Israel tiêu tốn tới 1,3 tỉ USD để đánh chặn tên lửa Iran

Ngọc Vân |

Israel tuyên bố tự vệ thành công trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hôm 13.4 (giờ địa phương) của Iran, nhưng nỗ lực đó được cho là phải trả giá đắt. Israel tiêu tốn tới 1,3 tỉ USD tên lửa đánh chặn và các vật liệu khác để bắn hạ các UAV và tên lửa của Iran.

Chuẩn tướng Israel Reem Aminoach nói với hãng truyền thông địa phương Ynet News ngày 14.4 rằng, các tên lửa đánh chặn, nhiên liệu máy bay và các vật liệu khác được sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran có giá khoảng 4-5 tỉ shekels (1,06-1,33 tỉ USD).

Ước tính này chỉ bao gồm chi phí trực tiếp của Israel, không tính số lượng vũ khí đáng kể được Mỹ và các đồng minh khác sử dụng để giúp chống lại cuộc tấn công.

Chuẩn tướng Aminoach - trước đây là cố vấn tài chính cho Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - cho biết, Israel đã sử dụng các loại vũ khí như tên lửa đánh chặn Arrow và David's Sling, mỗi loại lần lượt có giá khoảng 3,5 triệu USD và 1 triệu USD. Chuẩn tướng cũng tính cả chi phí xuất kích cho các máy bay chiến đấu thực hiện phần lớn công việc bắn hạ máy bay không người lái của Iran.

Chuẩn tướng thừa nhận rằng, cuộc tấn công của Iran tốn ít chi phí hơn nhiều so với việc Israel tự vệ. Ông nói với Ynet: “Cuộc tấn công khiến Iran tốn chưa đến 10% số tiền chúng ta phải trả để ngăn cản. Trong tương lai - trong một năm, hai năm hoặc năm năm - họ có thể thực hiện 50 cuộc tấn công như vậy”.

Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố, 99% trong số hơn 300 máy bay không người lái kamikaze và tên lửa phóng từ lãnh thổ Iran đã bị đánh chặn thành công. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel Daniel Hagari khẳng định, tất cả máy bay không người lái và tên lửa hành trình đã bị bắn hạ, chỉ một số tên lửa đạn đạo đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel.

Pháo sáng từ các vụ nổ trên bầu trời Jerusalem khi hệ thống phòng không Iron Dome của Israel đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Ảnh: Xinhua
Pháo sáng từ các vụ nổ trên bầu trời Jerusalem khi hệ thống phòng không Iron Dome của Israel đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Ảnh: Xinhua

Người phát ngôn cho biết, những quả đạn này rơi xuống căn cứ không quân Nevatim và “chỉ gây thiệt hại nhỏ cho cơ sở hạ tầng”. Ông nói thêm, các máy bay không người lái do phiến quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Yemen phóng đều không tiếp cận được lãnh thổ Israel. Thương vong duy nhất là một bé gái Israel 10 tuổi bị trúng đạn khi đang ngủ tại nhà riêng ở miền nam Israel.

Cuộc tấn công của Iran đêm 13.4 nhằm đáp trả cuộc không kích ngày 1.4 của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria, khiến 2 tướng tinh nhuệ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và 5 sĩ quan thiệt mạng. Israel đã thề sẽ “đưa ra một cái giá chính xác” từ Iran cho hành động đáp trả.

Tờ New York Times đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hủy kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công trả đũa Iran ngay lập tức sau khi điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tối 13.4.

Hai quan chức Israel nói với tờ New York Times, nội các chiến tranh của ông Netanyahu đã trình cho thủ tướng danh sách các biện pháp ứng phó trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn của Iran. Trong khi một số thành viên nội các được cho là đề xuất đáp trả quân sự ngay lập tức, thì cuối cùng, ông Netanyahu đã chọn không tấn công trả đũa theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Iran bỏ ngỏ khả năng tấn công Israel tàn khốc hơn

Ngọc Vân |

Tham mưu trưởng Iran tuyên bố sẽ phản ứng khốc liệt hơn nếu Israel tấn công Tehran trong tương lai.

Cận cảnh tên lửa Iran đánh trúng mục tiêu quân sự của Israel

Ngọc Vân |

Iran cho biết nhiều mục tiêu quân sự quan trọng của Israel đã bị tấn công.

Iran tấn công dữ dội Israel, đẩy Trung Đông đến bờ vực xung đột toàn diện

Khánh Minh |

Ngày 13.4, Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa sau cuộc không kích chết người của Israel khiến hai tướng Iran thiệt mạng hồi đầu tháng này, đẩy Trung Đông đến bờ vực xung đột toàn diện.

Ngày mai diễn ra hội thảo Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đoàn viên, người lao động

Nhóm PV |

14h chiều 17.4.2024, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đoàn viên, người lao động”. Hội thảo sẽ nêu ra thực trạng và giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất trong tình hình mới.

Xe tải tông vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Xe tải lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì tông vào đuôi xe đầu kéo cùng chiều phía trước khiến đầu xe biến dạng, tài xế được cứu ra ngoài.

Quân đội Israel thề đáp trả cuộc tấn công của Iran

Anh Vũ |

Trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng và lo ngại về sự leo thang xung đột ở Trung Đông, người dân Israel đang chờ đợi phản ứng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau cuộc tấn công trực tiếp của Iran.

Phụ huynh cho con nghỉ học phản đối sáp nhập trường tại Nghệ An, lãnh đạo huyện nói gì?

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Ngọc Sơn cho con nghỉ học để phản đối việc sáp nhập điểm trường lẻ, gây khó khăn cho hoạt động của nhà trường và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đắm mình trong màu xanh của vườn quốc gia Cúc Phương

Hương Chi |

Chỉ trong một ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, bạn có thể đi gần hết các điểm tham quan chính của vườn quốc gia Cúc Phương, trải nghiệm khám phá rừng và những loài động thực vật độc đáo.

Iran bỏ ngỏ khả năng tấn công Israel tàn khốc hơn

Ngọc Vân |

Tham mưu trưởng Iran tuyên bố sẽ phản ứng khốc liệt hơn nếu Israel tấn công Tehran trong tương lai.

Cận cảnh tên lửa Iran đánh trúng mục tiêu quân sự của Israel

Ngọc Vân |

Iran cho biết nhiều mục tiêu quân sự quan trọng của Israel đã bị tấn công.

Iran tấn công dữ dội Israel, đẩy Trung Đông đến bờ vực xung đột toàn diện

Khánh Minh |

Ngày 13.4, Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa sau cuộc không kích chết người của Israel khiến hai tướng Iran thiệt mạng hồi đầu tháng này, đẩy Trung Đông đến bờ vực xung đột toàn diện.