Iran tập trận ở eo biển Hormuz giữa căng thẳng với Mỹ

Khánh Minh |

Iran bắt đầu cuộc tập trận thường niên tại khu vực rộng gần 2 triệu km2 ở eo biển Hormuz giữa căng thẳng với Mỹ.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, ngày 10.9, quân đội Iran tập trận thường niên kéo dài 3 ngày ở Vịnh Oman gần eo biển chiến lược Hormuz.

Tham gia tập trận có các đơn vị từ hải quân, không quân và lục quân. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết, các tàu ngầm và máy bay không người lái của Iran đã được triển khai.

Đô đốc Habibollah Sayyari, chỉ huy cuộc tập trận thường niên mang tên Zolfaghar-99, hôm 9.9 cho biết, hoạt động này nhằm “nâng cao khả năng sẵn sàng đối đầu với các mối đe dọa từ nước ngoài và bất kỳ cuộc xâm lược nào có thể xảy ra”.

Bình luận của Đô đốc Sayyari ám chỉ mối đe dọa xung đột quân sự trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ khi Washington tìm cách gia hạn lệnh cấm vận vũ khí kéo dài nhiều năm của Liên Hợp Quốc đối với Tehran vốn sẽ hết hạn vào tháng 10.

Tháng trước, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ công bố một đoạn video đen trắng cho thấy lực lượng đặc nhiệm Iran lao nhanh từ trực thăng xuống tàu chở dầu MT Wila, dường như ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) gần thành phố Khorfakkan. Đài truyền hình nhà nước Iran sau đó đã thừa nhận vụ việc, nói hoạt động này là một cuộc kiểm tra thông thường mà không nêu chi tiết.

Hồi tháng 7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắn một tên lửa từ máy bay trực thăng nhằm vào "tàu sân bay Mỹ giả" ở eo biển Hormuz trong một cuộc tập trận nhằm đe dọa Mỹ.

Vào tháng 1, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết tướng Iran Qassem Soleimani tại sân bay Baghdad và Tehran đã đáp trả bằng cách bắn tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ ở Iraq.

Hải quân Iran hoạt động ở Vịnh Oman ở phía đông của eo biển Hormuz - nơi 20% tổng lượng dầu vận chuyển đi qua.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Iran thực hiện kế hoạch "toàn diện" 25 năm với Trung Quốc

Song Minh |

Iran đang thực hiện một kế hoạch "toàn diện" 25 năm để trở thành "đối tác chiến lược quan trọng" với Trung Quốc.

Iran xác định thủ phạm gây cháy nổ ở nhà máy hạt nhân lớn nhất

Song Minh |

Iran tuyên bố đã xác định được "kẻ phá hoại" đằng sau vụ cháy nổ ở nhà máy hạt nhân Natanz lớn nhất nước này.

Iran giăng radar phòng tiêm kích Mỹ sau vụ ám sát tướng Soleimani

Thanh Hà |

Iran dùng radar của Nga để theo dõi tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ sau vụ ám sát tướng Qasem Soleimani.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Iran thực hiện kế hoạch "toàn diện" 25 năm với Trung Quốc

Song Minh |

Iran đang thực hiện một kế hoạch "toàn diện" 25 năm để trở thành "đối tác chiến lược quan trọng" với Trung Quốc.

Iran xác định thủ phạm gây cháy nổ ở nhà máy hạt nhân lớn nhất

Song Minh |

Iran tuyên bố đã xác định được "kẻ phá hoại" đằng sau vụ cháy nổ ở nhà máy hạt nhân Natanz lớn nhất nước này.

Iran giăng radar phòng tiêm kích Mỹ sau vụ ám sát tướng Soleimani

Thanh Hà |

Iran dùng radar của Nga để theo dõi tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ sau vụ ám sát tướng Qasem Soleimani.