Ông nói rằng Ấn Độ hiện đã là một "cường quốc vũ trụ" và nằm trong “siêu liên minh” vũ trụ bởi vì nước này vừa bắn hạ thành công một vệ tinh quỹ đạo thấp trong một cuộc thử nghiệm tên lửa.
Trước đó, ông Modi đã sớm nói rằng, ông sẽ giải quyết vấn đề quốc gia nhưng không đề cập vấn đề đó là gì, làm dấy lên những đồn đoán gây sốt thời gian qua.
Theo ông Modi, với việc phóng thành công tên lửa chống vệ tinh (ASAT), Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ tư sở hữu công nghệ này, sau Mỹ, Trung Quốc và Nga.
Ông nói rằng điều đó sẽ “làm cho Ấn Độ mạnh hơn, thậm chí sẽ an toàn, yên bình và hòa hợp hơn".
Jonathan Marcus, phóng viên quốc phòng của BBC, cho biết thông báo này là “một khía cạnh khác nữa của xu hướng quân sự hóa không gian.”
Ông chỉ ra rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất thành lập một “lực lượng không gian” hoàn chỉnh như một yếu tố riêng biệt trong lực lượng vũ trang của mình.
“Tin tức này sẽ dẫn đến những lời kêu gọi mới từ những người ủng hộ kiểm soát vũ khí, bởi họ thấy sự cần thiết khẩn cấp để kiểm soát việc quân sự hóa không gian đang diễn ra” - theo lời phóng viên BBC.
Khi Trung Quốc thực hiện một thử nghiệm tương tự vào năm 2007 – phá hủy một vệ tinh thời tiết – đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về một cuộc chạy đua sức mạnh vũ trụ có thể xảy ra.
Cũng có những lo ngại các mảnh vỡ từ những thử nghiệm như vậy có thể gây tổn hại cho các hoạt động vệ tinh dân sự và quân sự. Tuy nhiên, Ấn Độ nói rằng họ cố tình thực hiện thử nghiệm trong bầu khí quyển thấp hơn để đảm bảo không có mảnh vỡ nào hay bất cứ thứ gì còn lại có thể “phân rã và rơi trở lại Trái Đất trong vài tuần.”
Chưa đầy hai tuần trước khi tham gia cuộc bầu cử quốc gia, phe đối lập đã cáo buộc ông Modi đang cố gắng ghi điểm chính trị và tạo thêm lòng tin từ những thành tựu của cơ quan vũ trụ đất nước.
Ngoại trưởng Tây Bengal, bà Mamata Banerjee, cho biết ông Modi đang cố gắng "gặt hái lợi ích chính trị" tại thời điểm diễn ra bầu cử.
Tuy nhiên, ông TS Krishnamurthy - cựu Chủ tịch ủy ban bầu cử - lại nói rằng “không có điều khoản nào” trong thể lệ bầu cử quy định tuyên bố như vậy là “vi phạm”, khi ông ấy đã giải quyết vấn đề quốc gia trong khả năng của mình với danh nghĩa là một thủ tướng.”