Iran không có ý định tiếp tục hoạt động quân sự chống lại Israel, bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa lớn vào cuối tuần - Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri, cho biết. Tuy nhiên, Tham mưu trưởng lưu ý, Iran sẽ phản ứng khốc liệt hơn nếu Israel tấn công Tehran trong tương lai - RT đưa tin.
Đêm 13.4, Iran tiến hành cuộc tấn công “trên diện rộng” vào nhà nước Do Thái, mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ước tính bao gồm hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái kamikaze.
Cuộc tấn công nhằm trả đũa đòn không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria hồi đầu tháng này, khiến 2 tướng tinh nhuệ và 5 sĩ quan Iran thiệt mạng.
Ngày 14.4, giải thích về cuộc tấn công, Thiếu tướng Bagheri cho rằng, Israel đã vượt qua “ranh giới đỏ” theo cách không thể dung thứ được và không thể không bị đáp trả.
“Lãnh đạo tối cao cũng nói rằng cần trừng phạt Israel. Hành động đáp trả đã được Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran và các lực lượng vũ trang khác thực hiện” - Thiếu tướng Bagheri nói.
“Hành động đáp trả đã hoàn tất và chúng tôi không có ý định tiếp tục. Nhưng nếu Israel có thêm bất kỳ hành động nào chống lại Iran, hành động đáp trả tiếp theo sẽ khốc liệt hơn nhiều” - Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh.
Theo Thiếu tướng Bagheri, quân đội Iran đã nhắm mục tiêu vào một “trung tâm thông tin lớn” cung cấp thông tin tình báo cho Israel và căn cứ không quân Nevatim, nơi đã đón các máy bay chiến đấu Mỹ F-35 thực hiện cuộc không kích vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria.
Vị tướng này khẳng định, dù cả hai căn cứ đều bị phá hủy nhưng Tehran không tấn công các trung tâm dân cư.
Israel trước đó cho biết, 99% máy bay không người lái và tên lửa của Iran đã bị bắn hạ, thừa nhận chỉ thiệt hại nhỏ ở một căn cứ.
Cũng trong ngày 14.4, Bộ trưởng Quốc phòng Iran - Chuẩn tướng Mohammad Reza Ashtiani - cảnh báo, bất kỳ quốc gia nào giúp Israel tấn công Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.
"Bất kỳ quốc gia nào mở không phận hoặc đất liền cho Israel tấn công Iran sẽ nhận được phản ứng quyết định của chúng tôi” - ông Ashtiani nói.
Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu Mỹ "tránh xa" khỏi cuộc xung đột giữa Iran và Israel. “Đây là vấn đề song phương” - phái đoàn cho hay trong một tuyên bố trên mạng xã hội X.
Theo tuyên bố, Cộng hòa Hồi giáo có quyền đáp trả theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó trao cho mọi quốc gia quyền tự vệ. Tuyên bố đồng thời chỉ ra “sự xâm lược của Israel nhằm vào các cơ sở ngoại giao của Iran ở Damascus”.
Trong khi đó, quân đội Israel thông báo đã bắn hạ 99% trong số hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa do Tehran phóng.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, Israel đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn của Iran.
Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari đánh giá: “99% các mối đe dọa nhằm vào lãnh thổ Israel đã bị ngăn chặn”, ca ngợi diễn biến này là “một thành tựu chiến lược rất quan trọng”, nhờ ưu thế công nghệ của IDF và sự hỗ trợ của một liên minh mạnh mẽ.