Hàn Quốc thúc Triều Tiên thực hiện ngay cam kết đàm phán

Ngọc Vân |

Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên di chuyển pháo tầm xa ra khỏi biên giới nhằm giảm căng thẳng - nguồn tin chính phủ cho biết hôm 17.6.

Trước đó hôm 14.6, trong cuộc đàm phán quân sự Hàn-Triều cấp tướng lần đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ, Seoul đưa ra một loạt đề xuất, bao gồm di chuyển các hệ thống pháo binh đến khu vực cách đường ranh giới 30-40km.

Hai bên tổ chức các cuộc đàm phán để thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm trong thượng đỉnh liên Triều ngày 27.4, trong đó kêu gọi nỗ lực chung nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự và "thực tế loại bỏ nguy cơ chiến tranh".

"Chúng tôi truyền đạt lập trường với Triều Tiên rằng, để thực hiện cam kết của Mỹ-Triều về vấn đề phi hạt nhân hóa, chúng tôi đề ra những biện pháp để giảm căng thẳng quân sự bằng cách loại bỏ các mối đe dọa thực tế" - Yonhap dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết.

"Tôi hiểu là Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên di chuyển pháo binh đe dọa khu vực đô thị Seoul đến các khu vực phía sau để chủ động thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm" - nguồn tin bổ sung.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó phủ nhận rằng Bộ này đề xuất Triều Tiên di chuyển pháo binh xa hơn về phía bắc.

Theo Sách Trắng Hàn Quốc 2016, Triều Tiên có 14.100 đơn vị pháo binh, trong đó có 5.500 bệ phóng tên lửa đa nòng, phần lớn đã được triển khai gần biên giới.

Bình Nhưỡng được cho là sở hữu một loạt hệ thống tên lửa, trong đó có pháo tự hành cỡ nòng 170mm và bệ phóng tên lửa đa nòng 240mm, có thể dễ dàng nhằm mục tiêu đến Seoul và các khu vực xung quanh.

Trong các cuộc đàm phán quân sự hôm 14.6, Hàn Quốc và Triều Tiên đồng ý khôi phục toàn bộ đường dây liên lạc quân sự phía đông và phía tây. Hai bên trao đổi ý kiến về việc phi quân sự hóa làng đình chiến Bàn Môn Điếm trên cơ sở "thử nghiệm", và nhất trí thực hiện triệt để thỏa thuận song phương 2004 về ngăn ngừa các cuộc đụng độ ngẫu nhiên trên biển.

Seoul dự kiến đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán quân sự tiếp theo vào cuối tháng này hoặc tháng tới.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên ra "tuyên ngôn" về quan hệ với Mỹ

Vân Anh |

Báo chí Triều Tiên ngày 17.6 nhấn mạnh các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và chủ quyền trong quan hệ quốc tế, sau thỏa thuận với Mỹ xây dựng "mối quan hệ mới".

Ông Kim Jong-un gửi thư và hoa mừng sinh nhật Chủ tịch Tập Cận Bình

Hạ Anh |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi thư và hoa mừng sinh nhật Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Donald Trump đưa cho ông Kim Jong-un số điện thoại riêng

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump 15.6 cho biết, ông đã cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un số điện thoại liên lạc trực tiếp và dự định gọi điện cho lãnh đạo Triều Tiên ngày 18.6.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Triều Tiên ra "tuyên ngôn" về quan hệ với Mỹ

Vân Anh |

Báo chí Triều Tiên ngày 17.6 nhấn mạnh các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và chủ quyền trong quan hệ quốc tế, sau thỏa thuận với Mỹ xây dựng "mối quan hệ mới".

Ông Kim Jong-un gửi thư và hoa mừng sinh nhật Chủ tịch Tập Cận Bình

Hạ Anh |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi thư và hoa mừng sinh nhật Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Donald Trump đưa cho ông Kim Jong-un số điện thoại riêng

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump 15.6 cho biết, ông đã cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un số điện thoại liên lạc trực tiếp và dự định gọi điện cho lãnh đạo Triều Tiên ngày 18.6.