Hai cường quốc đầu ngành chuẩn bị lập liên minh chất bán dẫn

Thanh Hà |

Tổng thống Yoon Suk Yeol trở thành tổng thống Hàn Quốc đầu tiên thăm cấp nhà nước tới Hà Lan bắt đầu từ 11.12.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với AFP, Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết, chuyến thăm Hà Lan kéo dài tới ngày 14.12 tập trung vào thúc đẩy hợp tác bán dẫn giữa hai cường quốc chip toàn cầu.

Hàn Quốc chiếm khoảng 60% nguồn cung chip nhớ của thế giới. Trong khi đó, Hà Lan là nơi đặt trụ sở của ASML - nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới - nguồn cung cho các nhà sản xuất chip lớn như Samsung Electronics và SK Hynix của Hàn Quốc.

“Chất bán dẫn là trụ cột của hợp tác Hàn Quốc - Hà Lan. Tăng trưởng ổn định và bền vững của ngành bán dẫn toàn cầu là lợi ích cốt lõi của cả 2 nước" - Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói thêm, Hàn Quốc và Hà Lan có chung nhận thức rằng “kinh tế hiện nay cũng là an ninh và ngược lại”.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hà Lan, Tổng thống Yoon Suk Yeol dự kiến tham quan trụ sở ASML và trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tham quan các cơ sở "phòng sạch" được kiểm soát chặt chẽ của ASML.

Tổng thống Yoon cho hay, điều này "sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với "liên minh bán dẫn Hàn Quốc - Hà Lan"".

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đồng thời cho biết thêm, thảo luận về hợp tác chip là "ưu tiên hàng đầu" trong chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc tới Hà Lan kể từ khi quan hệ song phương thiết lập năm 1961.

Theo Nikkei, ngoài trọng tâm về chất bán dẫn, chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Hà Lan cũng sẽ tập trung vào các cuộc thảo luận về năng lượng bền vững, nông nghiệp và công nghiệp công nghệ cao.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam là nguồn bù đắp quan trọng giải cơn khát nhân lực bán dẫn của Mỹ

Thanh Hà |

Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ nhận định, Mỹ đang có cơn khát nhân lực chất bán dẫn và ngay từ trong đại dịch COVID-19, nguồn nhân lực Việt Nam đã là nguồn bù đắp quan trọng cho sự thiếu hụt này. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn và có thể đóng vai trò đối tác chiến lược trong cung cấp nguồn nhân lực.

Việt - Mỹ nâng cấp quan hệ là cơ sở phát triển hợp tác về bán dẫn

Ngọc Vân |

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đánh giá cao các vấn đề Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu ra về thúc đẩy hợp tác hai nước và cho rằng, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ chính là cơ sở phát triển hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn.

Nhật Bản phân bổ thêm 13 tỉ USD để hỗ trợ ngành bán dẫn

Thanh Hà |

Trong ngân sách bổ sung cho năm tài khóa hiện tại, Nhật Bản phân bổ thêm 13 tỉ USD cho ngành bán dẫn.

Hà Nội ô nhiễm không khí nặng, cảnh giác với những bệnh nguy hiểm

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các chuyên gia y tế cho rằng, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra một số bệnh về đường hô hấp, tim mạch. Người tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong thời gian dài có thể mắc ung thư, đột qụy.

Chủ tịch HĐQT của Vinasun từ nhiệm trong bối cảnh kinh doanh ảm đạm

Gia Miêu |

TPHCM - Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (HOSE: VNS) vừa thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT của ông Đặng Phước Thành. Thay vào đó, ông Tạ Long Hỷ sẽ rời ghế Tổng Giám đốc để làm Chủ tịch HĐQT công ty.

Tuần lễ du lịch TPHCM khép lại với những kỷ lục, đón 71.000 lượt khách

Thanh Chân |

Tuần lễ du lịch TPHCM thu hút đông khách tham gia 45 chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, mua sắm…

Chi hàng trăm tỉ để khắc phục các điểm đen trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bảo Nguyên |

Sau 10 năm đưa vào khai thác, cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ tiếp tục được đầu tư thêm hàng trăm tỉ đồng để khắc phục những điểm đen gây mất an toàn giao thông (ATGT).

NSND Minh Vương nói về việc nhiều nghệ sĩ gạo cội chưa có danh hiệu

ĐÔNG DU - QUY SA |

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Báo Lao Động, nghệ sĩ nhân dân (NSND) Minh Vương đã bày tỏ quan điểm về việc hiện tại có nhiều nghệ sĩ có thâm niên trong nghề nhưng vẫn chưa được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), NSND.

Việt Nam là nguồn bù đắp quan trọng giải cơn khát nhân lực bán dẫn của Mỹ

Thanh Hà |

Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ nhận định, Mỹ đang có cơn khát nhân lực chất bán dẫn và ngay từ trong đại dịch COVID-19, nguồn nhân lực Việt Nam đã là nguồn bù đắp quan trọng cho sự thiếu hụt này. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn và có thể đóng vai trò đối tác chiến lược trong cung cấp nguồn nhân lực.

Việt - Mỹ nâng cấp quan hệ là cơ sở phát triển hợp tác về bán dẫn

Ngọc Vân |

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đánh giá cao các vấn đề Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu ra về thúc đẩy hợp tác hai nước và cho rằng, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ chính là cơ sở phát triển hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn.

Nhật Bản phân bổ thêm 13 tỉ USD để hỗ trợ ngành bán dẫn

Thanh Hà |

Trong ngân sách bổ sung cho năm tài khóa hiện tại, Nhật Bản phân bổ thêm 13 tỉ USD cho ngành bán dẫn.