Hơn 1.000 thủy thủ soái hạm của hải quân Pháp mắc COVID-19

Hải Anh |

Hải quân Pháp đang điều tra cách thức COVID-19 lây nhiễm cho hơn 1.000 thủy thủ của cụm tàu sân bay Charles de Gaulle, trong bối cảnh sức ép ngày càng gia tăng về một lời giải thích cho dịch bệnh lây lan trên tàu.

Charles de Gaulle là tàu sân bay lớn nhất của Pháp và là soái hạm của hải quân Pháp, hiện đang trải qua quá trình khử trùng kéo dài kể từ khi cập cảng chính ở Toulon 5 ngày trước, theo AP.

Phát ngôn viên hải quân Pháp Eric Lavault cho hay, có 1 thủy thủ đang điều trị tích cực và khoảng 20 người khác đang nhập viện.

Hai trong số 4 thủy thủ Mỹ phục vụ trên tàu sân bay Charles de Gaulle theo một chương trình trao đổi cũng dương tính với virus SARS-CoV-2, theo thông cáo của hải quân Mỹ.

Có một thủy thủ Anh trên một tàu khác nhưng ông Lavault từ chối tiết lộ tình trạng sức khỏe của thủy thủ này.

Phát ngôn viên hải quân Pháp Lavault nhấn mạnh, chỉ huy tàu sân bay đã tìm cách tăng khoảng cách vật lý giữa thủy thủ đoàn trên tàu. Trên tàu không có thiết bị xét nghiệm và phần lớn trong suốt 3 tháng hoạt động không có khẩu trang.

Ông lưu ý, "rất khó để áp dụng các biện pháp giữ khoảng cách xã hội trên một tàu chiến". Tuy nhiên, "an ninh của thủy thủ đoàn là mối quan tâm đầu tiên. Một tàu chiến, đặc biệt là một tàu sân bay, sẽ không là gì nếu không có thủy thủ đoàn".

Về vụ việc thủy thủ tàu sân bay Charles de Gaulle mắc COVID-19, bộ trưởng quốc phòng và người đứng đầu cơ quan quân y Pháp đã phải ra điều trần tại quốc hội.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly thông tin với các nhà lập pháp rằng, cho tới nay, 1.081 trong số 2.300 người trên tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hộ tống, tức gần 50% quân nhân, dương tính với virus.

Một cuộc điều tra để tìm ra nguồn gốc quá trình lây nhiễm cho các quân nhân tàu sân bay đang được tiến hành. Phát ngôn viên Lavault lưu ý, tàu sân bay Charles de Gaulle đã cập cảng Brest của Pháp, trên Đại Tây Dương cũng như có mặt ở Biển Bắc trong nhiệm vụ ngoại giao hải quân với các đối tác NATO cũng như dừng lại ở Cyprus trong một hoạt động chống IS ở phía đông Địa Trung Hải. Tại một thời điểm, có các phóng viên cũng lên thăm tàu.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công nương Thụy Điển đến bệnh viện làm nhân viên hỗ trợ chống COVID-19

Thanh Hà |

Công nương Thụy Điển Sofia đã bắt đầu làm việc tại một bệnh viện của nước này trong vai trò trợ lý chăm sóc sức khỏe để giúp các nhân viên y tế tuyến đầu chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Gần 700 thuỷ thủ mắc COVID-19 trên tàu sân bay duy nhất của Pháp

Song Minh |

Gần 700 thủy thủ trên tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle dương tính với COVID-19, Bộ Lực lượng Vũ trang của Pháp cho biết hôm 15.4.

Kiều bào Việt Nam tại Pháp quyên góp ủng hộ chống dịch COVID-19

Song Minh |

Kiều bào Việt Nam tại Pháp quyên góp ủng hộ người nghèo trong nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Công nương Thụy Điển đến bệnh viện làm nhân viên hỗ trợ chống COVID-19

Thanh Hà |

Công nương Thụy Điển Sofia đã bắt đầu làm việc tại một bệnh viện của nước này trong vai trò trợ lý chăm sóc sức khỏe để giúp các nhân viên y tế tuyến đầu chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Gần 700 thuỷ thủ mắc COVID-19 trên tàu sân bay duy nhất của Pháp

Song Minh |

Gần 700 thủy thủ trên tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle dương tính với COVID-19, Bộ Lực lượng Vũ trang của Pháp cho biết hôm 15.4.

Kiều bào Việt Nam tại Pháp quyên góp ủng hộ chống dịch COVID-19

Song Minh |

Kiều bào Việt Nam tại Pháp quyên góp ủng hộ người nghèo trong nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.