Học giả Ấn Độ: Thời điểm tốt cho hợp tác năng lượng Việt-Ấn

Thanh Hà |

Học giả Ấn Độ cho rằng, hiện giờ là thời điểm tốt để cả Việt Nam và Ấn Độ hợp tác với nhau trong lĩnh vực năng lượng để cung cấp nguồn năng lượng chất lượng và được đảm bảo tốt, thân thiện với môi trường.

Thông tin được các học giả chia sẻ trong Hội thảo: “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ về an ninh năng lượng trong bối cảnh mới” sáng 27.5 tại Hà Nội. Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Chintanmani Mahapatra – Giáo sư Trường Nghiên cứu quốc tế, Hiệu trưởng Đại học Jawaharlal Nehru, Ấn Độ nhận định: “Tương lai sẽ tổn thương bởi các cuộc khủng hoảng về năng lượng nhiều loại. Việt Nam và Ấn Độ phải chuẩn bị một chiến lược an ninh toàn diện để đảm bảo an ninh quốc gia tại thời điểm xảy ra những diễn biến khó lường và không xác định trên thế giới”.

Tại hội thảo, Viện sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Đình Long – Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam cho rằng: “Quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Ấn Độ là cơ sở vững chắc để đảm bảo sự phát triển bền vững và an ninh, trong đó có an ninh năng lượng của hai quốc gia”.

Giáo sư G.Jayachandra Reddy – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Đại học Sri Venkateswara, Tirupati cho hay, có ít nhất 45 quốc gia, cả nước phát triển và đang phát triển đã đề ra các bước mục tiêu cụ thể trong chính sách liên quan đến năng lượng tái tạo như Trung Quốc, Đan Mạch, Nam Phi… Trong đó, Ấn Độ “là nước đi đầu trên thế giới về năng lượng gió và đặt mục tiêu đầy tham vọng đưa điện tới 112.000 ngôi làng trong thập kỷ tới, trong đó có phần ứng dụng công nghệ năng lượng tái tạo như khí hóa sinh. Ấn Độ cũng là nước duy nhất có một Bộ “đủ trưởng thành” chuyên về lĩnh vực năng lượng tái tạo”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

H.VINH |

Ngày 1.4, tàu ICGS VIJIT của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa TP. Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm TP. Đà Nẵng trong 4 ngày.

Thủ tướng Modi: Từ giờ, Ấn Độ là một cường quốc vũ trụ

Thảo My |

Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, đã đưa ra tuyên bố bất ngờ về quốc gia này vào hôm 27.3.

Đến lượt Ấn Độ bị đẩy đến bờ vực đối đầu thương mại

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump thông báo ý định chấm dứt ưu đãi thương mại với Ấn Độ, do Ấn Độ thất bại trong việc đảm bảo để Mỹ tiếp cận công bằng với thị trường nước này.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cận cảnh tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

H.VINH |

Ngày 1.4, tàu ICGS VIJIT của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa TP. Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm TP. Đà Nẵng trong 4 ngày.

Thủ tướng Modi: Từ giờ, Ấn Độ là một cường quốc vũ trụ

Thảo My |

Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, đã đưa ra tuyên bố bất ngờ về quốc gia này vào hôm 27.3.

Đến lượt Ấn Độ bị đẩy đến bờ vực đối đầu thương mại

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump thông báo ý định chấm dứt ưu đãi thương mại với Ấn Độ, do Ấn Độ thất bại trong việc đảm bảo để Mỹ tiếp cận công bằng với thị trường nước này.