Iran hé lộ lý do không trả đũa Mỹ vụ sát hại tướng Soleimani

Khánh Minh |

Iran tiết lộ lý do không giết tướng Mỹ nào để trả đũa vụ Mỹ sát hại tướng Qassem Soleimani.

Vị tướng nổi tiếng của Iran đã bị ám sát trong một cuộc không kích ngày 3.1 của Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad, Iraq. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump biện minh cho hành động này bằng cáo buộc tướng Soleimani đã lên kế hoạch tấn công các cơ quan ngoại giao của Mỹ trong khu vực.

“Lý do không có tướng Mỹ nào bị giết để trả đũa cho cái chết của tướng Iran Qassem Soleimani là vì không có tướng quân đội Mỹ nào có thể so sánh được với cố chỉ huy Lực lượng Quds về giá trị và tầm quan trọng” - Sputnik dẫn lời Phó Tư lệnh các vấn đề chính trị của Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), Yadollah Javani, nói.

"Với giá trị nội tại của tướng Qassem Soleimani, sẽ không thể tìm thấy bất kỳ ai có giá trị tương đương trong số các quan chức quân đội Mỹ. Ông ấy có giá trị rất lớn đối với mặt trận kháng chiến đến nỗi chúng tôi không thể tìm thấy ai tương tự để trả đũa" - quan chức của IRGC cho biết.

Ông Javani tuyên bố rằng, cách duy nhất Tehran có thể trả đũa Mỹ vì hành động hạ sát tướng Soleimani là trục xuất vĩnh viễn lực lượng Mỹ khỏi khu vực - một động thái mà Iran đã thúc giục các quốc gia vùng Vịnh làm trong nhiều năm.

Quan chức IRGC lưu ý, việc sát hại tướng Soleimani đánh dấu bước đầu tiên theo hướng đó. Ngay sau cái chết của tướng Iran, Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc yêu cầu trục xuất tất cả quân đội nước ngoài khỏi lãnh thổ của mình.

Tuyên bố của ông Javani được đưa ra sau khi chỉ huy IRGC Hossein Salami cam kết sẽ báo thù cho tướng Soleimani, ám chỉ rằng các cuộc không kích hồi tháng Giêng vào các căn cứ Mỹ ở Iraq không phải là phản ứng duy nhất của Tehran.

Tướng Soleimani bị lực lượng Mỹ ám sát vào ngày 3.1.2020 khi ông đang rời sân bay quốc tế Baghdad để thực hiện một nhiệm vụ ngoại giao bí mật là chuyển thông điệp tới Saudi Arabia thông qua chính phủ Iraq.

Iran lên án gay gắt vụ ám sát tướng Soleimani và 5 ngày sau đó đã tấn công tên lửa nhằm vào hai căn cứ không quân Mỹ ở Iraq là Ayn al-Asad và Erbil. Ít nhất 110 quân nhân Mỹ bị chấn động não, nhưng không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Iran đe dọa Mỹ vụ hạ sát tướng Soleimani

Khánh Minh |

Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo sẽ giáng đòn trả đũa Mỹ vụ sát hại tướng Iran Qassem Soleimani.

Tướng Iran kế nhiệm Soleimani cảnh báo Mỹ sau vụ cháy tàu chiến tỉ đô

Ngọc Vân |

Tướng Iran kế nhiệm Qassem Soleimani tuyên bố, vụ cháy tàu chiến Mỹ là câu trả lời cho những hành động mà Mỹ gây ra.

Thứ trưởng Iran: Mỹ cầu xin không trả đũa vụ giết tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố Mỹ cầu xin Iran không trả đũa sau vụ sát hại tướng Qassem Soleimani.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Iran đe dọa Mỹ vụ hạ sát tướng Soleimani

Khánh Minh |

Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo sẽ giáng đòn trả đũa Mỹ vụ sát hại tướng Iran Qassem Soleimani.

Tướng Iran kế nhiệm Soleimani cảnh báo Mỹ sau vụ cháy tàu chiến tỉ đô

Ngọc Vân |

Tướng Iran kế nhiệm Qassem Soleimani tuyên bố, vụ cháy tàu chiến Mỹ là câu trả lời cho những hành động mà Mỹ gây ra.

Thứ trưởng Iran: Mỹ cầu xin không trả đũa vụ giết tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố Mỹ cầu xin Iran không trả đũa sau vụ sát hại tướng Qassem Soleimani.