Cuộc không kích của Israel vào ngôi nhà ở Jabalia ngày 8.9 khiến Phó Giám đốc Cục Tình trạng Khẩn cấp Dân sự Gaza ở các khu vực phía bắc Dải Gaza Mohammad Morsi và 4 người thân trong gia đình thiệt mạng.
Cục Tình trạng Khẩn cấp Dân sự Gaza cho biết, với việc Phó Giám đốc Mohammad Morsi thiệt mạng trong cuộc không kích mới nhất ở Gaza, số thành viên của cơ quan này thiệt mạng do hỏa lực của Israel kể từ ngày 7.10.2023 đã tăng lên 83 người.
Các nguồn tin của Reuters cho hay, lực lượng Israel cũng đã cho nổ tung một số ngôi nhà ở vùng ngoại ô Zeitoun của thành phố Gaza, cách Jabalia 5 km.
Cuối ngày 8.9, Bộ Y tế Gaza cho biết, các cuộc không kích của quân đội Israel trên khắp Dải Gaza khiến ít nhất 15 người chết.
Người dân ở các khu vực trung tâm và phía nam Gaza thông tin, dịch vụ Internet và truyền thông bị gián đoạn do cuộc tấn công của Israel.
Người Palestine cho biết, tình trạng mất kết nối Internet và truyền thông diễn ra lần đầu tiên sau nhiều tháng ảnh hưởng tới khả năng điều động xe cứu thương đến các khu vực bị tấn công và khiến cư dân gặp trở ngại trong nắm thông tin về tình hình của người thân cũng như các bản tin về các cuộc không kích.
Cũng trong ngày 8.9, Liên Hợp Quốc phối hợp với các cơ quan y tế địa phương đã kéo dài thêm 1 ngày chiến dịch tiêm vaccine bại liệt cho trẻ em ở phía nam Dải Gaza trước khi chuyển sang phía bắc vào ngày 9.9.
Chiến dịch này nhằm tiêm vaccine cho 640.000 trẻ em ở Dải Gaza sau khi ghi nhận ca bại liệt đầu tiên trong khoảng 25 năm.
Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết đã tiếp cận được hơn một nửa số trẻ em cần tiêm vaccine trong 2 giai đoạn đầu ở khu vực phía bắc và trung tâm Dải Gaza. Đợt tiêm chủng thứ 2 sẽ được thực hiện sau 4 tuần kể từ đợt đầu tiên.
Sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7.10.2023 cướp đi sinh mạng của 1.200 người và bắt giữ khoảng 250 con tin, Israel đã mở cuộc tấn công vào Gaza khiến hơn 40.900 người Palestine thiệt mạng đồng thời khiến gần như toàn bộ dân số 2,3 triệu người ở Gaza phải sơ tán.