quyền sáng chế vacine COVID-19, AFP thông tin.

Việt Nam ủng hộ thương mại đa phương, sẵn sàng cùng WTO ứng phó thách thức

Khánh Minh |

Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) lần thứ 12 tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 12-15.6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có bài phát biểu khẳng định sự ủng hộ đối với hệ thống thương mại đa phương cũng như khẳng định nỗ lực cùng với các thành viên chung tay ứng phó với các thách thức.